Trường ĐH Nha Trang chi 8 tỷ đồng hỗ trợ giảng viên, SV mùa dịch Covid-19

(Dân trí) - Ngày 16/4, trường ĐH Nha Trang cho biết, nhà trường vừa có kế hoạch chi hỗ trợ giảng viên, sinh viên triển khai dạy và học trực tuyến do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với kinh phí khoảng 8 tỷ đồng.

Theo đó, trường ĐH Nha Trang dành khoảng 1,2 tỷ đồng hỗ trợ phí Internet để học trực tuyến đối với tất cả sinh viên của trường; 5 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, trường cũng chi 1,8 tỷ đồng hỗ trợ giảng viên chuẩn bị bài giảng trực tuyến phục vụ cho các hoạt động giảng dạy đối với các bậc và hệ đào tạo của trường.

Nhà trường cho biết đây là gói hỗ trợ được trích từ ngân sách của trường nhằm giúp sinh viên, giảng viên vượt qua dịch bệnh, thêm động lực tiếp tục học tập.

Trường ĐH Nha Trang chi 8 tỷ đồng hỗ trợ giảng viên, SV mùa dịch Covid-19 - 1

Sinh viên trường ĐH Nha Trang phòng, chống dịch bệnh trong mùa dịch Covid-19

Dự kiến, những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được miễn 100% học phí năm học 2019-2020. Trong khi đó, những em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng được giảm 30-70% học phí, tùy theo mức độ.

Được biết, hiện nay trường ĐH Nha Trang yêu cầu các cán bộ tại hầu hết các đơn vị làm việc trực tuyến tại nhà, việc học tập của sinh viên tiếp tục được triển khai dưới hình thức học trực tuyến trên hệ thống E-learning. Trước đó, từ ngày 30/3, trường ĐH Nha Trang đồng loạt chuyển sang đào tạo E-learning trực tuyến qua ứng dụng Zoom và hệ thống LMS NTU E-learning cho hơn 13.000 sinh viên, học viên cao học của nhà trường.

Bên cạnh đó, việc sinh viên thực hiện "cách ly xã hội" tại ký túc xá cũng được thực hiện với tinh thần tự giác theo phương châm phòng này cách ly với phòng khác. Để hỗ trợ sinh viên đang trong giai đoạn "cách ly xã hội", căng tin nhà trường phục vụ suất ăn tận nơi cho sinh viên với mức hỗ trợ là 57.000 đồng/ngày.

Hải Đăng