Trường ĐH Sài Gòn trao bằng tốt nghiệp đến gia đình sinh viên qua đời vì ung thư

(Dân trí) - Một sinh viên của trường ĐH Sài Gòn chuẩn bị tốt nghiệp thì đột ngột qua đời vì bị ung thư tuyến ức. Theo mong muốn của gia đình và ước nguyện trước khi mất của sinh viên này, đại diện nhà trường đã đến nhà trao bằng tốt nghiệp cho ba mẹ sinh viên này.

Trường ĐH Sài Gòn trao bằng tốt nghiệp đến gia đình sinh viên qua đời vì ung thư - 1

Đại diện trường ĐH Sài Gòn đến thăm hỏi và trao bằng cử nhân cho ba mẹ nữ sinh Xuân Trúc qua đời vì ung thư

Mã Hoàng Xuân Trúc là sinh viên lớp DAN1152 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, khoa Ngoại ngữ trường ĐH Sài Gòn. Bước vào năm thứ 4, khi vừa hoàn thành chương trình học thì Xuân Trúc phát hiện bị u tuyến ức. Quá trình điều trị đang diễn biến tích cực thì nữ sinh này lại đột ngột qua đời trước khi lễ nhận bằng tốt nghiệp vài tháng.

Đại diện nhà trường cũng cho biết: “Khoảng thời gian học đại học tuy phải vừa đối mặt với bệnh tật vừa phải cố gắng học tập và rèn luyện nhưng tin rằng đó cũng là khoảng thời gian vui vẻ và ý nghĩa với Trúc. Trúc tốt nghiệp với kết quả loại Khá và sự phấn đấu của em ấy hoàn toàn xứng đáng”.

Theo kế hoạch, tuần sau trường sẽ làm lễ tốt nghiệp cho các sinh viên cùng khoá với Trúc. Bà Lê Chi Lan, phó hiệu trưởng trường ĐH Sài Gòn chia sẻ, việc trao tấm bằng tốt nghiệp cử nhân của Trúc cho gia đình là sự ghi nhận cố gắng, nỗ lực của nữ sinh này đồng thời tạo thêm động lực và chia sẻ sự mất mát lớn lao này với gia đình trong thời gian qua.

Trước đó, trường ĐH Luật TPHCM và trường ĐH Hoa Sen cũng trao bằng tốt nghiệp cho gia đình các sinh viên không may qua đời trước thời điểm nhận bằng.

Lê Phương