“Trường học thân thiện” nói không với bạo lực

(Dân trí) - Sáng nay 13/12, tổ chức Plan tại Việt Nam phối hợp với Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức lễ phát động Chương trình “Trường học thân thiện” tại trường tiểu học Cát Linh, Hà Nội.

Đến trường, được học tập và được yêu thương, tôn trọng là quyền của trẻ em. Thế nhưng, nhiều trẻ em đang bị đe dọa bởi nạn bạo hành trong trường học. Hiện vẫn còn nhiều trường hợp thầy cô giáo áp dụng những hình thức trừng phạt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tinh thần của trẻ em. Điều ấy chứng tỏ một bộ phận giáo viên chưa hiểu và chưa áp dụng tốt các biện pháp giáo dục, kỷ luật phi bạo lực.

Với thông điệp: Giáo viên mẫu mực - Học sinh thân thiện, chương trình “Trường học thân thiện” đặt mục tiêu hướng tới thay đổi hành vi, suy nghĩ và thái độ của người lớn đối với vấn đề trừng phạt, bạo lực trong trường học.

Chương trình sẽ được triển khai tại Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng trị, Quảng Ngãi, Hà Nội trong vòng 3 năm (2008-2011) với hình ảnh đại sứ thiện chí là GS Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội.

Nguyễn Hùng