Tuyển chọn 11 học viên đi học tại Viện Luật Quốc tế Hoa Kỳ

(Dân trí) - Bộ Tư pháp vừa thông báo tuyển chọn 11 học viên đi học tại Viện Luật Quốc tế Hoa Kỳ. Các học viên này sẽ được gửi đi đào tạo và thực hành nghề nghiệp tại Viện Luật Quốc tế Hoa Kỳ và các công ty luật tại nước này.

Đây là chương trình theo Đề án “Đào tạo chuyên gia pháp luật, luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế 2008 - 2010”.
 
Đối tượng được tuyển sinh gồm các cán bộ đang công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải có thời gian công tác 2 năm trở lên; Luật sư đang hành nghề tại các công ty Luật, Văn phòng Luật sư, Doanh nghiệp phải có thời gian hành nghề 3 năm trở lên.
 
Học viên phải dưới 40 tuổi, có bằng cử nhân Luật loại khá trở lên. Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL đạt 600 điểm hoặc IELTS đạt 6,5 điểm.

Đối với người có bằng tốt nghiệp Đại học Luật, thạc sỹ, tiến sĩ Luật ở các nước Hoa Kỳ, Anh, Úc thì được miễn kiểm tra trình độ ngoại ngữ.

Thời gian đào tạo 6 tháng tại Viện Luật Quốc tế Hoa Kỳ. Nếu trong thời gian đào tạo học viên có nhu cầu mà công ty luật Hoa Kỳ chấp nhận có thể được tiếp tục thực hành tại công ty luật đó. Đối với chuyên gia pháp luật thì việc kéo dài thực hành nghề nghiệp phải được sự chấp thuân của cơ quan chủ quản, tối đa không quá 1 năm. Học viên phải tự thu xếp thủ tục visa và tự trang trải toàn bộ kinh phí trong thời gian thực hành nghề nghiệp. Đối với luật sư thì không giới hạn thời gian thực hành nghề nghiệp tại công ty luật của Hoa Kỳ.

Nội dung đào tạo tập trung vào Luật thương mại quốc tế, kỹ năng hành nghề luật sư quốc tế, đặc biệt chú trọng kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại, tư vấn pháp luật trong giao dịch thương mại quốc tế.

Hồ sơ dự tuyển gửi về Vụ Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 20/12/2008.

Hồng Hạnh