Tuyển chọn, đào tạo 1.500 tiến sĩ

(Dân trí) - Đó là nội dung mà Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân vừa ký quyết định ban hành Chỉ thị năm học 2007 - 2008 bậc ĐH,CĐ.

Theo đó, trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ hoàn thiện đề án đào tạo 20.000 tiến sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục ĐH để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 11/2007.

Riêng năm học 2007-2008 sẽ tuyển chọn để gửi đào tạo 1.500 tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ, trong đó đào tạo ở nước ngoài khoảng 500 và trong nước là 1.000.

Trong tháng 9/2007, Bộ sẽ gửi tất cả các cơ sở giáo dục ĐH dự thảo đề án học phí với tinh thần sẽ cao hơn học phí trong những năm vừa qua nhưng ở mức hợp lý để tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục ĐH có thể cung ứng dịch vụ đào tạo với chất lượng cao hơn.

Đồng thời, có chính sách giảm học phí cho các đối tượng ưu tiên và mở rộng áp dụng chính sách cho vay để học sinh gia đình nghèo có đủ điều kiện theo học.

Bộ cũng yêu cầu các trường ĐH, CĐ cần xây dựng lộ trình đảm bảo đủ phòng học và tự học cho sinh viên (xóa bỏ tình trạng đi thuê lớp học và hạn chế dần việc học vào buổi tối), có đủ chỗ làm việc cho giảng viên và cán bộ nghiên cứu.

Phấn đấu hết năm 2007-2008 các GS, PGS có chỗ ngồi làm việc riêng tại trường. Ngay trong tháng 9/2007, lãnh đạo bộ sẽ làm việc với các cơ sở giáo dục ĐH về kế hoạch triển khai cuộc vận động "Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng yêu cầu xã hội".

Hồng Hạnh