Tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội: Môn thứ 4 sẽ thi trắc nghiệm hoàn toàn

(Dân trí) - Ngày 8/10, ông Phạm Quốc Toản, Trưởng Phòng Quản lý thi & Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, theo phương án Sở trình UBND TP Hà Nội, kì thi vào lớp 10 THPT năm 2019, môn Ngoại ngữ sẽ triển khai theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm. Môn thi thứ tư sẽ thi trắc nghiệm 100%.

Trao đổi với báo chí, ông Toản cho biết, năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT Hà Nội đã trình UBND Thành phố phê duyệt phương án thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 là thi tuyển.

Đơn vị này đã đưa ra các phương án, lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các em học sinh, phụ huynh và giới truyền thông: “Chúng tôi đã trình UBND thành phố kế hoạch tuyển sinh vào 10 của Thủ đô năm học 2019-2020 là thi tuyển 4 bài thi độc lập.

Tuy nhiên, đối với các trường THPT công lập tự chủ tài chính, vẫn được phép xét tuyển dựa trên kết quả học tập, rèn luyện của các em ở bậc THCS”, ông Toản cho biết.

Trao đổi về việc, với phương án thi này, nhiều phụ huynh lo lắng con mình sẽ phải ôn thi quá nặng, quá áp lực khi bổ sung thêm Ngoại ngữ và một môn công bố sát thời gian thi.

Ông Toản cho hay, chương trình giáo dục THCS vẫn đòi hỏi học sinh phải học khoảng 14 bộ môn như Toán, Ngữ văn, Sử, Địa...

Với phương án thi này, các em thi 4 môn trong 14 môn không phải là nhiều và không quá tải.

Theo Sở GD&ĐT hà Nội, phương án thi này, các em thi 4 môn trong 14 môn không phải là nhiều và không quá tải. (Ảnh: Mỹ Hà).
Theo Sở GD&ĐT hà Nội, phương án thi này, các em thi 4 môn trong 14 môn không phải là nhiều và không quá tải. (Ảnh: Mỹ Hà).

“Tuy nhiên, để giảm áp lực cho các em học sinh, chúng tôi có định hướng về các yêu cầu kiến thức, kỹ năng với đề thi, hình thức thi, thời gian dự thi.

Đối với nội dung đề thi, chúng tôi yêu cầu phải đảm bảo theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ và các câu hỏi ở mức độ nhận biết, các nội dung theo chuẩn chương trình sách giáo khoa. Các em chỉ cần nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa có thể làm tốt được bài.

Về hình thức, đối với môn Ngoại ngữ, triển khai theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm, môn thi thứ tư trắc nghiệm 100%”, ông Toản cho biết.

Về thời gian, theo ông Toản, Sở GD&ĐT Hà Nội trình UBND TP dự kiến tổ chức thi đầu tháng 6 để các em vận dụng kiến thức vừa học xong để làm bài thi.

Một số phụ huynh lo ngại, phương án thi này, các trường sẽ thay đổi cách dạy và học để thi cử. Ông Toản khẳng định, kế hoạch dạy và học không có gì thay đổi bởi lẽ đề thi theo đúng yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành từ năm 2008 đến nay. Kế hoạch dạy học của các trường và các em học sinh bám sát theo đúng chuẩn kiến thức kỹ năng của Bộ.

Như Dân trí phản ánh trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã đưa ra 3 phương án thi vào lớp 10 THPT.

Cụ thể, phương án 1, thí sinh sẽ thi tuyển 4 bài thi độc lập gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi thứ 4 thuộc một trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Bài thi thứ 4 sẽ do Sở GD&ĐT Hà Nội công bố vào cuối tháng 3. Thời gian làm bài đối với các bài thi Toán, Ngữ văn là 120 phút, thời gian làm bài đối với 2 bài thi còn lại là 60 phút/ bài thi.

Phương án 4 môn thi được nhiều chuyên gia ủng hộ bởi môn Ngoại ngữ bắt buộc là hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh hội nhập. (Ảnh: Mỹ Hà).
Phương án 4 môn thi được nhiều chuyên gia ủng hộ bởi môn Ngoại ngữ bắt buộc là hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh hội nhập. (Ảnh: Mỹ Hà).

Phương án 2 là giữ nguyên như phương án tuyển sinh như lâu nay, thi tuyển hai môn Văn, Toán kết hợp xét tuyển.

Phương án 3 là tổ chức thi 3 bài thi gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp gồm: Tổ hợp 1 (gồm 4 môn: Ngoại ngữ, Vật lý; Lịch sử và giáo dục Công dân). Hoặc bài thi Tổ hợp 2 gồm 4 môn: Ngoại ngữ, Địa lý, Hóa học và Sinh học. Thời gian làm bài đối với bài thi Toán và Ngữ văn là 120 phút; đối với bài thi tổ hợp là 90 phút.

Theo một số giáo viên và nhà khoa học, phương án như tuyển sinh lâu nay đã quá lạc hậu, nhiều học sinh lên cấp 3 “rỗng” kiến thức nhiều môn do học lệch để thi.

Ở phương án thi tổ hợp, nhiều người cho rằng khộng phù hợp và nhiều tỉnh đã bỏ cách thức thi này.

Phương án 4 môn thi được nhiều chuyên gia ủng hộ bởi môn Ngoại ngữ bắt buộc là hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh hội nhập. Việc thi 4 môn giúp học sinh không học lệch, học tủ. Tuy nhiên, môn thi thứ 4 và đề thi minh họa, Sở GD&ĐT nên công bố sớm để giáo viên và học sinh có thời gian chuẩn bị.

Mỹ Hà