Việt Nam dự hội thảo giáo dục mầm non quốc tế

Từ ngày 6 đến 8/10, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức dẫn đầu đã tham dự Đại hội thế giới lần thứ 3 và Hội thảo quốc tế lần thứ 11 về giáo dục mầm non.

Hội thảo diễn ra tại thành phố Monterrey, thuộc bang miền Bắc Nuevo Leon của Mexico.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Thế Đức đã nêu bật những thành tựu của giáo dục mầm non Việt Nam trong những năm qua.

Ông cho biết trong nửa đầu thập kỷ,Việt Nam đã phát triển quy mô mạng lưới trường lớp, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được quan tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, thực hiện công bằng trong giáo dục, ưu tiên phát triển giáo dục dân tộc và trẻ khuyết tật.

Đề cập đến tính phát triển bền vững, một trong những chủ đề trọng tâm của hội thảo, ông Bùi Thế Đức cho rằng thế giới hiện nay đang có sự biến đổi sâu sắc, chiến tranh, xung đột và khủng bố đang đe dọa hòa bình ở nhiều nơi.

Trong bối cảnh đó, phát triển bền vững là hết sức quan trọng bởi vì đây là "sự phát triển có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai...”

Chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức cho biết để thực hiện thành công định hướng phát triển bền vững, điều kiện tiên quyết là phải tạo được sự đồng thuận của xã hội, sự ủng hộ của các cấp, các ngành, của các địa phương, phải được nghiên cứu khoa học, các cấp quản lý giáo dục phải bám sát thực tiễn, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị, các tổ chức trong xã hội phải nhận thức đầy đủ về giáo dục vì sự phát triển bền vững để từ đó dẫn đến việc chuyển đổi hàng vi trong hành động.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức và đoàn Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc song phương với nhiều đoàn đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu đều đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được trong công tác xóa nạn mù chữ và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam cho trẻ thuộc gia đình nghèo, trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số.

Đại hội thế giới lần thứ 3 và Hội thảo quốc tế lần thứ 11 về giáo dục mầm non năm nay có chủ đề “Trẻ thơ, gia đình và phát triển bền vững” quy tụ hơn 2.000 đại biểu đến từ 32 quốc gia trên thế giới đến tham dự.

Theo TTXVN/Vietnam+