Hải Phòng:

Vụ 6 thí sinh có điểm thi lớp 10 tăng đột biến sau phúc khảo: Sẽ làm rõ trách nhiệm Hội đồng chấm thi ghép nhầm phách

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 6 thí sinh dự thi vào lớp 10 có điểm tăng đột biến được cho là do lỗi ghép phách nhầm, thông tin từ Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng ngày 12/7 cho biết, Sở đang làm rõ trách nhiệm của cán bộ trong hội đồng chấm đã để xảy ra sự cố trên. Đồng thời kiểm tra, rà soát tìm ra các bài thi ghép phách nhầm được tăng điểm để trả lại đúng điểm thực tế cho thí sinh.

Bên cạnh đó, để tránh sai sót có thể xảy ra đối với bài thi của các thí sinh khác, Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cũng đang tiến hàng rà soát những bài thi khác để xác định xem còn có trường hợp nào bị ghép phách nhầm dẫn đến công bố nhầm điểm thi hay không để có hướng xử lý cụ thể.

Một lãnh đạo Sở GD&ĐT thành phố khẳng định, việc nhầm lẫn ghép phách trên thuộc trách nhiệm của Hội đồng chấm thi của Sở. Sở sẽ làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót trên để xử lý theo quy định sau khi có kết quả cụ thể từ công tác kiểm tra.

Như Dân trí đã thông tin, mấy ngày qua nhiều phụ huynh đã tỏ ra băn khoăn, đặt dấu hỏi trước việc 6 thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Trường THPT An Dương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng sau khi chấm phúc khảo đã có điểm thi tăng đột biến, thậm chí có thí sinh còn có số điểm tăng tới 6,25 điểm.

Cụ thể, 6 thí sinh gồm: N.Đ.H (Trường THCS Bắc Sơn) tăng 4,75 điểm; T.Q.H (THCS Nguyễn Bá Ngọc) tăng 5,25 điểm; L.N.H (THCS Quốc Tuấn) tăng 1,75 điểm; N.V.B.H (THCS Ngô Gia Tự) tăng 2,25 điểm; C.P.H (THCS Quán Toan) tăng 2,5 điểm. Đặc biệt, thí sinh Đ.T.N.H (THCS Đặng Cương) tăng tới 6,5 điểm (điểm thi trước phúc khảo là 1,75, sau phúc khảo là 8,25 điểm).

Ngày 11/7, một lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.Hải Phòng xác nhận với Dân trí có vụ việc trên và cho biết, Sở tổ chức chấm phúc khảo lại bài sau khi nhận được đơn phúc khảo của 6 thí sinh thuộc Hội đồng thi Trường THPT An Dương. Cũng theo vị lãnh đạo này, qua kiểm tra cho thấy, kết quả bài thi của các thí sinh trên bị nhập nhầm phách ở lần thi đầu dẫn đến điểm tăng như vậy chứ thực tế điểm chấm phúc khảo chính là điểm thi ban đầu của thí sinh.

Còn theo báo cáo Hội đồng chấm thi phúc khảo Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 tại thành phố Hải Phòng do ông Vũ Văn Lợi - Phó giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng phúc khảo được tổ chức thực hiện từ ngày 5/7/2019 đến ngày 7/7/2019 thì có 8 bài thi môn Toán đại trà thay đổi điểm so với điểm đã công bố lần 1, trong đó THPT An Dương có 6 bài Toán và THPT Quốc Tuấn có 2 bài Toán

Lý do xảy ra tình trạng trên theo Sở GD&ĐT là do khi Hội đồng phúc khảo rút phách và thân bài thi ở 8 bài thi trên để đối chiếu thì thấy giữa phách và thân bài thi không khớp nhau. Hội đồng đã tìm đúng 8 thân bài thi khớp đúng với phách và tổ chức chấm lại. Kết quả điểm chấm phúc khảo trên thân bài của 8 bài thi không thay đổi so với lần chấm thứ nhất. Nhưng điểm trên bài thi khác với điểm đã công bố ở lần thứ nhất (là do lỗi kỹ thuật).

An Nhiên