Quảng Nam:

Xem xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh bỏ thi vì bố đâm chết mẹ

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Quảng Nam sẽ xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho trường hợp nam thí sinh bỏ thi giữa chừng khi chứng kiến cảnh cha đâm mẹ tử vong.

Sáng 27/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam cho biết, ngay trong ngày hôm qua (26/6), lãnh đạo Sở đã đến nhà thắp nhang, chia buồn với gia đình em T.V.P. (học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Phú, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam). Em P. là thí sinh phải bỏ thi giữa chừng khi chứng kiến cảnh cha đâm mẹ tử vong vào trưa ngày 25/6.

Xem xét đặt cách tốt nghiệp cho thí sinh bỏ thi vì bố đâm chết mẹ

Gia đình đang tổ chức an táng cho mẹ Phú

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam, hoàn cảnh gia đình của em P. thuộc diện khó khăn. P. còn em gái đang sắp sửa bước vào lớp 10. Ngay khi sự việc xảy ra, Sở GD-ĐT Quảng Nam tính đến phương án xem xét đặc cách cho P. tốt nghiệp THPT.

Ông Hà Thanh Quốc cho hay, em P. có học lực trung bình nhưng hạnh kiểm khá, nếu môn Ngữ văn của P. đạt điểm 5 trở lên thì Sở sẽ xem xét đặc cách tốt nghiệp cho em. Trước mắt, Sở đang chờ kết quả bài thi môn Ngữ văn của P.

Cũng theo Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam, hiện tại Trường THPT Trần Phú nơi em P. theo học suốt 3 năm qua cũng đang được hướng dẫn các thủ tục đề nghị đặc cách tốt nghiệp cho em.

Đối với trường hợp em gái của P., sắp tới em cũng sẽ vào lớp 10, Sở cũng chỉ đạo Ban giám hiệu nhà trường quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để em không phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Vào trưa ngày 25/6, ông T.V.M. (47 tuổi, trú thôn Phú Cốc Tây, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức) cùng vợ là bà V.T.B. (45 tuổi) bàn chuyện lo đám giỗ cha mẹ (ngày 26/6). Lúc này, giữa hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn trong việc đi mua bia. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông M. cầm dao đâm bà B.

Mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bà B. không qua khỏi.

Thời điểm xảy ra vụ án mạng, em T.V.P. vừa thi môn Ngữ văn buổi sáng. Sau khi sự việc xảy ra thì em không còn tâm trí để tiếp tục thi các môn tiếp theo. Vì thế, những môn thi còn lại của kỳ thi THPT quốc gia 2019 của P. cũng không hoàn thành.

C.Bính