Thừa Thiên - Huế:

Xử lý nhiều điểm “liệt” bất thường môn trắc nghiệm tốt nghiệp THPT

(Dân trí)-Ngày 2/7, trao đổi với PV <i>Dân trí</i>, Th.s.Nguyễn Thanh Trung, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT tỉnh TT-Huế cho biết phòng vừa xử lý kịp thời trước kỳ thi ĐH quyền lợi của các thí sinh thi tốt nghiệp bị điểm “liệt” bất thường môn trắc nghiệm.

Theo đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, sau khi công bố điểm 6 môn thi thì bỗng phát hiện ra 11 HS bị điểm “liệt” (tức điểm 0) môn Hóa trắc nghiệm và 3 HS bị “liệt” môn Sinh. Nhận thấy đây là điều bất thường, vì thí sinh thi trắc nghiệm hầu như chưa khi nào bị 0 điểm, Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng của Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế đã cho kiểm tra lại.

Ở phần máy chấm trắc nghiệm hoàn toàn chính xác, phần kiểm dò chặt chẽ. Nhưng ở phần xuất ra để cộng điểm lại, do sơ suất của phòng nên đã dẫn đến sự việc 14 thí sinh trên dù có điểm vẫn bị tổng điểm 0.

Theo đó, đề Hóa và Sinh đều có 2 phần là phần đề Chung (8 điểm) và phần đề Riêng (2 điểm). Ở phần đề Riêng (hay còn gọi là phần tự chọn) có 2 phần là Chuẩn và Nâng cao. Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2. Nếu làm cả 2 là phạm quy. Nhưng 14 thí sinh trên không biết lý do gì đã đánh trắc nghiệm hết các câu trong cả 2 phần Chuẩn và Nâng cao.

Vì thế, máy đã cho điểm 0 phần đề Riêng đối với 14 thí sinh. Nhưng ở phần đề Chung vẫn tính điểm. Khi xuất điểm ra để cộng điểm 2 phần Chung và phần Riêng, các cán bộ của Phòng đã sai sót, nên bài làm 14 thí sinh bị tổng điểm là 0.

Các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2013 tại Huế

Các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2013 tại Huế

Trong số 14 thí sinh, nhiều em làm bài khá và tự tin với kết quả làm bài. Nhưng khi biết điểm đã rất bất ngờ. Các trường và một số chuyên gia trong giải đề thi trắc nghiệm cũng cho rằng điều này khó có thể xảy ra.

Ngay khi nhận thấy điểm sai, trong ngày công bố kết quả (17/6), Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng đã xin ý kiến lãnh đạo Sở GD-ĐT. Sau đó, trực tiếp liên lạc với các hiệu trưởng trường và 14 thí sinh có điểm 0, cho biết mọi người yên tâm về việc trên.

Đến ngày 27/6, theo quy định của Bộ GD-ĐT về thời gian phúc khảo, bài của 14 thí sinh được mở ra xem lại. Kết quả, cả 14 em đã có điểm. Tuy nhiên, cộng tổng điểm 6 môn thì chỉ có 7/11 thí sinh điểm “liệt” môn Hóa đậu và 2/3 thí sinh điểm “liệt” môn Sinh đậu kỳ thi tốt nghiệp. Như vậy, 9 thí sinh từ điểm “liệt” - “rớt” kỳ thi tốt nghiệp, nay đã có đủ điều kiện dự thi ĐH trong những ngày cận kề sắp đến.

Theo ThS. Nguyễn Thanh Trung, đây là lần đầu tiên có thí sinh đánh cả 2 phần trong đề Riêng, các năm trước chưa từng gặp thí sinh nào làm cả 2 như vậy. “Các thí sinh làm vậy có thể là để chắc ăn hay muốn thể hiện mình. Chúng tôi nhận thấy đây là lỗi của Phòng, và rút kinh nghiệm sâu sắc cho các kỳ tốt nghiệp tới. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ các thí sinh thi trắc nghiệm trong kỳ đại học sắp tới cũng phải lưu ý yêu cầu của đề ra nhằm tránh bị trừ điểm đáng tiếc” - ông Trung cho biết.

Đại Dương - Nhật Long