Nghệ An:

Xuất hiện vết nứt hình vòng cung, trường học phải di dời khẩn cấp

(Dân trí) - Trong thời gian qua do ảnh hưởng của cơn bão số 3, số 4 gây mưa to kéo dài, tại địa phận bản Phả Kháo (xã biên giới Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An) xuất hiện vết nứt hình vòng cung kéo dài đe dọa đến trường học và buộc phải di dời đến nơi khác.

Ngày 11/9, chính quyền xã Mai Sơn, huyện Tương Dương cho biết, vết nứt nói trên xuất hiện từ lối vào bản Phả Kháo cho đến nhà ông Già Nọ Tu với chiều dài khoảng 800m, và diện tích khoảng 1,5 ha. Vết nứt rộng trung bình 40cm, chỗ nứt lớn nhất 50cm, đất tụt so với mặt bằng tự nhiên khoảng 40cm.

Trong phạm vi nguy cơ sạt lở cao nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản; trong đó có Trường Mầm non; Trường Tiểu học; ký túc xá giáo viên Tiểu học bị ảnh hưởng khá nặng nề; 6 hộ dân cư gồm: Già Ly Phồng, Già Bá Bì, Già Bá Gâu, Già Nênh Thông, Già Xây Tu, Già Nọ Tu.

Ngay sau khi phát hiện, UBND xã đã thành lập 2 đoàn công tác lên kiểm tra, tuyên truyền vận động nhân, giáo viên chủ động sơ tán người đến nơi an toàn.

Có mặt tại hiện trường, ông Lô Văn Quang - Chủ tịch UBND Mai Sơn đã kiểm tra và nhận thấy: Hiện nay vết nứt ngày càng mở rộng (mặc dù thời tiết không mưa hoặc có mưa nhỏ) rất nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của lớp học Mầm non cũng như Tiểu học.

“Trước mắt UBND xã phối hợp cùng Ban giám hiệu các trường bố trí giáo viên và học sinh Mầm non sẽ học tại nhà cộng đồng bản. Trường Tiểu học sẽ mượn nhà dân (những hộ đi làm công ty có nhà để trống) để bố trí đảm bảo cho việc học tập của thầy cô và học sinh”, ông Quang chia sẻ.

Bên cạnh đó, UBND xã Mai Sơn cũng kiến nghị lên UBND huyện Tương Dương cần cử người lên khảo sát và sớm có chủ trương cùng UBND xã tháo dỡ Trường Tiểu học, KTX giáo viên tiểu học đến nơi an toàn để việc học tập cho các em trong năm học mới đảm bảo theo kế hoạch dạy học của nhà trường.

Sau cơn bão số 4 tại khu vực Trường tiểu học, Mầm non bản Phả Kháo nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao nguy hiểm, Ủy ban nhân dân xã đã thành lập đoàn cùng đoàn công tác UBND huyện kiểm tra.
Sau cơn bão số 4 tại khu vực Trường tiểu học, Mầm non bản Phả Kháo nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao nguy hiểm, Ủy ban nhân dân xã đã thành lập đoàn cùng đoàn công tác UBND huyện kiểm tra.

Xuất hiện vết nứt hình vòng cung, trường học phải di dời khẩn cấp - 2
Xuất hiện vết nứt hình vòng cung, trường học phải di dời khẩn cấp - 3
Xuất hiện vết nứt hình vòng cung, trường học phải di dời khẩn cấp - 4
Xuất hiện vết nứt hình vòng cung, trường học phải di dời khẩn cấp - 5
Vết nứt nói trên xuất hiện từ lối vào bản Phả Kháo cho đến nhà ông Già Nọ Tu với chiều dài khoảng 800m, và diện tích khoảng 1,5 ha.
Vết nứt nói trên xuất hiện từ lối vào bản Phả Kháo cho đến nhà ông Già Nọ Tu với chiều dài khoảng 800m, và diện tích khoảng 1,5 ha.
Vết nứt rộng trung bình 40cm, chỗ nứt lớn nhất 50cm, đất sụt so với mặt bằng tự nhiên khoảng 40cm.
Vết nứt rộng trung bình 40cm, chỗ nứt lớn nhất 50cm, đất sụt so với mặt bằng tự nhiên khoảng 40cm.

Xuất hiện vết nứt hình vòng cung, trường học phải di dời khẩn cấp - 8

Trong phạm vi nguy cơ sạt lở cao nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản; trong đó có Trường Mầm non; Trường Tiểu học; KTX giáo viên Tiểu học bị ảnh hưởng khá nặng nề
Trong phạm vi nguy cơ sạt lở cao nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản; trong đó có Trường Mầm non; Trường Tiểu học; KTX giáo viên Tiểu học bị ảnh hưởng khá nặng nề
Ngay sau khi phát hiện, UBND xã đã thành lập 2 đoàn công tác lên kiểm tra, tuyên truyền vận động nhân, giáo viên chủ động sơ tán người đến nơi an toàn.
Ngay sau khi phát hiện, UBND xã đã thành lập 2 đoàn công tác lên kiểm tra, tuyên truyền vận động nhân, giáo viên chủ động sơ tán người đến nơi an toàn.

Sau kiểm tra, UBND xã vận động nhân dân làm mới 5 phòng học tạm lợp mái tôn, thưng phên nứa, kinh phí mua tôn sử dụng nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng của bản.

Sau kiểm tra, UBND xã vận động nhân dân làm mới 5 phòng học tạm lợp mái tôn, thưng phên nứa, kinh phí mua tôn sử dụng nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng của bản.

Trước mắt UBND xã phối hợp cùng Ban giám hiệu các trường bố trí giáo viên và học sinh Mầm non sẽ học tại nhà cộng đồng bản. Trường Tiểu học sẽ mượn nhà dân (những hộ đi làm công ty có nhà để trống) để bố trí đảm bảo cho việc học tập của thầy cô và học sinh.
Trước mắt UBND xã phối hợp cùng Ban giám hiệu các trường bố trí giáo viên và học sinh Mầm non sẽ học tại nhà cộng đồng bản. Trường Tiểu học sẽ mượn nhà dân (những hộ đi làm công ty có nhà để trống) để bố trí đảm bảo cho việc học tập của thầy cô và học sinh.
UBND xã Mai Sơn cũng kiến nghị lên UBND huyện Tương Dương cần cử người lên khảo sát và sớm có chủ trương cùng UBND xã tháo dỡ Trường Tiểu học, KTX giáo viên tiểu học đến nơi an toàn để việc học tập cho các em trong năm học mới đảm bảo theo kế hoạch dạy học của nhà trường.
UBND xã Mai Sơn cũng kiến nghị lên UBND huyện Tương Dương cần cử người lên khảo sát và sớm có chủ trương cùng UBND xã tháo dỡ Trường Tiểu học, KTX giáo viên tiểu học đến nơi an toàn để việc học tập cho các em trong năm học mới đảm bảo theo kế hoạch dạy học của nhà trường.

Nguyễn Duy