Hà Tĩnh:

Xuống hồ tắm, 2 em học sinh chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Tan trường, 2 em học sinh tại xã Hương Trà (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) rủ nhau đi tắm tại hồ nước gần nhà. Do bị sẩy chân vào khu vực nước sâu nên cả 2 em bị đuối nước tử vong.

Hồ nước nơi xảy ra sự việc
Hồ nước nơi xảy ra sự việc

Chiều ngày 4/4, ông Phan Thế Hòa, Chủ tịch UBND xã Hương Trà cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 2 em học sinh tử vong.

Hai học sinh xấu số là Võ Nhật Minh - học sinh lớp 6 trường THCS Hương Trà và Võ Văn Thông - học sinh lớp 4 trường Tiểu học Hương Trà (cả hai em đều trú tại xã Hương Trà).

Theo đó vào khoảng 17h cùng ngày, sau khi tan trường, 2 em rủ nhau đi tắm ở một hồ nước gần nhà. Do không biết bơi, hồ nước lại sâu nên cả hai bị đuối nước.

Một lát sau, người dân đi ngang qua phát hiện 2 bộ quần áo học sinh ở trên bờ nhưng không thấy người. Nghi ngờ có việc chẳng lành nên nhiều người đã tiến hành tìm kiếm dưới hồ thì phát hiện thi thể của 2 em.

Ngay sau đó, cả 2 em được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê để cấp cứu nhưng đã quá muộn. Được biết, 2 nạn nhân là anh em họ.

Xuân Sinh