Thi Cao đẳng:

Ý nghĩa an ninh quốc phòng của Hoàng Sa, Trường Sa vào đề Địa

(Dân trí) - Sáng nay 15/7, các thí sinh dự thi đợt tuyển sinh Cao đẳng 2014 đã hoàn thành xong môn thi đầu tiên của mình. Đa số các thí sinh đều nhận định: đề thi Cao đẳng năm nay tương đối dễ, rất nhiều thí sinh hoàn thành sớm bài thi của mình.

Sau 180 phút làm bài, các thí sinh thi Cao đẳng vừa hoàn thành môn thi đầu tiên, đó là môn Toán với các thí sinh khối A, A1, B, D và môn Địa với thí sinh khối C.
 
Tại điểm thi Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội, thí sinh Đoàn Đăng Dũng, dự thi khối A1 vào khoa Quản lý xây dựng của trường cho biết: Đề Toán năm nay tương đối dễ, mức độ khó của các câu hỏi chỉ tương đương với đề thi tốt nghiệp. Em làm bài thi tương đối tốt, ước tính được khoảng 8 điểm.

Thí sinh dự thi vào trường CĐ Cộng Đồng Hà Nội. (Ảnh: Nhữ Trang)

Thí sinh dự thi vào Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội. (Ảnh: Nhữ Trang)

So với đề thi Cao đẳng mọi năm, đề thi năm nay dễ hơn nhiều, không có câu nào đánh đố thí sinh, các câu hỏi chỉ đọc đề là có thể định hướng làm bài ngay. Em chỉ mất 2/3 thời gian là hoàn thành xong bài thi - đó là ý kiến của em Nguyễn Minh Thu, dự thi vào khoa Kế toán Trường CĐ Cộng đồng (Hà Nội).

Trong khi đó, tại điểm thi Trường CĐ Sư phạm Hà Nội, thí sinh Đinh Hoàng Tú (Bắc Kạn) cho biết: "Đề thi Toán năm nay tương đối khó, trong 3 tiếng thi, em làm được khoảng 50% đề thi".

Thí sinh Nguyễn Thị Thùy Trang (học Trường THPT Dương Xá) nhận định: "Đề thi Toán năm nay, nếu bạn nào học chương trình nâng cao sẽ hoàn thành tốt bài thi. Em tự đánh giá mình đạt điểm 7 môn Toán".

Tại điểm thi Trường CĐ Sư phạm Hà Nội, các thí sinh khối C dự thi môn Địa lí nhận định đề thi môn Địa năm nay không khó và vừa tầm kiến thức của các thí sinh. Nhiều thí sinh có học lực khá nhận định đề khá dễ và làm xong khi mới hết 2/3 thời gian làm bài thi chính thức.
 
Cũng như đề thi đại học khối C, đề thi Cao đẳng khối C môn Địa lí có câu hỏi liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cụ thể, ý 1 câu 3 yêu cầu: "Trình bày vùng nội thủy và lãnh hải của Việt Nam. Hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta về mặt an ninh quốc phòng?".
 
Thí sinh dự thi vào Trường CĐ Sư phạm Hà Nội hoàn thành buổi thi đầu tiên. (Ảnh: Mai Châm)
 
Thí sinh dự thi vào Trường CĐ Sư phạm Hà Nội hoàn thành buổi thi đầu tiên. (Ảnh: Mai Châm)
Thí sinh dự thi vào Trường CĐ Sư phạm Hà Nội hoàn thành buổi thi đầu tiên. (Ảnh: Mai Châm)
 
Em Lê Trần Thái Nguyên (học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông) cho biết: "Đề thi môn Địa đối với em tương đối vừa sức, nhưng đều nằm trong chương trình đã học; trong đó có 1 câu do học lâu quá, nên em quên mất không làm được câu này".
 
Ghi nhận tại TPHCM sau buổi thi sáng nay, các thí sinh nhận đình đề thi dễ thi Cao đẳng như đề thi tốt nghiệp THPT. Dù thời gian thi đến 180 phút nhưng hầu như thí sinh làm chỉ 2/3 thời gian là ra về.

Tại điểm thi trường Trung cấp Văn thư Lưu trữ Trung ương thi vào trường CĐ Bách Việt, các thí sinh thi khối A và C đều hoàn thành bài thi trước thời gian.

Thí sinh thi CĐ tại TPHCM đều cho rằng đề dễ như đề thi tốt nghiệp THPT.
Thí sinh thi CĐ tại TPHCM đều cho rằng đề dễ như đề thi tốt nghiệp THPT.

Ở môn Địa lý, các thí sinh đều nhận định đề “nhẹ nhàng” hơn đề thi ĐH nhiều. Thí sinh Lê Thị Ánh Linh, quê ở Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) thi nhờ vào trường CĐ Phát thanh Truyền hình 2 cho biết: Đề Địa không khó hơn đề thi tốt nghiệp THPT năm nay. So với đề ĐH thì đề này ít phần suy luận mà chủ yếu phải học bài nhiều. Bạn nào học thuộc lòng thì làm được nhanh chóng.

Cũng theo Linh, thời gian thi 180 phút nhưng phòng thi của em đều làm xong bài khi mới được 2/3 thời gian. Linh cho biết, em thích nhất câu số 1 “Hoàng Sa, Trường Sa đóng vai trò như thế nào trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng”. Câu này em được thỏa sức viết theo hiểu biết và suy luận của mình.

Nhiều thí sinh thi vào trường CĐ Bách Việt hớn hở sau khi thi xong môn đầu tiên.
Nhiều thí sinh thi vào trường CĐ Bách Việt hớn hở sau khi thi xong môn đầu tiên.

Còn thí sinh Lê Thị Nên ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) cũng cho biết đúng như dự đoán của em, đề Địa ra vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa. Thí sinh này cho biết em từng thi môn Địa đợt 2, không ngờ đề CĐ lại dễ hơn nhiều như vậy. Làm xong bài em thấy khá tự tin, hi vọng môn thi chiều nay cũng dễ như vậy.

Tương tự, thí sinh thi khối A cũng nhận định đề dễ hơn đề thi ĐH. Thí sinh Bùi Trung Quốc ở TPHCM thi vào ngành Quản trị Kinh doanh cho rằng đề này thí sinh học lực trung bình khá dễ kiếm được điểm 6-7. Nếu có khó thí chỉ câu số 8 là khó nhất nhưng so với đề khối A ĐH thì dễ hơn rất nhiều. Em làm xong bài và ra sớm hơn 2/3 thời gian.

Thí sinh tính toán lại sau khi thi xong môn Toán. (Ảnh: Lê Phương)
Thí sinh tính toán lại sau khi thi xong môn Toán. (Ảnh: Lê Phương)

Thí sinh Hồ Vân Hảo, quê Ninh Thuận thi vào ngành Công nghệ Sinh học thì cho rằng đề Toán dễ như hồi thi tốt nghiệp THPT. Nếu đề toán có đến 3 câu khó phân loại thí sinh thì đề CĐ hầu như đều dễ như nhau. Thí sinh này tự tin rằng khả năng được điểm 10 môn Toán là “nắm trong tầm tay”.

Chiều nay, các thí sinh hai khối A và B thi môn Hóa học trong thời gian 90 phút; thí sinh khối A1 thi môn Tiếng Anh trong thời gian 90 phút; thí sinh khối C thi môn Lịch Sử trong thời gian 180 phút; thí sinh khối D thi môn Ngoại ngữ trong thời gian 90 phút. Các thí sinh bắt đầu làm bài thi từ 14h15.
 
Nhóm PV