Ý thức chấp hành luật giao thông vào đề thi viết luận Năng khiếu Báo chí

(Dân trí) - Nhiều thí sinh nhận định, đề thi Năng khiếu Báo chí năm nay khá "dễ thở". Từ việc dẫn lại tình huống và câu nói của Bác Hồ về ý thức chấp hành luật An toàn giao thông, bài thi tự luận yêu cầu thí sinh viết bài luận 500 từ bày tỏ suy nghĩ của bản thân.

Clip thí sinh nhận định đề thi Năng khiếu Báo chí 2018

Phần thi Trắc nghiệm đối với tất cả thí sinh, gồm 30 câu hỏi trong thời gian làm bài 30 phút nhằm kiểm tra kiến thức hiểu biết chung về các môn học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân chủ yếu của chương trình lớp 12.

Những thí sinh đầu tiên rời phòng thi tự luận.
Những thí sinh đầu tiên rời phòng thi tự luận.

Ý thức chấp hành luật giao thông vào đề thi viết luận Năng khiếu Báo chí - 2

Đa phần thí sinh nhận định đề thi Năng khiếu báo chí dễ thở.
Đa phần thí sinh nhận định đề thi Năng khiếu báo chí "dễ thở".

Phần thi Tự luận đối với thí sinh đăng kí dự tuyển các chuyên ngành Báo in, Báo phát thanh, Báo truyền hình và Báo mạng điện tử gồm 2 câu hỏi trong thời gian 150 phút. Phần này gồm 2 câu. Câu 1 yêu cầu biên tập văn bản. Câu 2 yêu cầu thí sinh viết bài luận 500 từ thể hiện quan điểm về ý thức tôn trọng và chấp hành luật lệ giao thông.

Phụ huynh ở nhiều tỉnh, thành phố đưa con lên Hà Nội dự thi chờ đón con ở cổng trường.
Phụ huynh ở nhiều tỉnh, thành phố đưa con lên Hà Nội dự thi chờ đón con ở cổng trường.

Nhiều thí sinh thoải mái sau khi rời phòng thi môn Tự luận Năng khiếu báo thí sau thời gian 120 phút làm bài thi. Em Nguyễn Văn Tuấn (Trường THPT Hồng Quang, Hải Dương) cho biết: "Trắc nghiệm kiến thức trải rộng ở các môn Xã hội lớp 12. Đề tự luận gồm sửa lỗi một đoạn văn (3 điểm) và bài viết luận (4 điểm) về việc công dân không được luật pháp dành quyền ưu tiên cho mình, em đã viết theo nhận thức và cảm tính của mình nhiều".

Em Nguyễn Văn Khánh (THPT Trần Hưng Đạo, Ninh Bình) chia sẻ: "Đề năm nay tương đối dễ, có tính thời sự cao. Phần tự luận đề cập đến tấm gương đạo đức của Bác Hồ, khuyên bạn trẻ nêu gương đạo đức Bác Hồ từ tính cách, đạo đức, việc làm. Đề năm nay em thấy nói chung khá nhẹ nhàng, không có gì khó khăn đối với tất cả các thí sinh".

"Đề năm nay ở mức độ trung bình, em có ôn nên làm được. Đề cũng không khó lắm, em nghĩ phù hợp với mức độ của học sinh có thể làm được", Trần Ngọc Huyền (THPT Tạ Quang Bửu, Hà Nội) cùng chung nhận định.

Dưới đây là đề thi Tự luận (120 phút), môn thi Năng khiếu Báo chí vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018:

Ý thức chấp hành luật giao thông vào đề thi viết luận Năng khiếu Báo chí - 5

Nhiều thí sinh phấn khởi vì đề thi tự luận Năng khiếu Báo chí vừa sức.
Nhiều thí sinh phấn khởi vì đề thi tự luận Năng khiếu Báo chí vừa sức.

Lệ Thu