Đồng Nai:

Yêu cầu chấm lại bài giáo viên nhờ... học sinh lớp 6 chấm điểm

(Dân trí) - Phòng GD-ĐT TP Biên Hòa, Đồng Nai yêu cầu Trường THCS Long Bình Tân - nơi xảy ra sự việc giáo viên Thể dục nhờ học sinh lớp 6 chấm bài phần lý thuyết - chấm lại phần thi này.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Biên Hòa đề nghị Trường THCS Long Bình Tân xử lý nghiêm thầy giáo Phạm Tuân, người vi phạm quy chế chuyên môn khi giao cho học sinh chấm bài kiểm tra.
 
Yêu cầu chấm lại bài giáo viên nhờ... học sinh lớp 6 chấm điểm - 1

Trường THCS Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai - nơi xảy ra sự việc giáo viên nhờ học sinh lớp 6 chấm điểm.

Đồng thời yêu cầu nhà trường tổ chức chấm lại phần thi lý thuyết môn Thể dục của lớp 6/5 - nơi xảy ra sai phạm trên nói trên của thầy Tuân. 
 
Sự việc xảy ra vào giữa tháng 5/2019, sau khi đã hoàn tất chương trình, thống kê xếp loại học sinh học kỳ 2 thì thầy Phạm Tuân, giáo viên Thể dục Trường THCS Long Bình Tân mới tổ chức cho học sinh lớp 6/5 thi. Thầy đã giao cho 2 học sinh của lớp chấm điểm phần lý thuyết chiếm 3 điểm của lớp mình rồi nhập vào bảng điểm cho giáo viên. Riêng phần thực hành được tổ chức đúng theo quy định. 
 
Sau khi nắm thông tin về sự việc này, Phòng GD-ĐT TP Biên Hòa đã lập tổ kiểm tra chuyên đề về việc thực hiện chuyên môn ở trường. 
 
Ngoài sai phạm của thầy Phạm Tuân giao học sinh chấm điểm, tổ kiểm tra cũng đề nghị Trường THCS Long Bình Tân lập tờ trình thu hồi việc danh hiệu Lao động tiên tiến của một cô giáo tại trường vì vi phạm đạo đức nhà giáo là đánh học sinh. 
 
Lê Đăng Đạt