"Bí quyết" học tập của chàng trai đạt điểm tuyệt đối Olympic Toán quốc tế

Nguyễn Liên

(Dân trí) - Ngô Quý Đăng - Huy chương Vàng Olympic Toán thế giới cho biết, em luôn có một quyển sổ để ghi chép lại tất cả bài khó không giải được, sau đó thường xuyên đọc và nghiên cứu kỹ các bài này.

Tại Olympic Toán học quốc tế 2022 (IMO), Ngô Quý Đăng, lớp 12, trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội là học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc của đoàn Việt Nam. Đăng giành Huy chương Vàng với điểm tuyệt đối 42/42. Đây là thành tích 19 năm mới lặp lại, sau lần gần nhất Việt Nam có thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở IMO năm 2003.

Có mặt tại sân bay Nội Bài sáng 18/7 để đón con trai trở về từ Nauy (nơi diễn ra cuộc thi), anh Ngô Quý Đạt (Đống Đa, Hà Nội), bố của Đăng tâm sự, ông ngoại Quý Đăng là giáo viên nên từ ngày còn nhỏ, khi về quê ngoại, cậu bé hay được cùng ông chơi các trò chơi về con số. Niềm đam mê với môn Toán của Đăng dần khơi dậy từ đó. Cậu bé yêu Toán một cách tự nhiên và rất hạnh phúc khi được học Toán.

Bí quyết học tập của chàng trai đạt điểm tuyệt đối Olympic Toán quốc tế - 1

Ngô Quý Đăng cùng ông ngoại.

Bên cạnh đó, theo anh Đạt, con trai cũng là người rất nỗ lực, hết mình trong học tập. "Nhiều đêm con học đến 1h, 2h sáng, giục con đi ngủ giữ sức khỏe, nhưng cháu bảo để con làm nốt bài này. Lúc đó, chúng tôi rất xót", anh chia sẻ.

Theo anh, giai đoạn vừa qua do việc học chiếm quá nhiều thời gian, Quý Đăng ít khi tham gia các hoạt động bên ngoài. Môn thể thao duy nhất con trai có thể tranh thủ tham gia là bơi, tuy nhiên số lần đi bơi được cũng khá ít. Thấy vậy, gia đình mua cho Đăng một chiếc xe đạp tập trong nhà để cậu bé tận dụng thời gian nghỉ ngơi giữa các giờ học, tranh thủ vận động giữ sức khỏe.

Ngô Quý Đăng tâm sự, ngay từ hồi cấp 1, trong khi khá khó khăn với việc học tiếng Việt thì môn Toán lại khiến em thích thú. Đăng thấy "nhiều cái hay" khi học và giải bài tập Toán, đặc biệt là sự biến đổi linh hoạt của các dạng bài. Sau này, khi theo đuổi môn Toán, tham gia các đội tuyển, cuộc thi,.. em gặp được những người bạn có cùng đam mê và chơi với nhau rất vui. Điều này càng làm em yêu thích con đường đã chọn.

Nói về việc ôn tập cho Olympic Toán học quốc tế 2022, Đăng cho biết quá trình ôn luyện tuy có căng thẳng nhưng cũng khá vui. "Em và các bạn ôn luyện ở Viện Toán khoảng 5 tuần và ở lại, sinh hoạt tại đó luôn. Chúng em học cả sáng chiều, nghe có vẻ căng thẳng nhưng thực tế vẫn dành được khá nhiều thời gian để vui chơi cùng nhau, gắn kết tình bạn", Đăng nói.

Khi tham dự cuộc thi tại Nauy, Quý Đăng nhận định bản thân hoàn thành bài khá tốt. Em làm được hết tất cả câu hỏi, tuy nhiên vẫn lo lắng vì có thể sai sót. Thời điểm công bố điểm thi, Đăng đang dạo chơi tại Nauy cùng các bạn. "Biết mình đạt điểm tuyệt đối, em cảm thấy rất yên tâm, đang vui lại càng vui hơn", nam sinh cười nhớ lại.

Đăng có nhiều kỷ niệm trong suốt thời gian ôn thi cũng như quá trình thi Olympic Toán quốc tế 2022. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với em là khi được lên nhận giải ở tòa Thị chính của Thủ đô Oslo, Nauy.

"Em được chính tay bà Thị trưởng tặng Huy chương Vàng, địa điểm này cũng là nơi hàng năm trao giải Nobel hòa bình. Điều này không phải ai cũng có vinh dự nhận được, nên em thấy rất vui và may mắn", Đăng tâm sự.

Theo chủ nhân của Huy chương Vàng toán học này, để học tốt môn Toán và đạt được thành tích tốt tại các cuộc thi, trước hết cần sự đam mê. Việc tìm thấy sở thích sẽ giúp ta có nhiều động lực theo đuổi, dù là Toán hay bất cứ môn học nào. Khi làm bài mà không thấy chán, việc học sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó, học Toán cũng đòi hỏi sự chăm chỉ, phải luyện tập khá nhiều.

Bí quyết của Đăng là có một quyển sổ để ghi chép lại tất cả bài khó mà em không giải được, sau đó thường xuyên đọc và nghiên cứu kỹ các bài này. "Đọc một lần có thể không hiểu, nhưng đọc nhiều lần giúp em dần dần hiểu được tư tưởng trong các bài khó", Đăng nói.

Về dự định tương lai, Ngô Quý Đăng cho biết năm tới, em sẽ vào học tại Khoa Toán - Tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội, chọn lớp cử nhân Tài năng Toán học để tiếp tục theo đuổi đam mê.

Cuộc thi Olympic Toán học quốc tế năm 2022 (IMO 2022) được tổ chức tại Nauy với sự tham gia của 104 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài Ngô Quý Đăng, Huy chương Vàng còn lại của đội tuyển Việt Nam thuộc về em Phạm Việt Hưng, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.