Bộ GD-ĐT sẽ xử nghiêm các trường lạm thu

(Dân trí) - Ngoài việc yêu cầu các Sở GD-ĐT đi kiểm tra việc thu - chi của các trường, Bộ sẽ trực tiếp đi kiểm tra những nơi lạm thu mà báo chí nêu. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm khắc.

Ông Đặng Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ GD-ĐT khẳng định như vậy tại tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 28/9 trước hiện tượng lạm thu của nhiều trường trong thời gian vừa qua.

 

Theo ông Ngữ, trước thềm năm học mới Bộ đã có chỉ thị hướng dẫn rất cụ thể về thực hiện 3 công khai là công khai chất lượng, công khai đội ngũ cơ sở vật chất và công khai tài chính. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Bộ đã nhận rất nhiều thư phản ánh của phụ huynh, học sinh, thậm chí cả các cơ sở giáo dục về tình trạng thu chi đầu năm học.  
 
Đặc biệt, tại Hà Nội, Bộ đã yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội thanh tra các cơ sở thu sai mà báo chí đã phản ánh. Ngay trong tháng 10, Bộ sẽ tổ chức đoàn đến các địa phương kiểm tra việc thực hiện công khai thu chi tài chính từ bậc mầm non đến đại học, nếu phát hiện sai phạm sẽ bị xử lý và kiểm điểm nghiêm khắc với những cá nhân làm trái quy định của nhà nước - ông Ngữ cho hay. 
 
Về các khoản thu “tự nguyện” mà phụ huynh phải đóng, ông Ngữ cho rằng ngoài khoản thu theo quy định, các cơ sở giáo dục không được đưa rất cứ lý do gì để thu thêm. Nhà trường phải trả lại tiền cho phụ huynh nếu thu sai. 
 
Không được “đội” học phí theo tín chỉ
 
Về mức học phí mà các trường đại học thu theo tín chỉ đã “đội” lên đến 400.000 - 450.000 đồng/tháng, vượt rất xa so với trần học phí 240.000 đồng/tháng mà Chính phủ quy định. Ông Ngữ cho biết, mức trần học phí hiện nay là điều chỉnh theo khung học phí ĐH, CĐ mà Thủ tướng vừa quyết định. Đây là mức áp dụng cho năm học 2009 - 2010. Còn mức học phí năm học 2010-2011 sẽ áp dụng theo lộ trình đưa ra trong đề án đổi mới cơ chế tài chính mới cho loại hình đào tạo đại trà, đào tạo chất lượng cao, đào tạo tín chỉ. 
 
Do vậy, hiện Bộ chưa có quy định mức thu theo học phí theo hình thức tín chỉ. Tuy nhiên, một số trường đại học hiện nay tính học phí tín chỉ theo từng đơn vị học trình. Lấy tổng học phí của năm với ngành đào tạo cụ thể chia cho số tín chỉ đào tạo để thu. Môn học nào có nhiều đơn vị học trình thì học phí cao lên, môn học nào ít đơn vị học trình thì học phí ít hơn. “Việc các trường thu cao lên như vậy là không đúng với quy định, hiệu trưởng phải giải thích rõ, Bộ sẽ kiểm tra việc này” - ông Ngữ khẳng định. 
 

Về việc một số trường ĐH ngoài công lập thu tiền học phí cao hơn mức đã công bố trong cuốn “Những điều cần biết” về tuyển sinh 2009, theo ông Ngữ, các trường ngoài công lập được tự quyết định mức học phí. Nếu các trường đã công khai mức học phí, mà không thực hiện đúng thì thanh tra Bộ sẽ kiểm tra và xử lý theo đúng quy định. 

Hồng Hạnh