Chương trình tin học "Quản lý nhà trường - E-school"

(Dân trí) - Sáng qua (9/12), Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC, đã tổ chức hội thảo giới thiệu Chương trình tin học "Quản lý nhà trường - E-school"- <a href="http://nhatruong.vdc.com.vn/">nhatruong.vdc.com.vn</a>.

Đây là một chương trình giúp giáo viên, học sinh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác giảng dạy và quản lý - một trong 7 mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục Việt Nam.

 

E-school là chương trình tin học hỗ trợ công tác quản lý, giảng dạy trong nhà trường, như quản lý thông tin học sinh, thời khoá biểu, hoạt động chuyên môn dạy và học, quản lý nhân sự, thư viện, hỗ trợ in ấn, ... đồng thời nó cũng đóng vai trò là cầu nối giao tiếp giữa các đơn vị quản lý, gia đình, nhà trường.

 

Sau thời gian tiến hành thử nghiệm tại 8 trường ở thành phố Hà Nội và Hải Phòng. Chương trình này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và đánh giá rất cao từ phía các giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh. VDC chính thức cung cấp gói đầu tiên của chương trình E-school nhân dịp năm học 2005-2006.

 

 Tại Hội thảo "Ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy", do Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu (VDC1) tổ chức sáng 9/12, ở trường THCS Ba Đình - là một trường đã đưa vào ứng dụng chương trình này, nhiều ý kiến quan trọng đã được nêu ra. Tất cả các ý kiến đều nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng E-school trong các nhà trường.

 

Thầy Nguyễn Kim Dũng - Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình cho biết:" Chúng tôi đã sử dụng chương trình này được 3 tháng và nhận thấy có rất nhiều tiện ích. Việc thông tin, liên lạc giữa học sinh và nhà trường được nâng lên một bước phát triển mới, sâu sát hơn..."

Cũng theo thầy Dũng, phần mềm này rất dễ sử dụng, phụ huynh không có trình độ cơ bản về CNTT cũng có thể tham gia. Sắp tới, chúng tôi sẽ đưa các thông tin về khoa học, bài giảng dạy lên web để học sinh có thể học mọi lúc, mọi nơi...

 

Với tư cách là đơn vị quản lý, ông Đỗ Vũ - Trưởng phòng GD-ĐT, quận Ba Đình phát biểu: "Qua hội thảo này, chúng tôi sẽ có đánh giá toàn diện để triển khai đại trà tới cấp học tiểu học. Đặc biệt, trong năm tới, chúng ta sẽ bỏ thi tuyển lên lớp 10, việc ứng dụng CNTT, các cơ sở dữ liệu để xét tuyển là rất quan trọng. Chúng tôi sẽ sử dụng E-school để làm việc này…”.

 

Đại diện cho VDC, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), ông Hồ Đức Thắng - Phó Giám đốc VDC, Giám đốc VDC1 cho biết: "VDC ý thức và nhận thấy rõ vai trò của mình trong việc phát triển Internet và đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT cho toàn xã hội, nhất là trong lĩnh vực giáo dục… Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều ứng dụng CNTT nữa cho giáo dục và phối hợp với ngành giáo dục triển khai đại trà nhiều nơi. Tất cả những việc chúng tôi làm là vì sự nghiệp phát triển giáo dục, không đặt mục tiêu kinh doanh”.

 

 

M.Hùng