Nhà giáo Nguyễn Hữu Xạ - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP Đà Nẵng:

“Đã là học bổng khuyến tài thì không tính con nhà giàu, nghèo”

(Dân trí) - “Có nhiều người hỏi tại sao em học sinh đó là con nhà giàu mà còn được xét trao học bổng có giá trị lớn? Tôi trả lời ngay, vì em đó là học sinh giỏi xuất sắc. Bên cạnh công tác khuyến học, chúng ta còn có công tác khuyến tài. Khuyến học ưu tiên con nhà nghèo, con nhà nghèo vượt khó học tốt. Còn đã là học bổng khuyến tài thì không tính con nhà giàu, nghèo”

Nhà giáo Nguyễn Hữu Xạ - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP Đà Nẵng đã chia sẻ như trên tại lễ tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2016 của quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa diễn ra trong ngày 21/12.


Nhà giáo Nguyễn Hữu Xạ (ngoài cùng bên phải) - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP. Đà Nẵng trao kỷ niệm chương của Thành Hội đến các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài ở quận Sơn Trà.

Nhà giáo Nguyễn Hữu Xạ (ngoài cùng bên phải) - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP. Đà Nẵng trao kỷ niệm chương của Thành Hội đến các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài ở quận Sơn Trà.

Nhà giáo Nguyễn Hữu Xạ chia sẻ thêm, trong năm 2017 tới, bên cạnh giải thưởng khuyến tài truyền thống là Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng, sẽ có thêm nhiều giải thưởng khuyến tài nữa; trong đó, đặc biệt đã có chủ trương trao giải thưởng khuyến tài của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đến các em học sinh xuất sắc nhất ở các trường học trên địa bàn thành phố ở cả ba bậc Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP Đà Nẵng cũng lưu ý các cấp hội cơ sở trong công tác khuyến học, cần khảo sát kỹ lưỡng danh sách học sinh theo từng đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi. Trong xét trao học bổng khuyến học, nếu hai học sinh có mức học ngang nhau, thì khi xét trao học bổng tất nhiên ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn. Phải kiểm tra kỹ danh sách các đối tượng học sinh từ chính quyền địa phương, các trường học gửi lên; để khi có các chương trình học bổng thì đã có danh sách đã được khảo sát kỹ sẵn có để tùy tính chất, giá trị học bổng, mà xét trao hợp tình hợp lý, đúng đối tượng.

“Ngoài các chương trình trao học bổng khuyến học, khuyến tài thường xuyên; còn có các chương trình trao học bổng đột xuất của các nhà tài trợ quan tâm tới học sinh địa phương. Khi có chương trình học bổng đột xuất như thế, thì mình đã có ngay danh sách học sinh được khảo sát đúng đối tượng kỹ lưỡng trước đó để đề xuất và xét trao học bổng” - nhà giáo Nguyễn Hữu Xạ nói.

Về công tác khuyến học, khuyến tài ở riêng quận Sơn Trà, Đà Nẵng, đại diện Hội khuyến học Quận cho biết, trong năm 2016 vừa qua, Hội Khuyến học Quận đã tiếp tục triển khai tốt, đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận trong việc xây dựng, phát triển Hội; xây dựng các mô hình học tập như gia đình học tập, dòng họ học tập... theo chủ trương xây dựng xã hội học tập; liên kết với các đoàn thể xã hội khác hỗ trợ công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Thành quả thể hiện bằng “những con số biết nói” là trong năm 2016, số hội viên lên đến hơn 23.000, tăng hơn 1.000 người so với năm 2015. Quận hội đã vận động được hơn 2,8 tỷ đồng cho Quỹ khuyến học địa phương; cấp học bổng khuyến học hơn 960 triệu đồng, và cấp học bổng khuyến tài hơn 920 triệu đồng.

Bên cạnh những thành quả đạt được, Hội Khuyến học Quận cũng nhìn nhận một số hạn chế như công tác vận động tuyên truyền chưa đều khắp; việc triển khai Đề án 281 về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời vẫn còn lúng túng, kinh phí triển khai Đề án còn hạn hẹp...

Trong năm 2017 tới, Hội Khuyến học Quận định hướng tập trung làm tốt công tác phối hợp, tập trung vận động học sinh ra lớp, chống học sinh bỏ học nửa chừng, vận động các học sinh không thi đỗ vào lớp 10 thì đi học bổ túc, học nghề; tích cực phối hợp với ngành Giáo dục địa phương đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng có hiệu quả để xây dựng xã hội học tập thực chất, thực sự ngay từ từng cơ sở, địa bàn.

Khánh Hiền