Đại học Bách khoa lý giải sao việc hai thủ khoa cùng trượt ngành "hot"?

Mỹ Hà

(Dân trí) - Dù là thủ khoa khối A00 nhưng điểm toán của hai thủ khoa Thắng, Hùng được cho là chưa cao (9,6 điểm), khi tính theo công thức quy định, tổng điểm thấp hơn những thí sinh được 10 điểm toán.

Trên đây là trao đổi của PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội - với phóng viên Dân trí về lý do hai thủ khoa khối A00 trượt nguyện vọng 1 khi đăng ký xét tuyển vào Đại học Bách khoa năm nay.

Theo PGS Điền, lâu nay, việc tuyển sinh ngành khoa học máy tính của Đại học Bách khoa luôn áp dụng theo công thức tính điểm nhân đôi với môn toán bởi yêu cầu đặc thù của ngành kỹ thuật công nghệ, cần sinh viên tốt về điểm.

Cụ thể, công thức tính điểm chuẩn của ngành này như sau: (toán x 2 + môn 2 + môn 3) x 3/4 + Điểm ưu tiên và chuyển về thang điểm 30.

Ngành này chấp nhận tổ hợp A00 (toán, lý, hóa) và A01 (toán, lý, tiếng Anh).

Hai thủ khoa trên, cùng đặt nguyện vọng 1 vào ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong đó, Thắng đạt 9,75 vật lý, 10 hóa; còn Hùng đạt 10 lý và 9,75 hóa. Cả hai cùng đạt 9,6 điểm toán, tổng 29,35.

Đại học Bách khoa lý giải sao việc hai thủ khoa cùng trượt ngành hot? - 1

Thí sinh Nguyễn Mạnh Hùng (giữa) (Ảnh: NVCC).

Với công thức trên, điểm của thí sinh Nguyễn Mạnh Thắng được tính như sau: (9,6 toán + 9,75 vật lý + 10 hóa + 9,6 toán) x 3/4 + 0,05 (điểm ưu tiên) = 29,26.

Điểm của thí sinh Nguyễn Mạnh Hùng là: (9,6 toán + 10 vật lý + 9,75 hóa + 9,6 toán) x 3/4 + 0,05 (điểm ưu tiên) = 29,26.

Như vậy, so với điểm chuẩn, cả hai thủ khoa đều thiếu 0,16 điểm để vào được ngành khoa học máy tính.

"Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các ngành "hot" này, chỉ cần chênh nhau 0,01 điểm cũng rất quan trọng. Do vậy, những thí sinh đạt điểm 10 môn toán rất có lợi thế trong cuộc đua này so với điểm 9,6 như hai thủ khoa Hùng, Thắng", PGS Điền nói.

Cũng theo PGS Điền, trong những lần tư vấn tuyển sinh, ông luôn khuyến cáo, thí sinh nào đạt điểm thi THPT với ba điểm 10 trở lên mới nên đặt nguyện vọng 1 vào ngành này, bởi cánh cửa vào ngành này rất hẹp.

Thậm chí, năm ngoái, Đại học Bách khoa không có chỉ tiêu dành cho việc xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT cho ngành khoa học máy tính. Hơn 300 chỉ tiêu tuyển sinh vào ngành này khi đó đã kín sau khi áp dụng phương thức xét tuyển sớm và tuyển sinh bằng điểm thi đánh giá tư duy. 

Năm nay, ghi nhận dư luận cho rằng, dù cánh cửa hẹp, nhà trường cũng nên dành chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT nên Đại học Bách khoa mới mở lại tuyển sinh bằng phương thức này.

Đại học Bách khoa lý giải sao việc hai thủ khoa cùng trượt ngành hot? - 2

Thí sinh Nguyễn Mạnh Thắng (Ảnh: NVCC).

Theo thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 do Đại học Bách khoa công bố hồi tháng 2/2023, chỉ tiêu ngành khoa học máy tính là 300 suất trên tổng số chỉ tiêu 7.985 sinh viên năm nay.

PGS Điền cho biết, xét theo quy chế của Bộ GD&ĐT, những thí sinh đủ tiêu chí đã được tuyển thẳng vào trường và đã đăng ký học là khoảng 100 em. Do vậy có thể nói những ngành "hot" như khoa học máy tính luôn trong tình trạng "đất chật người đông".

Như báo Dân trí phản ánh trước đó, Nguyễn Mạnh Thắng (cựu học sinh trường THPT chuyên Bắc Giang) và Nguyễn Mạnh Hùng (cựu học sinh THPT Trưng Vương, Hưng Yên) là hai thủ khoa khối A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Thế nhưng theo mức điểm chuẩn mà Đại học Bách khoa Hà Nội công bố chiều 22/8, cả hai thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 khối A00 đều trượt nguyện vọng 1 vào ngành khoa học máy tính của trường này.