Đề Văn khối D nhẹ nhàng, đề Văn khối C hay

(Dân trí) - Kết thúc buổi thi môn Văn sáng nay, nhiều các thí sinh dự thi khối D nhận định đề năm nay khá nhẹ nhàng. Trong khi đó, thí sinh thi khối C cho biết đề văn khối C hay với nội dung mở nói về “kẻ cơ hội” và “kẻ chân chính”.

nhiều thí sinh thi khối D tại Đà Nẵng tan buổi thi môn đầu tiên sớm
Nhiều thí sinh thi khối D tại Đà Nẵng tan buổi thi môn đầu tiên sớm. (Ảnh: Khánh Hiền)

Tại điểm trường thi THPT Trần Phú (Đà Nẵng), còn hơn nửa tiếng đồng hồ mới hết giờ làm bài nhưng nhiều thí sinh đã tan buổi thi sớm. Trao đổi với PV Dân trí, thí sinh Phan Thị Hương Lan, dự thi ngành GD tiểu học, ĐH Sư phạm Đà Nẵng nhận định: “Nhìn chung đề thi môn Văn khối D năm nay khá nhẹ nhàng. Không có câu đề thi nào bất ngờ. Hầu hết các tác phẩm được hỏi đến đều nằm trong chương trình học lớp 11 và 12”

các thí sinh dự thi khối D cho rằng đề Văn năm nay khá nhẹ nhàng
Các thí sinh dự thi khối D cho rằng đề Văn năm nay khá nhẹ nhàng. (Ảnh: Khánh Hiền)

Một thí sinh khác tên Thảo cũng thi khối D chia sẻ: “Em sợ nhất là câu hỏi về suy nghĩ của thí sinh ngoài kiến thức trong sách giáo khoa nhưng câu hỏi cảm nghĩ của thí sinh về thần tượng năm nay em thấy hay và gần gũi với tình cảm của tuổi học trò bọn em nên em thấy cũng dễ trình bày”.

Ở khối C, các thí sinh nhận định đề Văn ở khối này năm nay hay. Trong đó, thí sinh Bùi Thị Dung, dự thi tại điểm trường THCS Trần Hưng Đạo (Đà Nẵng) cho biết: “Em rất thích câu hỏi về cảm nghĩ của thí sinh với ý tóm lược là kẻ cơ hội thì nôn nóng lập thành tích, còn người kiên nhẫn thì sẽ tạo nên thành tựu. Câu hỏi này theo em rất ý nghĩa”.

Một thí sinh khác được hỏi cho rằng đề Văn khối C cũng không khó quá mức tưởng tượng. Tuy nhiên, yêu cầu thí sinh phải bình tĩnh nhận định đề đề có hướng làm bài đũng. Trong các câu đề Văn khối C, nhiều thí sinh được hỏi trả lời khá lúng túng với câu đề đầu tiên, câu 1a, hỏi về 2 người phụ nữ trong đoạn văn miêu tả vẻ đẹp sông Hương”. Với câu hỏi này, nhiều thí sinh cho biết do không kỹ lưỡng khi đọc đề nên phần bài làm chưa trọn vẹn.
 
 
Tại Hội đồng thi ĐH Quảng Nam, nhiều thí sinh đánh giá đề Văn cũng khá “dễ thở”, đa số các thí sinh chọn câu 3a để làm bài vì dễ phân tích hình tượng TNú trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành. Em ALăng Thị Thất (huyện Tây Giang, Quảng Nam) cho biết, đề Văn cũng dễ đối với sức học của em. Riêng em làm bài được hết, hy vọng có thể lấy được khoảng 7 điểm.
 
Đề Sinh không quá khó
Thí sinh ALăng Thị Thất (huyện Tây Giang, Quảng Nam) xem lại tài liệu sau khi thi xong. (Ảnh: C.Bính)
 
Ghi nhận tại Huế, trước khi kết thúc thời gian làm bài môn Văn khối C, D 15 phút, một số thí sinh đã bắt đầu ra về. Những thí sinh ra sớm này cho biết đề thi năm nay tương đối dễ chịu, không khó hơn năm trước.
 

Theo các bạn câu 3 nhiều điểm nhất nhưng dễ nhất vì hoàn toàn nằm trong chương trình ôn thi trọng tâm. Câu 2 tương đối "khó lường" nhưng là một đề hay, chìa khóa đạt điểm cao là cần nắm rõ và triển khai các ý "kẻ cơ hội", "người chân chính", "thành tích" và "thành tựu".

Bạn Nguyễn Thị Thanh Hà dự thi ngành Luật tại hội đồng thi THCS Thống Nhất cho biết: "Sức học mình tương đối nhưng mình thấy đề thi này cũng không quá khó hiểu, trừ câu 1 học thuộc bài mới làm được còn câu 2 và câu 3 đều có thể dựa vào các ý triển khai để làm thành bài văn. Mình ra sớm vì không học thuộc bài câu 1".

Bạn Trung An dự thi ngành báo chí tại hội đồng thi ĐH Nông Lâm cho biết: "Đề Văn hay nhất ở câu 2, câu 1 lý thuyết, câu 3 mình đã được ôn kỹ. Mình nghĩ làm được khoảng trên 60%".

Đề Văn khối D nhẹ nhàng, đề Văn khối C hay
Trời nắng chang chang, phụ huynh tại hội đồng ĐH Khoa học Huế che ô đón thí sinh sau khi thi xong môn Văn. (Ảnh: Anh Việt - Đại Dương)
 
Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều thí sinh và người nhà tham dự kỳ thi tại Huế cho biết khá là bất ngờ với đề thi năm nay khi trong đề có đến 2 câu có nội dung về Huế (câu 1 và câu 3b).  

Thí sinh thi môn Văn khối D tại cụm thi Cần Thơ đánh giá đề thi năm nay tương đối “dễ thở”. Nhiều thí sinh đã ra trước sau khi hết 2/3 thời gian.

Ghi nhận của PV Dân trí tại điểm thi khu II ĐH Cần Thơ, thí sinh ra khỏi phòng thi trong tâm trạng nhẹ nhàng dù thời tiết khá nóng. Các thí sinh cho biết đều làm rất tốt bài làm của mình.

Em Nguyễn Minh Đương (thi tại điểm thi Khoa Khoa học Tự nhiên) cho biết, khi mở đề thi đọc thấy câu 1 tác phẩm Vợ chồng A Phủ và câu 3 tác phẩm Tràng giang, em cảm thấy tâm lý nhẹ hẳn đi bởi những tác phẩm này được em ôn rất kỹ. Do đó ở phần riêng em chọn phân tích hai đoạn thơ của bài Tràng Giang.

Còn ở câu 2, câu đề mở theo các thí sinh nhận định có phần hơi khó. Em My (thi tại điểm thi nhà học C2) cho biết, câu này cần phải có thời gian suy nghĩ bởi nội dung khá hẹp. Em đã phải mất 10 phút để cảm nhận mới có thể viết được đoạn văn.

Nhìn chung, các thí sinh thi môn Văn khối D cho hay, nếu làm hết 3 câu thì có thể kiếm được điểm trên trung bình.

Đề Văn khối D nhẹ nhàng, đề Văn khối C hay
Dù đề nhẹ nhàng nhưng thí sinh thi xong môn Văn tại cụm Cần Thơ vẫn khá căng thẳng vì thời tiết nóng. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Trong khi đó, đề Văn khối C, các thí sinh thi khối này nhận định có phần “căng” hơn, nhất là ở phần thi riêng.

Một thí sinh thi tại điểm thi TH Lê Quý Đôn cho biết, phần phân tích theo chương trình nâng cao yêu cầu cảm nhận hai đoạn thơ của Hàn Mặc Tử và Nguyễn Bính. Hai tác phẩm này ở lớp 11 nên nhiều thí sinh chọn hơn vì không dễ làm trọn vẹn.

Nhiều thí sinh cho biết chủ yếu chọn câu 3a, phần phân tích về hình ảnh Tnú trong Rừng xà nu vừa học xong ở lớp 12. Tác phẩm này cũng được các thầy cô ôn tập nhiều.

Một số thí sinh thi tại điểm thi THCS Đoàn Thị Điểm thì cho hay, câu 2 với nội dung mở nói về “kẻ cơ hội” và “kẻ chân chính” qua hành động, việc làm trong cuộc sống. Nội dung này cũng khá rộng nên cũng mất nhiều thời gian để suy nghĩ, trong đó có việc lấy ví dụ để làm bài. 

Các thí sinh nhận định, Văn khối C có thể lấy được 60- 70% số điểm. Những thí sinh không tủ môn Văn cũng có thể lấy được điểm trung bình.

Kết thúc buổi thi môn Văn, tại các điểm thi của trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) nhiều thí sinh làm xong và ra ngoài sớm do đề Văn dễ thở, ngắn hơn so với đề Văn năm trước.

Các thí sinh rời phòng thi sau buổi thi môn Văn. (Ảnh: Hoàng Văn)
Các thí sinh rời phòng thi sau buổi thi môn Văn. (Ảnh: Hoàng Văn)

Tại địa điểm thi trường THPT Đào Duy Từ, tuy chưa hết thời gian làm bài thi nhưng có rất nhiều thí sinh làm bài xong và ra ngoài sớm. Theo các thí sinh này cho biết, do đề thi dễ và không quá dài nên làm xong sớm.

Thí sinh Đinh Tiến Đạt cho biết: “Đề Văn năm nay em thấy dễ và ngắn hơn nhiều so với đề Văn thi ĐH năm trước. Trong phòng em nhiều bạn cũng làm xong sớm lắm, nhiều bạn làm tới 3 tờ giấy vẫn xong trước thời gian nộp bài. Do đề không quá dài lại vừa sức nên em chỉ làm hết 2/3 thời gian đã xong. Em tính với môn Văn sáng nay chắc em phải được hơn 7 điểm”.

Còn thí sinh Nguyễn Thị Hương Giang hồ hởi cho biết: “Đề Văn năm nay những thí sinh có học lực trung bình các bạn cũng làm được. Câu 1 trong phần thi chung nằm gọn trong kiến thức học, còn câu 2 thí sinh làm bài chỉ cần thêm một chút lý luận nữa là xong. Đối với phần riêng đa số các bạn đều làm câu 3B. Môn Văn sáng nay em làm cũng tương đối tốt, nhưng rất khó tính điểm bởi điểm cao hay thấp còn phụ thuộc rất nhiều vào người chấm bài nữa”.

Tuy nhiên, tại trường ĐH Văn hóa - Thể thao và Du lịch, nhiều thí sinh dự thi tại trường này cho biết, đề Văn năm nay không quá khó nhưng chắc sẽ có nhiều thí sinh chỉ đạt điểm trung bình.

Nụ cười rạng rỡ của thí sinh sau khi kết thúc môn thi.
Nụ cười rạng rỡ của thí sinh sau khi kết thúc môn thi Văn.
 
Em Hoàng Thị Thùy Linh, cho biết: “Đề Văn năm nay em thấy cũng bình thường, không quá khó nhưng em tính em được khoảng 5 điểm thôi”.
 
Kết thúc môn thi đầu tiên của đợt 2, các thí sinh ở TPHCM hớn hở nhận định đề thi môn Văn khối D, C khá dễ và nằm trong chương trình.

Tại điểm thi trường THCS Hà Huy Tập, thuộc HĐT của ĐH Tài chính - Marketting mặc dù mới 2/3 thời gian làm bài môn Văn nhưng nhiều đã về sớm. Trên khuôn mặt các TS này lộ vẻ hớn hở dù mới thi xong môn đầu tiên. Theo các TS đề môn Văn khối D khá dễ nên nhiều bạn không sử dụng hết thời gian cũng hoàn thành bài xong.

Một TS rời phòng thi sớm. (Ảnh: Công Quang)
Một TS rời phòng thi sớm. (Ảnh: Công Quang)

TS Nguyễn Thị Phương Linh, quê Bình Phước thi vào trường ĐH Tài chính - Marketting cho biết lúc học phổ thông em học văn cũng khá nên với đề thi này không làm khó em tí nào cộng thêm một phần đề này “trúng tủ” phần em đã ôn tập. Cũng theo TS Phương Linh, nội dung đề cho ra nằm hoàn toàn trong chương trình lớp 11, 12 nên không làm khó TS. Khởi đầu môn tiên khá tốt nên em cũng rất tự tin vào 2 môn thi còn lại.

Gương mặt hớn hở của các TS sau môn Văn sáng nay. (Ảnh: Công Quang)
Gương mặt hớn hở của các TS sau môn Văn sáng nay. (Ảnh: Công Quang)

Tương tự, các TS thi khối C cũng nhận định đề môn Văn khá nhẹ nhàng. Tại HĐT trường ĐHKHXH&NV TPHCM, ĐH Luật TPHCM... khi giờ thi còn khoảng 30 phút, nhiều thí sinh đã rời phòng thi sớm. Những thí sinh nhận định đề thi Văn vừa phải, nằm gói gọn trong chương trình học. TSTô Thanh Duy, quê Thanh Hoá thi vào ĐHKHXH&NV cho biết: "Em làm đủ 2 tờ giấy thi. Thấy không còn ý gì để viết thêm nữa nên em ra sớm để ôn bài cho môn Sử chiều nay".

Còn thí sinh Trần Thị Như Quỳnh, thi vào ĐH Luật nhận xét: "Đề Văn khối C nằm gói gọn trong chương trình 12. Câu 2 của đề Văn khối C có tính chất mở, phát huy tính tự luận của thí sinh”. Tuy nhiên, TS này cũng khiêm tốn cho biết mình làm cũng được nhưng điểm được hay không thì chưa biết vì khi khối C khó nói trước điểm lắm.

Tại Hà Nội, không ít thí sinh dự thi Văn khối C ở trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia HN) rời phòng thi sớm trước khi hết giờ làm bài. Các em đều cho biết đều cho biết làm được 1-2 trang nhưng không dám chắc được bao nhiêu điểm.

Lê Vinh, quê Thanh Hóa cho biết: “Em làm được hơn 1 trang. Đề thi lệch với phần em ôn tập nên không làm được nhiều, chỉ nhớ mang máng nên em gạch các ý ra”. Điều khá đặc biệt đối với những thí sinh ra sớm đều gần như không nhớ chính xác đề thi ra những phần gì.
Nhiều thí sinh đánh giá đề thi Văn khối C và D đều hay. (Nguyễn Hùng)

Nhiều thí sinh đánh giá đề thi Văn khối C và D đều hay. (Nguyễn Hùng)

Là một trong những thí sinh rời Hội đồng thi muộn nhất, thí sinh Hoàng Thị Thắm đến từ Bắc Giang nhận định: “Đề Văn khối C khá thú vị, nhất là phần nghị luận. Đề thi không quá khó, bám sát chương trình. Rất may là những tác phẩm có ở trong đề em đã ôn tập tương đối chắc nên chắc được khoảng 7-7,5 điểm”.

Đó là thí sinh dự thi khối C, còn sĩ tử khối D thì cho hay: “Một trong những câu hỏi bất ngờ của đề thi là phần nghị luận. Đây là vấn đề mà được rất nhiều giới trẻ quan tâm”.
Thí sinh dự thi khối C trao đổi về đề thi Văn. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Thí sinh dự thi khối C trao đổi về đề thi Văn. (Ảnh: Nguyễn Hùng)
 
Đinh Hương, dự thi khối D1 trường ĐH Bách khoa HN bộc bạch: “Một số câu hỏi đã từng được ra trong các kì thi tuyển sinh trước đây. Nếu ai ôn luyện theo đề thi khoảng 5 năm trở lại đây thì chắc chắn đạt kết quả tốt. Em hơi bất ngờ một chút vì có đến hai câu hỏi lớn liên quan đến chương trình lớp 11 nhưng đây là tác phẩm khá quen thuộc nên không bị lúng túng. Em hi vọng mình sẽ đạt được điểm 7 trở lên” .
 
Kết thúc thi môn Văn sáng nay, nhiều thí sinh dự thi khối C và D tại cụm thi Vinh nhận xét, đề Văn tương đối vừa sức học, các câu hỏi tự luận ở cả 2 khối đều hay nên các thí sinh rất hào hứng.

Các thí sinh tại điểm thi trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh) hoàn thành môn Văn sáng nay.
Các thí sinh tại điểm thi trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh) hoàn thành môn Văn sáng nay.

Tại điểm thi trường THPT Lê Viết Thuật, các thí sinh dự thi khối C cho biết, Đề Văn vừa với lực học của mình, các câu hỏi đều nằm trong chương trình học lớp 11 và 12. Thí sinh Nguyễn Thị Thủy dự thi vào Khoa Luật-ĐH Vinh cho biết: “Em thấy Đề Văn không quá dài, nếu phân chia thời gian hợp lý cho 180 phút thì cũng vừa thời gian làm bài của em. Tuy không học “tủ” nhưng các câu hỏi đều nằm trong chương trình em ôn tập kỹ nên em làm bài khá tốt.”

Thí sinh hào hứng với các câu hỏi tự luận.
Thí sinh hào hứng với các câu hỏi tự luận.

Thủy cũng cho biết thêm, hầu hết các bạn trong phòng thi đều chọn câu phân tích vẻ đẹp sử thi của hình tượng nhân vật Tnú trong tác phẩm Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành; còn câu 3b chương trình Nâng cao do nằm ở chương trình lớp 11 nên ít bạn chọn để làm.

Thí sinh Nguyễn Thị Thủy tranh thủ ôn lại môn Sử cho buổi thi chiều nay. (Nguyễn Duy-Doãn Hòa)
Thí sinh Nguyễn Thị Thủy tranh thủ ôn lại môn Sử cho buổi thi chiều nay. (Ảnh: Nguyễn Duy-Doãn Hòa)
 
Còn thí sinh Phan Mỹ Hường tại điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng dự thi khối D thì nhận xét về đề Văn năm nay: “Em thấy câu tự luận năm nay ở khối D khá hay đó là phân tích về bạn trẻ với thần tượng, nó vừa mang tính thời sự khi gần đây nhiều bạn trẻ đam mê thần tượng một cách thái quá, vừa gắn với thực tế tuổi học trò nên em rất thích câu này.” 

Sau kết thúc thời gian làm bài môn Văn nhiều thí sinh dự thi vào Trường ĐH Tây Nguyên (Đắk Lắk) cho biết môn Văn khối C năm nay không quá khó, phần lớn các em đều làm được bài.

Thí sinh Nguyễn Văn Hưng (quê Đắk Lắk) thi ngành Giáo dục chính trị hồ hởi cho biết: “Theo em đề Văn khối C năm nay cũng không khó lắm, thí sinh trung bình có thể đạt trên 50% số điểm, các bạn khá giỏi thì nhiều hơn. Nếu khó nhất thì phải nói đến câu nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ về “kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu”. Câu nghị luận xã hội này hơi rắc rối một chút nhưng lại có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đề Văn này em làm khoảng 60% so với yêu cầu đề ra”.

Đề Văn khối D nhẹ nhàng, đề Văn khối C hay
Phần lớn các thí sinh thi vào Trường ĐH Tây Nguyên đều cho biết môn Văn khối C năm nay không quá khó, phần lớn các em đều làm được bài. (Ảnh: Viết Hảo)

Cùng nhận định như thí sinh Hưng, sĩ tử Huỳnh Thị Kim Chi (quê huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) thi ngành Sư phạm Tiểu học tại Trường Hội đồng thi Trường ĐH Tây Nguyên cho hay: “ Đề Văn khối C em làm khoảng trên 50% số điểm. Phòng em có khoảng 10 bạn nộp bài sớm với vẻ mặt hơn hở và đều trên 2 tờ giấy thi”.

Nhận định đề Văn khối D, thầy Lê Quang Hưng - trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: “Cấu trúc đề văn không có gì mới lạ. Đề thi văn năm nay ra cơ bản, phân loại được trình độ giữa học sinh trung bình và học sinh khá giỏi. Đặc biệt, câu nào trong đề cũng có sự phân hóa. Với đề thi này, học sinh nghĩ kỹ, phân tích mở rộng đào sâu thì mới đạt điểm cao”.

Nhóm PV