ĐH Mỏ - Địa chất: 120 SV chuyển sang hệ đào tạo cao đẳng

(Dân trí) - Thông tin từ ĐH Mỏ - Địa chất cho biết, trong số 856 sinh viên khóa 54 sẽ phải thôi học vì không đủ điều kiện, Nhà trường đã họp và xét duyệt chỉ còn 120 sinh viên không được tiếp học học đại học mà chuyển sang đào tạo theo hệ cao đẳng.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Trọng Thắng - trưởng phòng đào tạo của trường cho biết, sau khi áp dụng điều kiện thấp nhất của quy chế đào tạo tín chỉ (đạt 0,80 điểm), chỉ khoảng 120 sinh viên phải thôi học. Đối với 120 sinh viên phải dừng học theo quy định, các sinh viên này được chuyển sang đào tạo theo hệ cao đẳng. Nếu học tập tốt, vẫn có cơ hội học liên thông lên ĐH.

Còn 40 sinh viên khác nhà trường buộc phải dừng học và xóa tên do bỏ học và vi phạm kỷ luật từ trước.Những sinh viên còn lại được nhà trường xem xét, tạo điều kiện cho tiếp tục học trong học kỳ này, nếu vẫn không cố gắng đạt yêu cầu sẽ bị xử lý theo đúng quy chế đào tạo.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin trường ĐH Mỏ - Địa chất: “856 sinh viên bất ngờ trước thông báo phải thôi học”. Đây là những sinh viên năm thứ nhất của trường vào năm học 2009-2010, khóa học đầu tiên mà nhà trường áp dụng hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Theo quy chế học tín chỉ, điểm tổng kết năm học thứ nhất, sinh viên phải đạt trên 0,80 trong học kỳ I; 1,00 điểm trong học kỳ II và trên 1,20 cả năm thì mới đủ điều kiện để tiếp tục theo học năm thứ hai. Theo đó,số sinh viên năm thứ nhấtĐH Mỏ -Địa chấtkhông đủ điều kiện tiếp tục học năm thứ 2 lên tới 856 sinh viên trên tổng số 2.500 sinh viên toàn khóa.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, theo ông Thắng, quy chế 43 đào tạo tín chỉ cao hơn so với thực tế, so với quy chế 25 cũ. Bên cạnh đó, sinh viên chưa nắm hết được nội dung của quy chế mới.

Theo nguồn tin của Dân trí, không chỉ ĐH Mỏ - Địa chất mà còn rất nhiều trường ĐH khác khi áp dụng quy chế 43 thì đã có hàng trăm sinh viên không đáp ứng được yêu cầu phải chịu hình thức kỷ luật ví dụ như Học viện Ngân hàng năm học 2009 - 2010 đã buộc thôi học 95 sinh viên. Trong đó, hệ đại học chính quy niên chế có 10 sinh viên; hệ đại học, cao đẳng chính quy tín chỉ 85 sinh viên.

Chính vì Quy chế 43 - đào tạo theo tín chỉ đòi hỏi hơi cao như vậy nên nhiều trường đại học đang dè dặt, chuẩn bị điều kiện và đã kiến nghị với Bộ GD-ĐT điều chỉnh lại quy chế 43 để phù hợp với thực tế chất lượng sinh viên hiện nay.

Hồng Hạnh