Tuyển sinh năm 2005:

ĐH Y Dược và Sư phạm TPHCM có tỉ lệ chọi cao nhất

Theo số liệu thống kê của Bộ GD - ĐT, năm nay, ngành Hộ sinh thuộc trường ĐH Y Dược TPHCM và ngành Sư phạm Ngữ văn thuộc trường ĐH Sư phạm TPHCM là 2 ngành “khó nhai” nhất.

ĐH Sư phạm TPHCM tuyển 2200 chỉ tiêu cho tổng cộng 27 ngành học, trong đó có 19 ngành sư phạm và 8 ngành ngoài sư phạm, thu hút 27.984 thí sinh đăng ký dự thi.

 

Có một điều đáng lưu ý là phần lớn thí sinh tập trung vào các ngành thuộc khối Sư phạm, đặc biệt là ngành Sư phạm Ngữ văn ( khối C) với 4496 thí sinh trong khi chỉ tiêu tuyển sinh ngành này chỉ dừng ở con số 100. Và như vậy, tỷ lệ “ chọi” của ngành này thuộc hàng kỷ lục: 1 “chọi” 45!

 

Sau ngành Sư phạm Ngữ văn, ngành Sư phạm Địa lý cũng được xếp vào hạng “khó nhai” vì quá đông thí sinh đăng ký dự thi với xấp xỉ 3000 hồ sơ trong khi chỉ tiêu chỉ là 80 sinh viên, tỷ lệ “chọi” là 1/35.

 

Một số ngành khác cũng hấp dẫn thí sinh như: Sư phạm Lịch sử: 1 “chọi” 30,5; Sư phạm Tiếng Anh: 1 “chọi” 27; Sư phạm Tiểu học: 1 “chọi” 21,3; Sư phạm Mầm non: 1 “chọi” 21; Sư phạm Sinh học: 1 “chọi” 21,6; Sư phạm Hóa học: 1 “chọi” 20,4...

 

Trái ngược với các ngành thuộc khối sư phạm, các ngành ngoài sư phạm do trường ĐH sư phạm TPHCM mở rộng tuyển sinh trong năm nay lại không hấp dẫn thí sinh. Ngành Ngữ văn có 60 chỉ tiêu thì chỉ có 85 thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ “chọi” là 1,4.

 

Tỷ lệ “chọi” các ngành Khoa học máy tính, Vật lý, Hóa học cũng chỉ ở mức 1,4. Đặc biệt, ngành Cử nhân tiếng Nga có 50 chỉ tiêu nhưng chỉ có 15 thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ “chọi” là 0,3.

 

Theo nhận xét của một số chuyên gia tuyển sinh ở trường ĐH Sư phạm TPHCM, thí sinh tập trung đăng ký dự thi vào các ngành thuộc khối sư phạm là do: Học các ngành này được miễn học phí, có học bổng cao và ra trường được phân công việc làm.

 

Cũng giống như mọi năm, ngành Báo chí vẫn là ngành thu hút thí sinh nhất trong tất cả 17 ngành ở trường ĐH Khoa học Xã hội - Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM). Trong khi tỷ lệ “chọi” bình quân các ngành của trường là 5,5 thì riêng ngành Báo chí, tỷ lệ “chọi” lên đến 17,5.

 

Có 1756 thí sinh đăng ký dự thi vào ngành này qua 2 khối thi C và D trong khi chỉ tiêu chỉ là 100 sinh viên. Một số ngành khác thuộc trường ĐH Khoa học Xã hội - Nhân văn TPHCM cũng thu hút thí sinh đăng ký dự thi như ngành Thư viện thông tin: Tỷ lệ “chọi” 7,9; Ngành Đông phương học:7,1; Ngành Ngữ văn: 6,5; Xã hội học: 6,4: Ngữ văn Anh: 5,9; Quan hệ Quốc tế: 5,5...

 

Và vẫn như mọi năm, ngành ít thí sinh đăng ký dự thi nhất là ngành song ngữ Nga - Anh: 147 thí sinh đăng ký dự thi trong khi chỉ tiêu là 100 sinh viên, tỷ lệ “chọi” 1,4.

 

Ngành Công nghệ sinh học thuộc trường ĐH Bách khoa và trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) chính là ngành có tỷ lệ “chọi” cao nhất ở cả 2 trường này: 10,8.

 

Cụ thể ở trường ĐH Bách khoa TPHCM có 756 thí sinh đăng ký vào ngành này trong khi chỉ tiêu là 70, tỷ lệ “chọi” là 10,8. Tương tự, ở trường ĐH Khoa học Tự nhiên, có 1836 thí sinh đăng ký dự thi, chỉ tiêu 170.

 

Ngành Cơ điện tử vươn lên đứng hàng thứ 2 ở trường ĐH Bách khoa với tỷ lệ “chọi” là 9,9; Kế đến là ngành Công nghệ thông tin và ngành cơ khí: 7,2. Một số ngành khác như ngành Xây dựng, Công nghệ Hóa - Thực phẩm, Quản lý công nghiệp , Điện - Điện tử... cũng hấp dẫn thí sinh.

 

Ở trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ngành Điện tử - Viễn thông có tỷ lệ “chọi” chỉ sau ngành công nghệ sinh học với 10,5 (có 524 hồ sơ đăng ký dự thi, chỉ tiêu 50 sinh viên). Kế đến là ngành Khoa học Môi trường với tỷ lệ “chọi” là 8,4.

 

Năm nay là năm thứ  2 trường Đại học Quốc tế ( thuộc ĐH Quốc gia TPHCM) tổ chức tuyển sinh với 400 chỉ tiêu cho 4 ngành, mỗi ngành 100 chỉ tiêu. Có lẽ do học phí  cao ở mức “quốc tế” nên ít thí sinh đăng ký dự thi vào trường này (1298 thí sinh). Do vậy, tỷ lệ “chọi” khá thấp: 3,25. Đặc biệt, ngành Điện tử -Viễn thông chỉ có 78 thí sinh đăng ký dự thi.

 

Đối với khối trường kinh tế, trường ĐH Ngân hàng TPHCM có tỷ lệ “chọi” cao nhất : 14,8. Còn ở trường ĐH Kinh tế TPHCM, mặc dù luôn đứng đầu về số thí sinh đăng ký dự thi nhưng do chỉ tiêu nhiều nên cơ hội trúng tuyển cũng cao (có 49.784 thí sinh đăng ký dự thi, chỉ tiêu 4700, tỷ lệ “chọi”:11). Trong khi đó, khoa Kinh tế thuộc ĐH Quốc gia TPHCM có tỷ lệ “chọi” thấp hơn: 6,62.

 

Và cũng như mọi năm, ĐH Y dược TPHCM luôn hấp dẫn thí sinh với tỷ lệ “chọi” bình quân cho các ngành là 21,64 (gần 30.000 thí sinh đăng ký dự thi, chỉ tiêu chung cho 12 ngành là 970). Tuy nhiên, Hộ sinh chính là ngành “khó nhai” nhất bởi chỉ tiêu chỉ 20 sinh viên nhưng có gần 1000 hồ sơ đăng ký dự thi, tỷ lệ “chọi” xấp xỉ 50!

 

Đây là tỷ lệ “chọi” kỷ lục! Ngành Dược cũng là ngành khó trúng tuyển  bởi  chỉ  có 200 chỉ tiêu trong khi có đến 6685 thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ “chọi” là  33,34. Ngành Bác sỹ đa khoa dễ hơn 1 chút với tỷ lệ “chọi” xấp xỉ  18.

 

Theo Lý Thành Tâm

Tiền Phong