Tư vấn tuyển sinh:

Dự đoán điểm chuẩn Bách Khoa, Học viện Bưu chính?

(Dân trí) - Tư vấn tuyển sinh hôm nay tiếp tục giải đáp những thắc mắc về dự đoán điểm chuẩn các trường ĐH? Thắc mắc về mức điểm sàn năm 2007? Thắc mắc về cách trình bày bài thi? Thắc mắc về ưu tiên trong tuyển sinh? Trượt ngành đăng kí có được chuyển sang ngành khác thấp điểm hơn? ...

Hỏi: Bài làm môn Toán của em tuy có trình bày không tốt nhưng đáp số đúng vậy em có được tính điểm không? Phần tập xác định của bài 1 phần khảo sát hàm số em thiếu mất giá trị khác 2 vậy cả phần khảo sát của em có bị bỏ không? Năm nay đề thi Toán, Lý, Hoá có phần dễ vậy điểm sàn ĐH có cao không? Có khi nào điểm sàn lên 17 điểm không? (julie_happy22@yahoo.com.vn)  

Trả lời:  

Về nguyên tắc chấm thi thì thí sinh làm đúng đến đâu sẽ được chấm đến đó, làm sai các bước trước sẽ không được chấm các bước tiếp theo. Cán bộ chấm thi sẽ chấm theo từng bước cho đến đáp số bài làm, do đó cho dù đáp số đúng nhưng các bước trên sai thì câu đó mất điểm.

Vời bài khảo sát hàm số thì khâu tìm tập xác định của hàm số rất quan trọng, nó liên quan đến phần tiệm cận và giới hạn.

Tuy nhiên đề thi Toán năm nay phần tập xác định không ảnh hưởng quá nhiều đến các bước tiếp theo. Việc có được chấm hay không tuỳ thuộc vào người chấm thi.

Theo nhận định của Thứ trưởng Bành Tiến Long thì điểm sàn năm nay tương đương với năm 2006, do đó điểm sàn không thể lên 17 điểm.  

Hỏi: Bài thi môn Toán em đang làm phần 5a được khoảng 6 dòng nhưng em không làm tiếp nữa và chuyển sang làm phần 5b, em làm hoàn chỉnh một câu trong phần 5b. Như vậy bài thi của em có bị coi là đánh dấu bài? Liệu bài thi của em có bị điểm liệt môn Toán? (nguoivungcaohagiang@yahoo.com.vn)  

Theo quy chế tuyển sinh thì thí sinh làm cả hai phần tự chọn dù hết hay chưa hết đều vi phạm quy chế thi.

Như vậy em đã vi phạm quy chế thi, bài thi của em có thể coi như là một hình thức đánh dấu bài thi.

Theo thông tin mới nhất thì nếu thí sinh làm cả hai phần tự chọn thì chỉ chấm phần chung và sau đó trừ 50% tổng số điểm của toàn bài.  

Hỏi: Liệu năm nay khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Bách khoa Hà nội và Khoa quản trị kinh doanh của trường Quản lí và Công nghệ Hà Nội lấy điểm chuẩn là bao nhiêu?( chivas7627@yahoo.com)

Ban tư vấn xin lưu ý cho em: Trường ĐH Bách khoa HN không lấy điểm chuẩn cho từng ngành mà lấy điểm chung để vào trường. Sau một năm học đại cương trường mới phân ngành trên cơ sở nguyện vọng của thí sinh.

Theo đánh giá của Ban tư vấn điểm chuẩn của trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay sẽ bằng năm 2006, tức là 22,5 điểm. 

Cũng tương tự như vậy, Trường ĐH Quản lý và Công nghệ Hà Nội cũng lấy điểm chuẩn chung sau đó mới phân ngành. Năm nay trường có số lượng thí sinh ĐKDT khá đông, chất lượng đầu vào chắc chắn cao hơn do đó điểm chuẩn của trường sẽ dao động khá lớn so với năm 2006. Theo Ban tư vấn điểm chuẩn của trường sẽ tăng từ 1-2 điểm so với năm 2006.  

Hỏi: Em gái em thi vào khối D trường ĐH Thương Mại, Ban tư vấn cho em hỏi điểm chuẩn trường này thì môn tiếng anh có nhân đôi không? Xin Ban tư vấn dự đoán giùm em điểm chuẩn khối D trường ĐH Thương Mại?( khoaimonxinh1929@yahoo.com)  

Theo quy định tuyển sinh của trường thì chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại thi theo khối D1, trong đó điểm môn Tiếng Anh có hệ số 2, các môn khác có hệ số 1.

Ngành Tiếng anh Thương mại là một ngành mới mở của trường nên cũng khó có thể đưa ra nhận định chính xác. Tuy nhiên dựa trên mặt bằng thí sinh ĐKDT và chỉ tiêu của ngành thì điểm chuẩn của ngành có thể dao động từ 22 đến 26 điểm (môn tiếng anh tính hệ số 2) (số hồ sơ ĐKDT vào ngành này là 1.572 trong khi chỉ có 150 chỉ tiêu). 

Hỏi: Em đã thi đỗ kì thi sơ loại của FPT. Do chủ quan nên bài thi trong đợt thi ĐH khối A của em rất kém chỉ được xấp xỉ 12 điểm. Liệu vậy có đỗ được điểm sàn không? Và nếu không đỗ em còn cơ hội vào trường khác không?( tung261@yahoo.com)  

Theo đánh giá chung thì điểm sàn năm nay sẽ tương đương với năm 2006. Với tổng điểm 3 môn là 12 điểm thì chắc chắn em khó có thể vượt qua điểm sàn ĐH của Bộ GD-ĐT, tuy nhiên em có cơ hội trên mức điểm sàn CĐ.

Nếu em không đỗ thì có thể tham gia xét tuyển NV2 hoặc NV3 vào các trường CĐ có thông báo tuyển nguyện vọng.  

Hỏi: Cho em hỏi là trong bài làm của em câu lượng giác, em ra kết quả là chính xác nhưng thiếu phần "k thuộc Z" như vậy sẽ bị trừ điểm như thế nào, có bị trừ phân nửa số điểm không? Có thể dự đoán ĐH kiến trúc TPHCM ngành KT công trình khối V năm nay điểm chuẩn có chênh lệch nhiều so với năm 2006 không? dự đoán dao động khoảng bao nhiêu?( hoangtranpio@yahoo.com)  

Với lỗi như trên thì ít có khả năng mất điểm, vì thiếu điều kiện này cũng không ảnh hưởng đến kết quả tính toán. Tuy nhiên, gặp thầy cô khắt khe em sẽ bị trừ 0,25 điểm câu này.

Theo nhận định của Ban tư vấn thì điểm chuẩn của trường ĐH kiến trúc TPHCM sẽ giảm nhẹ so với năm 2006, điểm dao động sẽ thấp hơn năm 2006 khoảng 0,5 điểm.  

Hỏi: Em thi vào khoa công nghệ kĩ thuật điện của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Em dự tính điểm của em vào khoảng 18 điểm , vậy em xin hỏi Ban tư vấn liệu em có cơ hội đậu vào trường này không?( nuthanhuydiet2005@yahoo.com)  

Mặc dù trường ĐH công nghiệp HN năm nay có nhiều thí sinh ĐKDT, tuy nhiên theo Ban tư vấn thì điểm chuẩn sẽ không biến động nhiều. Rất có thể điểm chuẩn sẽ tương đương năm 2006 hoặc cao hơn 0,5 điểm.

Năm 2006, ngành kỹ thuật điện lấy 19 điểm, do đó với điểm số 18 mà không có điểm ưu tiên thì em gần như mất cơ hội trúng tuyển vào trường.  

Hỏi: Cho em hỏi là theo tình hình chung thì đề Toán ĐH khối A năm nay có khó hơn năm trước không? Câu 3 môn Toán em chỉ làm được điều kiện của bài toán nhưng làm sai phần dưới mà trong đáp án của bộ có thang điểm là 0.25đ , như vậy em có được điểm cho phần điều kiện không?( hoangtranpio@yahoo.com)  

Theo đánh giá chung thì đề thi Toán khối A năm nay dễ hơn năm trước về mức độ câu hỏi và khả năng phân loại thí sinh.

Đối với câu 3 đề thi toán khối A, việc em chỉ nói ra được điều kiện của bài toán thì gần như là không được điểm. Tuy nhiên tuỳ theo hướng phát triển phần dưới của bài làm mà cán bộ chấm thi có thể chấm cho em 0,25 điểm.  

Hỏi: Em ở TPHCM, điểm thi khối A của em khoảng 19 điểm, vậy em có khả năng đỗ vào học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông không? (hoangphuc2611@yahoo.com)  

Do trường lấy điểm theo ngành nhưng em lại không nói rõ em ĐKDT ngành nào nên Ban tư vấn đưa ra nhận định chung:

Theo nhận định của Ban tư vấn thì điểm chuẩn của HV Công nghệ Bưu chính cơ sở phía Nam sẽ bằng mức 2006, thậm chí có thể thấp hơn khoảng 0,5 điểm.

Năm 2006, cở sở phía Nam của Học viện có điểm chuẩn ngành công nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh là 19 điểm; ngành Điện tử viễn thông là 22 điểm.

Hỏi: Em đăng kí khoa Kinh tế đối ngoại của Ngoại thương khối D (thi tiếng Anh học tiếng Anh) nhưng nếu em không đủ điểm khoa này thì có được chuyển xuống khoa thấp hơn của trường không?VD như Khoa kinh tế tài chính chẳng hạn.( because_you_live196@yahoo.com)  

Trường ĐH Ngoại thương lấy điểm chuẩn theo ngành và theo điểm sàn chung.

Do đó nếu em không đỗ ngành mình ĐKDT nhưng có điểm bằng từ mức điểm sàn của trường trở lên thì em có cơ hội được đăng kí nguyện vọng vào ngành khác cùng khối, còn chỉ tiêu.  

Hỏi: Cho em hỏi năm nay điểm chuẩn ĐH CNTT TPHCM sẽ như thế nào? vì năm ngoái trường xét truyển NV2 là 19đ, không biết điểm năm nay có thấp hơn năm ngoái không? Nếu em được khoảng 17đ thì có cơ hội trúng tuyển vào hệ CĐ tin học của ĐH KHTN thuộc ĐH Quốc gia TPHCM có cao không?( friendship22589@yahoo.com)  

Theo Ban tư vấn, điểm chuẩn của trường ĐH Công nghệ Thông tin (TPHCM) năm nay sẽ giảm nhẹ, mức độ giảm chỉ khoảng 0,5 điểm. Sở dĩ nhận định như vậy là số lượng thí sinh ĐKDT vào trường ĐH Quốc gia TPHCM giảm trong khi số lượng hồ sơ ảo lại tương đối cao.

Với 17 điểm thì em hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển vào hệ CĐ Tin học của trường ĐH KHTN. Theo Ban tư vấn điểm chuẩn hệ này cao nhất là 16 điểm.  

Hỏi: Năm học 2006- 2007, cháu đầu của gia đình tôi đạt giải khuyến khích quốc gia (môn tiếng Anh). Được biết cháu được cộng thêm 1 điểm để tính kết quả thi đại học, do có thành tích trên. Năm nay cháu dự thi Trường đại học Ngoại thương Hà Nội và đã làm đầy đủ các thủ tục dự thi, trong hồ sơ bao gồm cả giấy chứng nhận kết quả thi quốc gia nói trên. Song có người bảo phải ra tận trường để đăng ký mới được xét ưu tiên.

Hôm 8/7, cháu đến trường làm thủ tục dự thi, thì giám thị nói đem giấy báo kết quả thi quốc gia nộp cho phòng đào tạo của nhà trường. Vì không biết trước, nên đến chiều cháu mới đem giấy đến, nhưng vì là chiều chủ nhật nên không có ai làm việc.

Vậy  gia đình xin hỏi quí báo trường hợp như cháu để được xét cộng điểm ưu tiên, thì có phải làm thêm thủ tục nào nữa không? Vì trong hồ sơ của cháu đã có giấy báo kết quả thi đội tuyển quốc gia rồi. Mong quý báo cho biết cụ thể gia đình cần làm gì? (bacvan@gmail.com) 

Theo Ban tư vấn thì hồ sơ tuyển sinh của con anh chị đã đầy đủ, kể cả việc chứng nhận được giải học sinh giỏi quốc gia nên anh chị không cần phải lo lắng. Việc phải nộp bổ sung giấy chứng nhận này vào ngày làm thủ tục thi chỉ dành cho những thí sinh chưa nộp.

Vì vậy con anh chị nên chờ đợi kết quả chấm thi, nếu nhà trường chưa cộng điểm ưu tiên thì lúc đó có thể lên trực tiếp  Phòng đào tạo nhà trường để giải quyết.  

Hỏi: Cho em hỏi năm nay em thi ngành công nghệ thông tin của học viện Bưu chính Viễn thông em được số điểm khoảng như sau: Toán 6 điểm, Lý 9,2 điểm, Hoá 7,6 điểm, em thuộc khu vực 1. Vậy với số điểm trên em có thể đỗ được học viện hay không?( nguyen_duc_tho_tk21@yahoo.com.vn)  

Theo Ban tư vấn thì bạn nên chờ điểm thi chính thức của mình, nhiều thí sinh cứ tự cho các câu hỏi thi trắc nghiệm bằng nhau nhưng thực tế không phải là vậy.

Theo Ban tư vấn điểm chuẩn của Học viện công nghệ Bưu chính năm nay sẽ không tăng mà sẽ giảm nhẹ. Nếu em có thể đạt được điểm như em nói cộng với việc em thuộc khu vực 1 thì gần như chắc chắn em đỗ vào học viện. (Năm 2006, điểm cao nhất chỉ là 24 điểm, tính cho thí sinh ở KV3).

Ban tư vấn tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2007