Hà Nội: Bất ngờ tỷ lệ "chọi" vào lớp 10 THPT

Mỹ Hà

(Dân trí) - Nhiều trường THPT "hot" của Hà Nội rớt top trong khi một số gương mặt mới lọt top 10 trường có tỷ lệ "chọi" cao.

Nhiều trường "đổi ngôi"

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023.

So với năm 2021, trường THPT Kim Liên thường xuyên đứng top 5 nhưng không xuất hiện trong top 10 năm nay. Trường có tỷ lệ chọi 1,94, đứng hạng 17. Mức độ cạnh tranh để vào trường Kim Liên bớt gay gắt một phần do tăng chỉ tiêu từ 675 lên 765, trong khi lượng thí sinh đăng ký không quá biến động.

Cùng với Kim Liên, THPT Cầu Giấy cũng không góp mặt trong top 10. Trường này có tỷ lệ chọi 2,31, đứng hạng 11.

Trong khi đó, ở top 10 trường có tỷ lệ "chọi" cao nhất năm nay đã xuất hiện những gương mặt mới như THPT Mỹ Đình, Hoàng Văn Thụ...

Hà Nội: Bất ngờ tỷ lệ chọi vào lớp 10 THPT - 1

Ở top 10 trường THPT có tỷ lệ "chọi" cao nhất năm nay đã xuất hiện những gương mặt mới (Ảnh: Mỹ Hà).

Cụ thể, trong 10 trường THPT công lập có tỷ lệ "chọi" cao nhất Hà Nội, Trường THPT Yên Hòa dẫn đầu với 2.048 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 trong khi chỉ tiêu là 675, tỷ lệ chọi là 1/3,03.

Thứ hai là Trường THPT Mỹ Đình, số đăng ký là 1.297, chỉ tiêu là 520, tỷ lệ chọi là 1/2,63.

Tiếp đó là THPT Nhân Chính, số đăng ký là 1.482, chỉ tiêu 585, tỷ lệ chọi 1/2,53; THPT Lê Quý Đôn Hà Đông, số đăng ký 1.805, chỉ tiêu 720, tỷ lệ chọi 1/2,50.

THPT Cầu Giấy xếp thứ 5 với số đăng ký 1.666, chỉ tiêu 675, tỷ lệ chọi 1/2,46. Tiếp đó là THPT Quang Trung - Hà Đông, số đăng ký 1.723, chỉ tiêu 720, tỷ lệ chọi 1/2,39; THPT Phan Đình Phùng, số đăng ký 1.570, chỉ tiêu 675, tỷ lệ chọi 1/2,33; THPT Nguyễn Thị Minh Khai, số đăng ký 1.570, chỉ tiêu 765, tỷ lệ chọi 1/2,05; THPT Hoàng Văn Thụ, số đăng ký 1.353, chỉ tiêu 675, tỷ lệ chọi 1/2,0.

"Né" trường hot vì sợ không đỗ?

Ở chiều ngược lại, tám trường THPT có tỷ lệ chọi dưới 1, nghĩa là số thí sinh đăng ký ít hơn chỉ tiêu. Những trường này gồm Đại Cường, Minh Hà, Bắc Lương Sơn, Xuân Khanh, Minh Quang, Bất Bạt, Ba Vì, Tự Lập…

Tuy nhiên, đây cũng là những trường có số đăng ký nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 rất cao. Ví dụ, THPT Đại Cường có 1.115 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 và 2.614 đăng ký nguyện vọng 3.

THPT Bất Bạt số đăng ký nguyện vọng 2 và 3 đều là hơn 1.200. THPT Minh Quang dù nguyện vọng 1 chỉ có 253 nhưng nguyện vọng 2 là 1.439, nguyện vọng 3 là 2.016…

Ông Đào Tuấn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Anhxtanh (quận Đống Đa) cho rằng, sở dĩ có sự dịch chuyển lựa chọn giữa trường "hot" sang trường bình thường là vì nhiều em cho rằng nhóm trường trung bình sẽ dễ đỗ hơn và "né" trường "hot".

"Trường nào có học sinh đăng ký NV2, NV3 càng nhiều thì càng tuyển sinh kém bởi dễ thấy, đây là các trường các em đăng ký dự phòng và khả năng nhập học sẽ không cao", ông Đạt cho hay.

Hà Nội: Bất ngờ tỷ lệ chọi vào lớp 10 THPT - 2

Có thể nhiều em sợ thời gian qua học trực tuyến chưa đảm bảo chất lượng nên không dám chọn trường top trên (Ảnh: Đỗ Linh).

Trong khi đó thầy Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường Lô mô nô xốp cho rằng, có thể một phần nguyên nhân của việc "đổi ngôi" này là do nhiều em sợ thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc học trực tuyến lủng củng nên nhiều em không dám chọn trường top trên.

Được biết năm học 2021 - 2022, Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, tăng 19.000 so với năm ngoái.

Trong đó, khoảng 104.000 em có cơ hội tiếp tục bậc học THPT (77.000 chỉ tiêu công lập và 27.000 tư thục). Khoảng 25.000 em còn lại sẽ vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Theo thầy Tùng, với con số tăng 19.000 em trên đây, nhiều học sinh có tâm lý tăng tỷ lệ học sinh lớp 9 lên lớp 10 nên chủ động "né" trường "hot" để an toàn.

"Với tâm lý học trực tuyến không có chất lượng cao nên các em chọn trường không cao quá, thành ra lại bị "chọi" ở tốp trường khá.

Như vậy, lại khó cho các em ở nhóm trường bình thường bởi ở khối trường top đầu, thoạt nhìn tỷ lệ chọi không cao nhưng toàn các "siêu nhân" thi với nhau, trong khi trường top giữa lại tăng vọt tỷ lệ "chọi", thầy Tùng nói.