Hà Nội không thay đổi mức thu học phí

(Dân trí) - Bà Phạm Thị Hồng Nga, PGĐ Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, mặc dù mức thu học phí ở tỉnh Hà Tây (cũ) và Hà Nội khác nhau, nhưng trong năm học đầu tiên sau khi sáp nhập Hà Nội vẫn thực hiện theo mức thu cũ.

Trao đổi với báo giới tại buổi giao ban báo chí trước thềm năm học mới,  bà Phạm Thị Hồng Nga, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, mức thu học phí của Hà Nội và Hà Tây (cũ) có khác nhau. 
 
Ban GĐ Sở đang tiến hành rà soát tất cả các văn bản chưa thống nhất để ra các văn bản mới thống nhất cho hai khu vực. Do đó, trong năm nay, mức học phí ở 2 khu vực vẫn giữ nguyên cách thu như đã thực hiện những năm trước đây.
 
Ngoài ra, Sở đã chỉ đạo các trường niêm yết công khai những nội dung thu chi đối với những khoản thu từ cha mẹ học sinh; không thu gộp các khoản thu cũng như thu hộ các khoản vào đầu năm học để tránh gây khó khăn cho cha mẹ học sinh, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.
 
Không cấm giáo viên dạy thêm
 
"Không nên cấm các giáo viên dạy thêm, nhất là với các giáo viên dạy giỏi bởi như vậy thì phí chất xám và nhân tài. Nếu như họ dạy không quá mức thì vẫn hoàn toàn có thể được bởi họ cũng phải giữ thương hiệu và tiếng tăm của mình" - Bà Nga nói.
 
Với các cơ sở dạy thêm, bà Nga cho biết, đã có quy định và sẽ dựa vào văn bản chỉ đạo của Bộ và Quy chế dạy thêm học thêm để đi thanh tra kiểm tra. Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ rà soát quy chế của Hà Tây (cũ) và Hà Nội.  Nếu có sự khác nhau thì Sở sẽ bàn bạc kỹ lưỡng để có quy định phù hợp với Thủ đô mới.
 
Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội hiện còn đang rất thiếu giáo viên các môn Nhạc, Họa và Ngoại ngữ ở cấp tiểu học và giáo viên Toán, Lý, Hóa, Tin học ở bậc PTTH. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ tập trung ở vùng sâu, vùng xa.
 
Bà Nga cho biết, ngày 10-9 tới, Sở sẽ có đề án trình UBND TP duyệt để tuyển giáo viên. 
 
Hồng Hạnh