Thanh Hóa:

Hàng nghìn HS chưa thể đến trường do ảnh hưởng mưa lũ

(Dân trí) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhiều nơi vẫn còn bị nước lũ cô lập hoàn toàn, nhiều hộ dân phải đi sơ tán đến nay vẫn chưa tiếp cận được nhà cửa. Nhiều trường học bị ngập lụt khiến cho hàng nghìn học sinh vẫn chưa thể đến trường.

Tại xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, do bị vỡ đê xung yếu sông Cầu Chày khiến cho hơn 600 hộ dân trong đó có 3.565 nhân khẩu bị ngập chìm trong biển nước.

Hàng trăm hộ dân vẫn còn bị ngập trong nước lũ khiến cho các em học sinh không thể đến trường.
Hàng trăm hộ dân vẫn còn bị ngập trong nước lũ khiến cho các em học sinh không thể đến trường.

Đến thời điểm này, hơn 500 hộ dân trong xã vẫn bị ngập trong nước khiến cho các em học sinh (HS) trên địa bàn toàn xã không thể đến trường. Toàn xã Quảng Phú có 1.500 HS cấp I, 250 HS cấp II, có hơn 500 em mầm non và nhiều HS cấp III vẫn chưa thể đến trường học do nước ngập nhà cửa, giao thông bị cô lập, sách vở bị nước lũ cuốn trôi, làm hư hỏng.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Bá Lộc - Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân cho biết: “Toàn bộ các em HS trong xã đều phải nghỉ học hết do nước lũ ngập ở mức rất cao. Nước đang rút nhưng rất chậm, khoảng hơn một tuần nữa mới có thể rút hết. Khi đó các hộ dân và các em HS mới có thể quay về nhà, dọn dẹp nhà cửa, tìm lại sách vở mới tiếp tục đến trường được”.

Ông Lộc cũng cho biết thêm, do bị vỡ đê trong đêm tối nên các hộ dân không kịp chuẩn bị sơ tán vật dụng sinh hoạt. Hầu hết sách vở của các em HS đều bị nước lũ cuốn trôi hết hoặc bị ướt hoàn toàn. Điều khó khăn nhất sau khi nước lũ rút là làm sao có đầy đủ sách vở cho các em HS tiếp tục đến trường để không bị gián đoạn do thời gian nghỉ học dài.

Hàng trăm hộ dân vẫn còn bị ngập trong nước lũ khiến cho các em học sinh không thể đến trường.
Học sinh tại xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân sau khi nước lũ rút em đang cùng bố mẹ dọn dẹp lại nhà cửa, tìm lại sách vở nhưng đã bị nước lũ cuốn trôi hết.

Huyện Lang Chánh là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử vừa qua. Giao thông bị chia cắt, đến thời điểm này, các trường mầm non, tiểu học, THCS tại các xã Tam Văn, Giao An, Giao Thiện vẫn chưa thể học trở lại được vì bị ngập nước, hư hỏng bàn ghế, đồ dùng học tập. Tại khu vực thị trấn Láng Chánh, có trên 50 cháu ở bậc học tiểu học chưa thể đến trường vì nhà cửa bị trôi hết đồ, không có quần áo mặc.

Hiện huyện Lang Chánh đã chỉ đạo ngành giáo dục và các trường có biện pháp giúp đỡ các cháu khắc phục để nhanh chóng trở lại ổn định học tập. Các trường hư hỏng, bị ảnh hưởng khác cần phải có thời gian để khắc phục, sửa chữa.

Ông Lê Minh Hành - Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh cho biết: “Hiện còn một số xã như Yên Khương, Yên Thắng, Tam Văn, Lâm Phú còn bị chia cắt, xe cứu trợ chưa thể đến nơi. Muốn vào các khu vực này phải đi bằng đường rừng rất lâu. Rất nhiều HS tại đây cũng đang phải nghỉ học do mưa lũ gây ra”.

Các đoàn viên thanh niên huyện Thường Xuân giúp nhà trường dọn vệ sinh sau khi nước lũ rút.
Các đoàn viên thanh niên huyện Thường Xuân giúp nhà trường dọn vệ sinh sau khi nước lũ rút.

Tại xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân - là một trong những xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất của địa phương trong đợt lũ vừa qua, HS cũng chưa thể đi học trở lại vì bàn ghế bị hư hỏng.

Ông Cầm Bá Xuân - Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân cho biết: “Cả ba trường mầm non, Tiểu học 1 và THCS của xã Lương Sơn đều bị ngập lụt làm hư hỏng bàn ghế. Những ngày qua, huyện đã huy động Đoàn thanh niên làm tốt công tác vệ sinh. Chúng tôi cũng đang kiến nghị với ngành giáo dục hỗ trợ 180 bộ bàn ghế học sinh và 35 bộ bàn ghế cho giáo viên”.

Thái Bá - Duy Tuyên