Học phí online trường Ngôi Sao: Ban giám hiệu thông báo "giữ nguyên"

(Dân trí) - Mặc dù tại cuộc họp ngày 26/5, nhiều phụ huynh cho rằng mức thu học phí dạy online của Trường Ngôi Sao Hà Nội là chưa hợp lý, cao hơn mặt bằng chung, nhưng trường này vẫn ra thông báo không thay đổi.

Ngày 2/6/2020, Trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội (quận Thanh Xuân, Hà Nội, gọi tắt là Trường Ngôi Sao) đã ra thông báo về việc mức thu học phí giai đoạn học trực tuyến năm học 2019-2020.

Học phí online trường Ngôi Sao: Ban giám hiệu thông báo giữ nguyên - 1

Thông báo về việc học phí giai đoạn học trực tuyến năm học 2019-2020 của Trường Ngôi Sao.

Nội dung thông báo cho biết, sau buổi gặp mặt trao đổi giữa Trường Ngôi Sao và phụ huynh học sinh vào chiều 26/5/2020, Ban lãnh đạo nhà trường đã họp và đưa ra thông báo chính thức về mức thu học phí giai đoạn học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau: Giữ nguyên mức thu tại thông báo về việc điều chỉnh học phí năm học 2019-2020 ngày 22/5/2020 của Trường Ngôi Sao;

Đối với những trường hợp chưa đồng thuận, phụ huynh vui lòng đề xuất nguyện vọng cá nhân và trực tiếp tới nộp tại văn phòng nhà trường trước ngày 8/6/2020. Ban Giám hiệu Trường Ngôi Sao sẽ tiếp nhận đơn và giải quyết nguyện vọng của phụ huynh.

Trước đó, ngày 22/5, Trường Ngôi Sao gửi thông báo về việc điều chỉnh học phí năm học 2019-2020 tới các phụ huynh thông qua học sinh.

Trong thông báo trên có nội dung thu học phí của các tháng 2, 3, 4/2020 đến ngày 10/5/2020 (giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh) là 8.750.000 đồng.

Phần thu học phí trên nhiều phụ huynh cho rằng là không hợp lý, chưa có sự thỏa thuận và được sự đồng ý của họ.

Học phí online trường Ngôi Sao: Ban giám hiệu thông báo giữ nguyên - 2

Trụ sở Trường Ngôi Sao. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Đến ngày 26/5/2020, Trường Ngôi Sao đã tổ chức cuộc họp phụ huynh học sinh để trao đổi về nội dung trên.

Tại cuộc họp, một phụ huynh tên Khuê đại diện cho tập thể phụ huynh lớp 3A5 nêu ý kiến rằng: Nhà trường nên chia thời gian nghỉ dịch dạy online làm 2 giai đoạn, gồm:

Giai đoạn từ 1/2 đến 22/3 - giai đoạn này Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT chưa có hướng dẫn cụ thể, nhà trường bị động dẫn đến chưa có sự chuẩn bị kỹ càng cho việc dạy và học online, nên thời gian này chủ yếu là giao bài tập cho các con, thời gian học không đáng kể;

Giai đoạn tiếp là từ 23/3-10/5, đây là giai đoạn có sự chỉ đạo rõ ràng của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, nhà trường có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên việc dạy và học online có quy củ hơn.

Nhưng khối lớp 3 cũng chỉ học 4 môn chính là Toán, Văn, tiếng Anh và Tin học. Số tiết học và chất lượng học online là không tốt bằng học trực tiếp.

Từ đó, anh Khuê đưa ra mong muốn là giai đoạn từ 1/2 đến 22/3 nhà trường nên thu 1 triệu đồng, giai đoạn từ 23/3-10/5 chỉ thu 3 triệu đồng. Tổng học phí dạy online cả 2 giai đoạn thu 4 triệu đồng là hợp lý.

Ý kiến của anh Khuê nói trên đã nhận được sự hưởng ứng rất đông của các phụ huynh tham gia cuộc họp.

Cuộc họp trên kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng không chốt được nội dung cần bàn giữa hai bên.

Nguyễn Dương