Hơn 20 tỷ đồng từ nuôi heo đất khuyến học

(Dân trí) - Tổng kết năm thứ hai xây dựng cuộc vận động “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” Hội khuyến học TPHCM đã thu được kết quả đáng mừng. Với tổng số 36.170 heo đất khoản tiền tiết kiệm đã thu được hơn 20,6 tỷ đồng.

Nuôi heo đất đã trở thành phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân ở hầu khắp các quận huyện trên địa bàn thành phố. 
 
Hơn 20 tỷ đồng từ nuôi heo đất khuyến học  - 1

Bà Lê Minh Ngọc - người đã có nhiều sáng kiến độc đáo trong cuộc vận động tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học.

Người người, nhà  nhà nuôi heo đất 

Thực hiện lời dạy của Bác về việc tiết kiệm tiền của để chăm lo cho sự nghiệp học tập của thế hệ trẻ, TPHCM là đơn vị đi đầu trong việc thử nghiệp những mô hình thí điểm trong công tác khuến học để nhân rộng ra cả nước. Nuôi heo đất khuyến học là một trong những sáng kiến nảy sinh từ phong trào “Hủ gạo tiết kệm” của chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến gian khổ. 

Đây là cuộc vận động thiết thực hợp với ý Đảng lòng dân, là phong trào của dân, do dân và vì dân. Mỗi một người trong gia đình và các tổ chức đoàn thể là thành viện tích cực góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài đi lên. 

Từ bạc cắc dành dụm từng ngày để “nuôi” heo đất sẽ cho ra nguồn bạc tỷ để con em có điều kiện học tập tốt hơn. Hội khuyến học chủ trương vận động mỗi ngày một người dân dành dụm ít đồng từ tiền đi chợ, tiền buôn bán… cho vào quỹ, mỗi học sinh bớt chút tiền quà bánh hoặc tiền ăn sáng mà cha mẹ cho để làm “vốn” mua dụng cụ học tập. Với tấm lòng vì sự nghiệp giáo dục của cả xã hội phong trào đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người già cho đến trẻ nhỏ.  

Nguồn quỹ gây dựng của phong trào trong mỗi năm sẽ bắt đầu từ tháng 5 của năm trước trong tất cả các gia đình, đoàn thể, tổ chức… và sẽ tổng kết vào tháng 5 của năm sau, xem đó như là món quà quý giá dâng lên mừng ngày sinh nhật Bác. 

Nguồn quỹ thu được từ phong trào sẽ được các Hội khuyến học cơ sở tổng kết, và báo cáo lên thành Hội. Dựa trên kết quả đó thành Hội sẽ đưa ra những nhận xét đánh giá có khen thưởng cho những cá nhân tổ chức đạt thành quả cao, có sáng kiến trong quá trình xây dựng quỹ. 

Điều đáng lưu ý và cần thấy rõ rằng, đây là một phong trào phổ biến rộng rãi trong toàn dân, nhưng nó không phục vụ một cách chung chung cho tất cả mọi người mà phục vụ cho việc học tập của mỗi cá nhân trong từng gia đình. Bởi lẽ, nguồn quỹ gây dựng được sau khi mang ra tổng kết sẽ chuyển lại trực tiếp cho những “chủ heo” nguồn kinh phí đó sẽ được sử dụng để chăm lo cho con em mình trong quá trình học tập. 

Những “chú heo”  được nuôi trong các tổ chức, cơ quan, đoàn thể  sẽ được sử dụng vào việc gây học bổng, giúp  đỡ những em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi hoặc mua sắm dụng cụ, trang thiết bị học tập cho những trường thiếu thốn về vật tư giáo dục. 
 

Thành công lớn ngay từ bước đầu xây dựng 

Với mục đích đưa chỉ thị 11 của Bộ chính trị về  việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã  hội học tập vào trong đời sống của nhân dân. Hội khuyến học TPHCM đã không ngừng đẩy mạnh và nâng cao mô hình gia đình hiếu học, đồng thời xem phong trào nuôi heo đất là hạt nhân, là nên tảng quan trong để thúc đẩy xây dựng mô hình xã hội học tập rộng lớn trên phạm vi toàn thành. 

Đây mới là năm thứ hai chương trình nuôi heo đất khuyến học được triển khai. Tuy nhiên nó đã đạt được những bước tiến vượt bậc với những thành công rực rỡ ngay từ những bước đầu xây dựng. Năm 2007 là năm đầu phong trào nuôi heo đất đi vào cuộc sống, thành Hội đã phát động các quận, huyện mua heo và “gửi” các cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp, tôn giáo, trường học, khu dân cư… “nuôi hộ”. Trong năm đầu thực hiện đã cho kết quả khả quan với tổng số 29.107 chú heo đã mang lại nguồn kinh phí gần 13,5 tỷ đồng. 

Sang năm 2008 nhờ có sự chỉ đạo sâu sát của thành Hội đến các quận Hội cơ sở nên phong trào được triển khai sâu rông hơn vì thế đã mang lại những thành công hơn cả sự mong đợi. Tổng kết năm thứ hai của phong trào này từ số lượng cho đến chất lượng heo đất đều tăng vượt bậc so với năm trước. trên tổng số 36.170 con heo đất được “nuôi” đã mang đến nguồn kinh phí tiết kiệm khổng lồ với hơn 20,6 tỷ đồng cho khuyến học. 

Từ trong phong trào  đã xuất hiện những tổ chức và cá nhân  điển hình tiêu biểu như: Quận Phú Nhuận, quận 10, quận 1, quận 6 đã huy động được 100% phường xã thực hiện chương trình. Tiêu biểu nhất là quận Phú Nhuận với tổng số quỹ gây dựng được lên đến hơn 4,5 tỷ đồng, quận 10 với hơn 4,4 tỷ đồng. Trong buổi tổng kết sáng 03/7 thành Hội cũng đã trao giấy khen và phần thưởng cho các tổ chức, cá nhân điển hình.  

Trên cơ sở của những kết quả đã đạt được, Hội khuyến học chủ trương tiếp tục phấn đấu và hoàn thiện hơn nữa phong trào nuôi heo đất khuyến học trong thời gian sắp tới. ông Nguyễn Văn Hanh, Chủ tịch HKH TPHCM trong phát biểu tổng kết đã nhấn mạnh: “Đây là một nhiệm vụ hoạt động thiết thực của các cấp Hội, góp phần quan trọng vào việc xây dựng quỹ khuyến học, là động lực lớn để thúc đẩy quá trình xã hội hóa giáo dục”. 

Trao đổi với PV, bà Lê Minh Ngọc, Phó Chủ tịch, kiêm giám đốc quỹ cũng khẳng định: “Ở đâu có nuôi heo đất, ở đó có hội khuyến học. Đây là cuộc vận động sâu rộng trong quần chúng, nhằm tiết kiệm xây dựng quỹ khuyến học chăm lo cho việc học hành của con em trong từng gia đình, từng tổ phố…nên các cấp hội đã tổ chức triển khai kế hoạch của thành Hội một cách phong phú, sáng tạo, lôi cuốn nhiều tầng lớp tham gia mà hội viên khuyến học là nòng cốt... Chúng ta đang tiết kiệm từng đồng hàng ngày để tạo ra tiền tỷ chăm lo cho sự nghiệp trồng người”. 

Vân Sơn