HS lớp 11 sáng tác truyện tranh để... bảo vệ nguồn nước

(Dân trí) - Với đề tài “Sáng tác truyện tranh tuyên truyền bảo vệ nguồn nước”, nhóm học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên giành giải cao nhất cuộc thi quốc gia "Cải thiện sử dụng và bảo vệ nguồn nước" lần thứ 9.

Ngày 11/6, lễ trao giải cuộc thi quốc gia "Cải thiện sử dụng và bảo vệ nguồn nước" lần thứ 9 do Hội thiên nhiên Bảo vệ môi trường Việt Nam tổ chức đã diễn ra ở Hà Nội với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Với 22 đề tài tham dự cuộc thi “Cải thiện sử dụng và bảo vệ nguồn nước”, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên đã giành 7 giải trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.
 
Ba nữ sinh trường THPT Chuyên Thái Nguyên nhận giải nhất cuộc thi

Ba nữ sinh trường THPT Chuyên Thái Nguyên nhận giải nhất cuộc thi
 
Giải Nhất cuộc thi năm nay thuộc về đề tài: “Sáng tác truyện tranh tuyên truyền bảo vệ nguồn nước” do nhóm tác giả Nguyễn Thu Hà, Đăng Hương Quỳnh, La Thùy Dung - đều là HS lớp 11 Sinh, khóa 22 trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Thầy trò của Trường THPT An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, Sóc Trăng mặc dù gặp nhiều khó khăn về chi phí đi lại nhưng với sự quan tâm của bạn đọc báo điện tử Dân trí đã có mặt ở Hà Nội để nhận giải Ba với đề tài “Xử lý nước thải bằng hệ thống lọc đa năng” và giải khuyến khích cho đề tài “Lọc nước bằng vỏ than gòn”.

Thầy Nguyễn Ngọc Hải - giáo viên môn Sinh học Trường THPT An Lạc Thôn, người hướng dẫn nhóm học sinh thực hiện các đề tài khoa học môi trường tâm sự: “Năm nay thời gian chuẩn bị cho cuộc thi này chưa được kỹ càng nên kết quả chưa thực sự tốt. Hiện thầy trò chúng tôi còn 2 đề tài ấp ủ và sẽ thực hiện trong thời gian tới”.
 
Nhóm thầy trò Sóc Trăng nhận 1 giải ba và 01 giải khuyến khích.

Nhóm thầy trò Sóc Trăng nhận 1 giải ba và 01 giải khuyến khích.

Giải 3 còn lại được dành cho nhóm tác giả Nguyễn Nam Phương, Nguyễn Tuấn Hùng - HS lớp 11 trường THPT Mộc Lỵ, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La với đề tài “Áp dụng bảo vệ môi trường vào chương trình giáo dục tiểu học”.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, cuộc thi năm nay chưa có đề án nào thực sự xuất sắc, hoàn hảo như mong muốn, hầu như bài nào cũng bộc lộ nhưng khiếm khuyết chúng đó là thời gian tiến hành quá gấp gáp, chưa có ý tưởng độc đáo, chưa giải quyết triệt để được các vấn đề đặt ra. Bên cạnh đó, do bận học, do thiếu kinh phí… nên các em không có điều kiện đưa những mô hình, ý tưởng ra thử nghiệm ở thực tế, tính thuyết phục chưa cao.

Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Ngọc Sinh cho biết thêm: Kể từ khi Hội tiếp nhận làm Ban tổ chức cuộc thi cho đến nay chưa có tài trợ. Chúng tôi đã kêu gọi nhưng không nhận được sự giúp đỡ từ các doanh nghiệp. Vì thế, để duy trì giải 9 năm liên tục là điều không dễ dàng. Việc duy trì thường xuyên liên tục giải thưởng đã là cố gắng rất lớn.

Được biết cuộc thi lần thứ 9 này có 474 bài thi đến từ 10 trường trong 10 tỉnh, thành phố. Con số này giảm so với các năm trước. Giải thích về sự tụt giảm này, Ban tổ chức cho rằng do những năm qua không có chi phí để làm công tác truyền thông cho cuộc thi. Bên cạnh đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, với việc thiếu kinh phí tổ chức như vậy nên tất các các đoàn đều phải tự túc kinh phí đi lại, ăn ở… để ra Hà Nội nhận giải thưởng. 

Cũng tại buổi lễ trao giải này, Ban tổ chức cũng phát động cuộc thi cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước lần thứ 10. Thời gian cuối cùng nhận bài dự thi là ngày 15/5/2013.

Nguyễn Hùng