Chủ tịch UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng:

Không cứ vào trường điểm thì mới học giỏi

(Dân trí) - Tiếp các phụ huynh khiếu nại về tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn quận Hải Châu, quận trung tâm thành phố Đà Nẵng sáng 5/8, ông Lê Anh - Chủ tịch UNBD quận Hải Châu nhấn mạnh: “Phụ huynh nên hiểu không cứ vào trường điểm thì con em mình mới học giỏi”.

UBND Quận Hải Châu họp tiếp phụ huynh khiếu nại về tuyển sinh đầu cấp trong sáng nay 5/8.
UBND Quận Hải Châu họp tiếp phụ huynh khiếu nại về tuyển sinh đầu cấp trong sáng nay 5/8.

Năm học 2014 -2015, Đà Nẵng chủ trương quyết liệt nói không với tuyển sinh trái tuyến, đặc biệt là với 5 trường “nóng” tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn TP gồm: Tiểu học (TH) Hoàng Văn Thụ, TH Phan Thanh, TH Phù Đổng, TH Trần Cao Vân và THCS  Trưng Vương. Ngoài trường TH Trần Cao Vân (Q. Thanh Khê) thì 4 trường còn lại đều nằm trên địa bàn Q. Hải Châu - quận trung tâm thành phố. Chủ trương này theo đúng tinh thần của Nghị quyết 53/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP, nhằm đảm bảo sĩ số học sinh/lớp theo quy định của Bộ GD-ĐT và đảm bảo cho học sinh Tiểu học được học 2 buổi/ngày nên quyết liệt không tuyển học sinh trái tuyến hoặc học sinh có hộ khẩu nhưng không ở thường xuyên tại địa bàn để tránh tình trạng quá tải tuyển sinh đầu cấp, đặc biệt là các trường “nóng” tuyển sinh đầu cấp trong nhiều năm qua như đã kể trên.

Theo đó, từ ngày 30/7-2/8, Quận và Phòng GD quận Hải Châu đã tổ chức đoàn thanh tra chia làm nhiều tổ phối hợp với các tổ trưởng tổ dân phố, cảnh sát khu vực rà soát kiểm tra các trường hợp học sinh có hộ khẩu ở với người thân và có hộ khẩu nhưng không ở cùng bố mẹ đăng ký nhập học vào các trường “nóng” tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn. Ngay khi Quận niêm yết danh sách học sinh đủ điều kiện nhập học vào các trường trên trong năm học mới 2014-2015 này vào chiều ngày 4/8, đã có nhiều phụ huynh phản ứng vì sao con em mình không được học ở các trường trên. Quận đã tổ chức cuộc họp tiếp các phụ huynh có khiếu nại cùng đoàn thanh tra và cảnh sát khu vực để xem xét, giải quyết từng trường hợp, bắt đầu từ sáng ngày 5/8.


Clip: UBND Quận Hải Châu - Đà Nẵng trả lời trực tiếp các phụ huynh khiếu nại về tuyển sinh vào các trường "nóng" trên địa bàn quận

Hầu hết các trường hợp khiếu nại đều có là phụ huynh có con em có hộ khẩu ở nhà người thân trên địa bàn, nhưng bố mẹ không có tên trong cùng hộ khẩu mà học sinh đăng ký cư trú. Theo một phụ huynh có con em ở cùng cô, và có tên trong hộ khẩu nhà cô trên đường Nguyễn Chí Thanh (Đà Nẵng) trình bày: “Vợ chồng tôi làm ăn ở tỉnh xa, gửi con nhập hộ khẩu ở nhà cô ở đường Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng, đúng tuyến cháu phải được nhập học vào trường TH Hoàng Văn Thụ nhưng sao trường hợp  cháu lại không được?”. Một trường hợp khác bố mẹ có nhà thuê trên địa bàn phường Thuận Phước (Q. Hải Châu) nhưng lại gửi con nhập hộ khẩu ở nhà cô đúng tuyến nhập học vào TH Hoàng Văn Thụ cũng không được xét nhập học vào trường này. Trường hợp của cháu H.N.T ở đường Trần Quý Cáp cũng tương tự, bố mẹ cháu ở Túy Loan (Hòa Vang, Đà Nẵng) nhưng lại gửi con ở nhà người thân ở nhà cô ở địa bàn trên…

Theo đại diện đoàn thanh tra của Quận thì khi đi xác minh, đoàn đều đến tận nhà chủ hộ 2 - 3 lần, và xem xét căn cứ trên các tiêu chí: Quan hệ của học sinh dự tuyển với chủ hộ như thế nào? Học sinh có thường xuyên ở thực tế trên địa bàn hay không? Bố mẹ có tên trong hộ khẩu có tên con em mình hay không? Nhập hộ khẩu từ đâu về? Một cán bộ trong đoàn thanh tra khẳng định: “Có trường hợp phụ huynh phản ứng đoàn đến kiểm tra đúng lúc cháu không có ở nhà rồi xác định cháu không cư trú thực tế tại địa bàn là chưa đúng, vì đoàn đến kiểm tra nhiều lần và căn cứ trên nhiều tiêu chí chứ không phải kiểm tra lớt phớt”.

Tiếp nhận ý kiến trình bày của phụ huynh, ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, nhấn mạnh: “Quan điểm của Quận là đúng theo tinh thần Nghị quyết 53. Chúng tôi sẽ xem xét từng trường hợp khiếu nại, các trường hợp học sinh có ở thực tế trên địa bàn như phụ huynh khẳng định thì sẽ xem xét, xác minh lại. Còn lại, bất kể là ai cũng không tuyển nếu không nếu học sinh ở trái tuyến hoặc có tên trong hộ khẩu nhưng không ở thực tế trên địa bàn”.

Ông chủ tịch Quận chia sẻ quan điểm: “Nói sâu xa vấn đề phải thừa nhận phụ huynh đều muốn con em mình học trường tốt. Nhưng không cứ phải vào trường “điểm” thì con em mình mới học giỏi. Ăn thua là bản thân con em mình học hành như thế nào. Nói ngay như tôi là Chủ tịch Quận,  nhưng cháu tôi ở cùng ba mẹ ở Q. Ngũ Hành Sơn thì học ở trường trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn và các cháu vẫn học hành tốt”.

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Thúy Hà - Phó Trưởng Phòng GD Q.Hải Châu cho biết: “Phụ huynh phản ứng sao đến cận ngày mới thông báo các trường hợp không được nhập học, nhưng thực tế trong những ngày qua, chúng tôi cùng đoàn thanh tra đã đi kiểm tra, xác minh đến 9 -10h đêm về vẫn còn ngồi họp để xem xét từng trường hợp. Tinh thần là đảm bảo tình minh bạch, khách quan, nghiêm túc. Và các trường hợp không được nhập học vào các trường “nóng” trên, chúng tôi vẫn điều tiết các cháu về học các trường khác ngay trên địa bàn quận. Làm sao đúng tinh thần Nghị quyết 53 là đảm bảo sỉ số học sinh/lớp theo quy định của Bộ GD-ĐT và đảm bảo cho học sinh Tiểu học được học 2 buổi/ngày”

Phó Trưởng phòng GD Quận chia sẻ: “Có phụ huynh phản ứng vì sao chúng tôi khi đến nhà kiểm tra lại hỏi thăm trẻ con. Nhưng chúng tôi đều hỏi cả người lớn. Điều đáng buồn với những người làm công tác giáo dục như chúng tôi là có một số phụ huynh bày con trẻ nói dối để làm sao chứng minh cháu có ở thường xuyên tại địa chỉ nhập khẩu nhưng thực tế không phải vậy”.
 

Trong số khoảng 350 trường hợp học sinh dự tuyển vào 4 trường gồm các trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Phan Thanh, Phù Đổng và THCS Trưng Vương ở quận Hải Châu được đoànthanh tra của quận kiểm tra, xác minh lại, có 15 trường hợp không được xét tuyển vào Tiểu Phan Thanh, Tiểu học Hoàng Văn Thụ có 24 trường hợp, Tiểu học Phù Đổng có 50 trường hợp và THCS Trưng Vương có 100 trường hợp không được xét tuyển vào trường. Các trường hợp này đều được điều tiết sang các trường khác đều ở quận Hải Châu.

Khánh Hiền