Mỗi năm có 3 đợt xem xét mở ngành đào tạo sau ĐH

(Dân trí) - Thời gian xem xét hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo các ngành này được thực hiện vào tháng 3, tháng 6 và tháng 9 hàng năm. Đây là quy định mới về quy trình xử lý hồ sơ cho phép đào tạo ngành trình độ thạc sỹ, tiến sĩ tại Bộ GD-ĐT.

Theo quy định mới này thì đơn vị chủ trì xem xét hồ sơ là Vụ Giáo dục Đại học. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có trách nhiệm phối hợp đối với các hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm phối hợp đối với các hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo chuyên ngành trình độ tiến sĩ.

Hồ sơ của các cơ sở đào tạo sẽ được Vụ Giáo dục ĐH gửi các đơn vị tham gia xem xét hồ sơ. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, các đơn vị tham gia thẩm định có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu với các quy định hiện hành, có ý kiến thẩm định bằng văn bản gửi Vụ Giáo dục ĐH học để tổng hợp. Sau khi tổng hợp, nếu hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo của cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện và đạt yêu cầu theo quy định, Vụ Giáo dục ĐH trình Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ra quyết định cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.

Quy định cũng nêu rõ, trong trường hợp cần thiết Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức thẩm định lại tại cơ sở đào tạo. Thời gian hoàn thành công tác thẩm định lại tại cơ sở đào tạo là 15 ngày làm việc.

Nguyễn Hùng