Nên gây dựng lại phong trào Bổ túc văn hoá

(Dân trí) - Trước đây, sau phong trào bình dân học vụ là phong trào Bổ túc văn hoá Phong trào đó đã giải quyết việc thanh toán nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hoá cho nhân dân nói chung, đặc biệt là cán bộ và thanh thiếu nhi không có điều kiện học phổ thông.

Tuy đã phổ cập cấp 1, cấp 2, nhiều nơi đã phổ cập cấp 3 nhưng trong các thôn xã, phố phường, khá nhiều thanh thiếu niên và một số người dưới 40 tuổi, trong đó có nhiều cán bộ thôn xã phố phường đang rất cần được học để có trình độ cấp 2, cấp 3. Đó là diện người cần học mà không thể đến các trường phổ thông hay trung tâm giáo dục thường xuyên.

 

Hiện nay, chúng ta đang phấn đấu để cả nước trở thành một xã hội học tập. Trung tâm học tập cộng đồng được tổ chức và hoạt động khắp các xã phường. Nhưng chưa mấy ai tổ chức các lớp bổ túc văn hoá. Để làm được việc dạy bổ túc văn hoá, các cấp Hội Khuyến học cần phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cấp quản lý giáo dục để có chủ trương kế hoạch vụ thể, nhất là quy chế dạy, thi cử.

 

Chúng tôi nghĩ làm được Bổ túc văn hóa (BTVH) là thiết thực góp phần nâng cao dân trí, phổ cập giáo dục hiện nay.

 

Chúng ta đã có kinh nghiệm làm BTVH từ năm 1960 đến 1990. Vấn đề quan trọng là nhận thức được sự cần thiết và có chủ trương kịp thời.

 

 

Trần Danh Hải

(UV BCH Hội Khuyến học huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh)