Nhận phiếu bài tập làm 5 ngày Tết mới xong nhưng mẹ và con cùng vui

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Với phiếu bài tập cô giao, con chị Hà Thu Trang (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cần đến 5 ngày để thực hiện. Tuy nhiên, cả gia đình đều hào hứng với nhiệm vụ này.

Cô giao bài tập Tết, bố mẹ đều phải làm

Chị Hà Thu Trang cho biết, đây là năm thứ 5 con gái nhận bài tập Tết nên chị không bất ngờ. Phiếu bài tập Tết của con chị Trang thực chất là phiếu giao "nhiệm vụ chơi Tết" mà cô giáo chủ nhiệm của con tự thiết kế và sáng tạo nên.

Tờ phiếu chỉ một trang A4 với dòng chữ Nhật ký Tết 2024. Cô giáo chia phiếu thành 5 ô nhỏ tương ứng với các ngày từ mùng 1 đến mùng 5 Tết để các con ghi cảm xúc, câu chuyện thú vị trong những ngày Tết cổ truyền. 

Phía trên tờ phiếu, giáo viên liệt kê các hoạt động chuẩn bị cho ngày Tết và có các ô nhỏ để con đánh dấu những việc con đã được làm như: về quê với ông bà, đi tảo mộ cùng người thân, gói bánh chưng, đón giao thừa, đi chợ hoa cùng bố mẹ, bày mâm ngũ quả...

Nhận phiếu bài tập làm 5 ngày Tết mới xong nhưng mẹ và con cùng vui - 1

Phiếu "bài tập" Tết của con gái chị Hà Thu Trang (Ảnh: NVCC).

"Cô giáo gọi đây là dự án Tết nhằm giúp các con thêm hiểu về ý nghĩa ngày Tết cổ truyền và thêm gắn kết với cha mẹ, ông bà. Nhìn vào danh sách các hoạt động cô ghi, bố mẹ cũng ý thức hơn, chăm chút hơn cái Tết của gia đình.

Nhiều việc mình thấy bình thường lắm, không nghĩ rằng cần cho con tham gia để con cảm nhận được những tập tục tốt đẹp ngàn đời của tổ tiên, ông bà, cha mẹ truyền lại. Đọc "đề bài" trong phiếu bài tập cô giao mà bố mẹ thấy xúc động. 

Để hoàn thành dự án Tết này, bố mẹ bắt buộc phải làm cùng con. Là nhiệm vụ đấy nhưng bố mẹ tình nguyện làm và rất vui", chị Trang chia sẻ.

Chị Trang cho biết, trường tiểu học của con chị có thông lệ không giao bài tập về nhà dịp Tết. Thay vào đó, các con được cô phát một tờ giấy thiết kế đẹp mắt để khai bút đầu xuân, hoặc được khuyến khích viết nhật ký Tết bằng những đoạn văn ngắn, ảnh chụp, quay video chơi xuân, ghi chép lại các món ăn ngon ngày Tết đã được ăn và gửi lên nhóm lớp. 

Nhận phiếu bài tập làm 5 ngày Tết mới xong nhưng mẹ và con cùng vui - 2
Nhận phiếu bài tập làm 5 ngày Tết mới xong nhưng mẹ và con cùng vui - 3

Các phiếu giao nhiệm vụ Tết sáng tạo của giáo viên (Ảnh: NVCC).

"Nếu cô không giao dự án Tết thì nhiều gia đình vẫn cho con làm chừng ấy việc. Tuy nhiên, nhờ cô giao mà các con ăn Tết một cách chú tâm. Con làm gì cũng hỏi ý nghĩa và bày tỏ cảm xúc nồng nhiệt, từ đi tảo mộ, nhận lì xì, học các câu chúc Tết người già, học cách quét nhà mà không hót rác đổ đi ngày mùng 1… Cái Tết nhờ đó mà khắc sâu hơn vào tâm trí con", chị Trang nói thêm.

Nhiều trường tiểu học không giao bài tập về nhà dịp Tết

Không chỉ riêng Trường Marie Curie không giao bài tập về nhà dịp Tết, nhiều trường tư thục tại Hà Nội nhiều năm nay chủ trương để học sinh ăn Tết trọn vẹn với gia đình mà không lo nghĩ chuyện bài vở. 

Trong số này có hệ thống trường Vinschool, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Trường Tiểu học M.V. Lômônôxốp, Trường Tiểu học và THCS Pascal, Trường phổ thông liên cấp Newton, Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm…

Ở khối trường công lập, ghi nhận từ nhiều phụ huynh cho thấy bài tập Tết đã không còn phổ biến. Hàng loạt các trường ở quận Hoàn Kiếm, quận Đống Đa đều không giao bài tập về nhà cho học sinh dịp Tết như Trường Tiểu học Bà Triệu, Trường Tiểu học Trưng Vương, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, Trường Tiểu học Đống Đa…

Cô N.T.V.A - giáo viên tiểu học tại Hà Nội - cho biết, các nhà trường không chủ trương yêu cầu giáo viên phải giao bài tập cho học sinh dịp Tết. Các giáo viên được chủ động trong việc giao hay không giao nhiệm vụ học tập. 

"Một số giáo viên vẫn đăng tải các phiếu bài tập trên nhóm lớp nhưng không bắt buộc các con phải làm. Các con chỉ làm bài tập nếu thấy yêu thích. Về cơ bản, giáo viên đều phải dành tuần đầu tiên sau Tết để củng cố lại kiến thức cho các con dù có giao bài tập Tết hay không", cô N.T.V.A cho hay.