Những ngành học có xu hướng phát triển mạnh trong tương lai

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Lựa chọn ngành học là vấn đề được các học sinh cân nhắc kỹ khi chuẩn bị bước vào môi trường đại học. Mỗi ngành sẽ có đặc thù riêng và khi đã chọn đúng ngành, đúng môi trường, tương lai rộng mở hơn.

Có nhiều yếu tố để học sinh đánh giá khi lựa chọn ngành học, từ sở thích, thế mạnh bản thân, định hướng đang theo đuổi cho tới cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Nhất là khái niệm "ngành hot" rất được quan tâm trong mỗi mùa tuyển sinh, đó là những ngành học theo xu thế của xã hội, ra trường tỷ lệ thất nghiệp thấp và có mức đãi ngộ tốt.

Tuy nhiên thực tế độ "hot" của các ngành sẽ đi theo giai đoạn, dựa nhiều vào nhu cầu và sự vận động của xã hội. Nếu như tầm khoảng chục năm trước, nhóm các ngành nổi bật khiến mọi người đổ xô đi học gồm có kiến trúc, kế toán, ngân hàng,... thì vài năm trở lại đây đa phần các thí sinh sẽ lựa chọn công nghệ thông tin, truyền thông, marketing.

Những ngành học có xu hướng phát triển mạnh trong tương lai - 1

Buổi tư vấn tuyển sinh (Ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội).

Mỗi ngành sẽ có một đặc thù riêng, không phân biệt ngành "hot" hay không vì chính sự nỗ lực tự thân sẽ quyết định tới tương lai sau này. Vậy nên thí sinh cần tỉnh táo nhận định và thường xuyên cập nhật tin tức trên nhiều phương diện, lĩnh vực để có thể định hình ngành học phù hợp cho mình.

Ngoài những nhóm ngành nổi bật trong năm 2023, dưới đây là một số ngành học khác tuy ít được chú ý nhưng nhiều tiềm năng, có xu hướng phát triển mạnh trong tương lai.

Ngành Vật liệu mới

Tỷ lệ nghịch với sự phát triển của kinh tế thế giới là hiện trạng môi trường sống đang ngày càng đi xuống. Việc các nhóm tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn dẫn đến nhu cầu tìm kiếm, nghiên cứu và chế tạo các nguồn vật liệu mới có đặc tính ưu việt hơn, thân thiện với môi trường hơn và có khả năng đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của con người. Một số loại vật liệu chính có thể kể đến trong nhóm này bao gồm vật liệu polyme, vật liệu compozit và vật liệu y sinh.

Những ngành học có xu hướng phát triển mạnh trong tương lai - 2
Sinh viên ngành Vật liệu mới (Ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội).

Ngành Cơ khí

Ngành cơ khí vẫn là ngành trọng điểm, có đóng góp lớn vào chiến lược công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước trong nhiều năm trở lại đây. Ngoài ra, sự phát triển của công nghệ 4.0 gắn liền với máy móc, trang thiết bị vận hành phù hợp được chế tạo từ nhiều ngành - trong đó có ngành cơ khí.

Đây là ngành của hiện tại và tương lai, yêu cầu sự kiên trì bền bỉ khá cao nhưng đổi lại là mức đãi ngộ tương xứng. Các chương trình đào tạo của ngành này sẽ có Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật cơ khí động lực,...

Ngành Y tế - Dược

Nhắc đến lĩnh vực y tế, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới bác sĩ hay điều dưỡng viên, tuy nhiên ngành y tế không chỉ có vậy.

Sau quãng thời gian 2 năm đại dịch, nhiều người nhận ra cần phải đầu tư nhiều hơn vào y tế - dược để có thể ứng phó trước những vấn đề có thể phát sinh tương tự trong tương lai, từ nhân sự nắm vững chuyên môn ngành cho tới các giải pháp công nghệ, thiết bị và chất lượng sản phẩm sinh học được ứng dụng.

Vậy nên lĩnh vực y tế - dược rất có tiềm năng sau này, các sinh viên có thể lựa chọn theo học Kỹ thuật sinh học, Kỹ thuật hóa học, Vật lý y khoa,...

Ngành Khoa học sự sống

Thuộc nhóm các ngành khoa học cơ bản, Khoa học sự sống là một trong những ngành mang tính bền vững và có vai trò quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Đứng trước tình hình biến đổi khí hậu, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, môi trường sống thay đổi,... xã hội rất cần nguồn nhân lực chuyên sâu về kỹ thuật môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường để có thể ứng phó với thời cuộc.

Nhìn chung, bất cứ ngành học nào cũng đều cần sự quyết tâm, kiên trì, nỗ lực theo đuổi của các bạn sinh viên, đồng thời các bạn cũng cần được đặt vào đúng môi trường phù hợp để phát huy hết khả năng của mình.

Những ngành học có xu hướng phát triển mạnh trong tương lai - 3
Cộng đồng sinh viên năng động tại HUST (Ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội).

Bên cạnh các chuyên ngành "hot" hiện nay, các chương trình đào tạo thuộc những nhóm ngành kể trên đều được giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST).

Với bề dày truyền thống, cơ sở vật chất khang trang hiện đại, tích cực đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý và đào tạo, nổi bật mới đây là việc công bố thành lập 2 trường mới gồm Trường Vật liệu và Trường Hóa và Khoa học sự sống,... HUST là môi trường tri thức dành cho các bạn sinh viên khám phá tiềm năng bản thân, nắm bắt xu thế tương lai và trở thành công dân toàn cầu.

Những ngành học có xu hướng phát triển mạnh trong tương lai - 4
Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh hơn 60 mã ngành (Ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội).

Năm 2023, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh hơn 60 mã ngành, trong đó 3 mã tuyển sinh mới trong năm nay bao gồm: Kỹ thuật vi điện tử và Công nghệ Nano (MS2), Công nghệ vật liệu polyme và compozit (MS3) và Chương trình tiên tiến Kỹ thuật sinh học (giảng dạy bằng tiếng Anh) (BF-E19). Đây là 3 ngành học có xu hướng phát triển mạnh trong tương lai, các bạn sinh viên có thể lựa chọn để nắm cơ hội bứt phá sự nghiệp.