Pháp sẽ giúp Việt Nam đào tạo các nhà khoa học tương lai

Hạnh Nguyên

(Dân trí) - Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp tiếp tục giúp Việt Nam đào tạo các thế hệ nhà khoa học tương lai.

Thông tin vừa được đưa ra tại lễ kỷ niệm 40 năm hợp tác giữa Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam - VAST và Trung tâm nghiên cứu khoa học Quốc gia Pháp - CNRS).

Pháp sẽ giúp Việt Nam đào tạo các nhà khoa học tương lai - 1

Ông Olivier Brochet, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam (Ảnh: Lương Ngọc).

GS Antoine Petit, Chủ tịch CNRS cho rằng, Việt Nam hãy tin tưởng vào sự đồng hành của CNRS.

Không chỉ CNRS, cộng đồng khoa học nước Pháp sẽ phối hợp và đồng hành cùng các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu khoa học trong nhiều lĩnh vực nhất có thể.

Hai cơ quan cần khôi phục lại các lớp học chuyên đề. Các lớp chuyên đề sẽ giúp chúng ta đào tạo được các thế hệ nhà khoa học tương lai và thiết lập được mối quan hệ hợp tác giữa các nhà nghiên cứu trẻ của hai bên.

GS.TS Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nói rằng, trong 40 năm hợp tác, hai bên đã triển khai hàng trăm dự án nghiên cứu chung; thực hiện hàng trăm chuyến khảo sát thực địa trên núi, dưới biển; tổ chức hàng chục lớp học, seminar khoa học chuyên sâu, cùng đào tạo hàng trăm tiến sĩ.

Dưới sự tham gia, hướng dẫn của các nhà nghiên cứu, giáo sư đầu ngành của  Trung tâm nghiên cứu khoa học Quốc gia Pháp, hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu khoa học Quốc gia Pháp đã tạo cơ hội cho nhiều nhà khoa học trẻ học tập và nghiên cứu trong môi trường quốc tế.

Tại sự kiện, ông Olivier Brochet, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam bày tỏ niềm tự hào là một trong những đất nước đầu tiên song hành cùng Việt Nam trên con đường này.

Pháp sẽ giúp Việt Nam đào tạo các nhà khoa học tương lai - 2

GS.TS Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Ảnh: Lương Ngọc).

"Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa, và nền khoa học Việt Nam cũng sẽ phát triển, tất nhiên là trình độ hiện nay đã khác so với trình độ đã có những năm 80, vì vậy, chúng tôi cũng phải nâng tầm mình lên để có thể đồng hành với Việt Nam, để hai nước cùng nhau tiến lên trên con đường khoa học, công nghệ", ông Olivier Brochet nói.

Cũng theo Đại sứ, cộng đồng đang đối mặt với nhiều thách thức và những thách thức đó đều cần đến sự nỗ lực của các nhà khoa học để giải quyết, như: biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, bảo vệ các đại dương... Trong những lĩnh vực này, Pháp và Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp tự hào đồng hành với Việt Nam.

Đặc biệt, năm 2024, Pháp sẽ có những hoạt động để cụ thể hóa quyết tâm và tầm quan trọng dành cho quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Đó là Bộ trưởng phụ trách khoa học, công nghệ của Pháp sẽ có chuyến thăm, làm việc với Việt Nam để ký thỏa thuận hợp tác liên Chính phủ về hợp tác khoa học, công nghệ giữa hai nước.

Cùng với đó, một chuyến tàu của đội nghiên cứu hải dương, môi trường, thủy hải sản của Pháp sẽ đến làm việc tại Việt Nam và thực hiện một đề tài nghiên cứu chung với các nhà nghiên cứu khoa học, công nghệ của Việt Nam.