Phụ huynh đề xuất bổ sung điều kiện tuyển sinh vào lớp 6 Trường Ams

Mỹ Hà

(Dân trí) - Liên quan vụ việc học bạ vào lớp 6 Trường Ams toàn điểm 10 nhưng bị trả về, phụ huynh cho rằng, nếu áp dụng cách thức sơ loại như hiện nay, nhà trường cần có văn bản bổ sung điều kiện tuyển sinh.

Việc 35 hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 Trường Hà Nội- Amsterdam bị trả lại đang nóng trên nhiều diễn đàn.

Một số phụ huynh cho rằng, nếu áp dụng cách thức sơ loại như hiện nay, nhà trường cần có văn bản bổ sung điều kiện tuyển sinh mới đúng quy định.

Theo một phụ huynh có con bị trả lại hồ sơ vừa qua, việc Trường Hà Nội- Amsterdam lựa chọn học sinh "toàn tài" không có gì sai nhưng nếu bám theo công văn hướng dẫn tuyển sinh mà nhà trường phát ra từ hồi tháng 4/2023, phụ huynh không cảm thấy thuyết phục.

Phụ huynh đề xuất bổ sung điều kiện tuyển sinh vào lớp 6 Trường Ams - 1

Sự việc Trường Hà Nội- Amsterdam trả hàng chục hồ sơ dự tuyển lớp 6 đang nóng trên nhiều diễn đàn (Ảnh: T.L).

Cụ thể, ngoài tổng 17 đầu điểm bắt buộc phải đạt tối thiểu 167 điểm, công văn đề xuất phương án tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2023-2024 ghi rõ: 

"Học bạ tiểu học của học sinh được đánh giá thực hiện theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và đào tạo, cụ thể: Học bạ cuối năm lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 của học sinh được đánh giá "Hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện trở lên".

"Chúng tôi được biết, ở cuối trang học bạ mỗi năm, các nhà trường đều có đánh giá học sinh bằng một nhận xét chung nào đó như: "Hoàn thành tốt" hoặc "hoàn thành xuất sắc". Theo nhận xét chung cuối năm học ở học bạ, con em chúng tôi đều đạt yêu cầu sơ tuyển của trường.

Tuy nhiên, Trường Ams đang làm khác công văn hướng dẫn bằng cách: Ngoài căn cứ vào đánh giá học sinh cuối năm được ghi sau học bạ, nhà trường rà soát lại từng năm học đề "lọc" những em có những hoạt động giáo dục chưa đạt nhằm gạt hồ sơ.

Chẳng hạn mặc dù học bạ năm lớp 4 của học sinh đó được nhà trường đánh giá "Hoàn thành xuất sắc" nhưng khi Trường Hà Nội - Amsterdam rà soát năm đó, em này có một môn Mỹ thuật chỉ đạt mức "hoàn thành" nên trả hồ sơ về.

Nếu đánh giá bằng cách thức như vậy, nhà trường phải bổ sung điều kiện tuyển sinh để phụ huynh hiểu rõ hơn và tự kiểm tra hồ sơ ngay từ đầu, thay vì để chúng tôi căn cứ theo công văn hướng dẫn và mất công như hiện nay", một phụ huynh nói.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 3/6, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, việc Trường Hà Nội- Amsterdam thay vì chỉ căn cứ trên nhận xét ở mỗi cuối năm học, đơn vị này còn rà soát từng hoạt động giáo dục ở các năm nhằm "lọc" hồ sơ kỹ hơn.

"Hằng năm, đơn vị này nhận được hàng nghìn hồ sơ trong khi chỉ tiêu có vài trăm nên phải sàng lọc kỹ để nhận những học sinh "toàn tài", lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết.

Cũng với cách nhìn nhận này, một chuyên gia tuyển sinh cấp phổ thông giải thích với PV Dân trí rằng, nhu cầu của phụ huynh rất chính đáng nhưng trong bối cảnh nhà trường nhận được hàng nghìn hồ sơ nhưng chỉ tiêu có vài trăm em, việc nhà trường rà soát cụ thể từng môn học, xét đến từng hoạt động giáo dục để chọn những em "toàn tài" thay vì chỉ căn cứ vào nhận xét cuối năm ở mỗi học bạ là điều có thể thông cảm.

"Chẳng hạn trong 1.900 hồ sơ nhận được mà có đến 1.800 hồ sơ "toàn tài", việc họ rà soát chi tiết đến từng hoạt động giáo dục nhằm chọn lựa những học sinh tài năng ở tất cả mọi mặt chứ không chỉ tập trung vào một vài môn văn, toán", chuyên gia này nói.

Được biết trước đó, chiều 2/6, từ việc lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh, năm học 2023-2024, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam đã điều chỉnh tiêu chí về điều kiện dự tuyển vào lớp 6 nhằm tạo thuận lợi hơn cho học sinh.

Cụ thể, tiêu chí học bạ cuối năm các lớp ở bậc tiểu học của học sinh được khen thưởng danh hiệu "học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện" được điều chỉnh thành "học sinh hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện trở lên".

Theo Sở GD&ĐT, với việc điều chỉnh tiêu chí như vậy, số lượng hồ sơ hợp lệ đã tăng lên rất nhiều so với các năm trước.