Quảng Bình: Vận động hơn 2.000 học sinh bỏ học trở lại trường

(Dân trí) - Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Khuyến học Quảng Bình với các Hội giai đoạn 2010 - 2015 đã đạt nhiều thành quả to lớn trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội hóa học tập. Đặc biệt là vận động được hơn 2.000 học sinh bỏ học trở lại trường.

Ngày 15/4, Hội Khuyến học Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả quá trình 5 năm phối hợp hoạt động giữa Hội Khuyến học Quảng Bình và các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội, xã hội nghề nghiệp về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

Theo đó, trong 5 năm qua, Hội Khuyến học Quảng Bình đã phối hợp với các tổ chức hội như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Hội Chứ Thập đỏ… thành lập “Chương trình phối hợp hoạt động” và hoạt động một cách có hiệu quả, mang lại nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Đối với công tác tổ chức Hội, tính đến cuối năm 2014, toàn tỉnh Quảng Bình đã có 4.327 Hội tham gia “Chương trình phối hợp hoạt động”, tăng 1.062 Hội so với năm 2010, số tổ chức hội hoạt động khá và tốt chiếm trên 90%. Công tác hội viên được nâng cao rất rõ rệt cả về chất lượng lẫn số lượng, với hơn 221 ngàn hội viên luôn đi đầu trong các phong trào “Toàn dân học tập, xã hội hóa học tập” đẩy mạnh phong trào “Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ…”.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Cũng trong 5 năm qua, tình trạng học sinh bỏ học ngày một giảm mạnh. Ngoài ra, Hội Khuyến học Quảng Bình còn phối hợp tốt với các tổ chức Hội vận động tỉ lệ trẻ đến trường đạt 100%, đối với học sinh Tiểu học, Mẫu giáo đạt gần 95 %... Đặc biệt Hội đã vận động được hơn 2.000 học sinh bỏ học trở lại trường.

Hằng năm, Hội Khuyến học còn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa như: Tuần lễ học tập suốt đời, mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hóa, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phổ biến các chính sách pháp luật, xóa mù chữ… Phong trào khuyến học, khuyến tài được được phổ biến rộng rãi trong quần chúng nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Bích Lựa, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình, nhấn mạnh: “Mặc dù trong những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội hóa giáo dục còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội Khuyến học đã phối hợp tốt với các tổ chức Hội làm tốt nhiều mục tiêu đề ra, đạt được hiệu ứng tốt trong cộng đồng, xã hội. Với nhiều việc làm thiết thực, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân”.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong 5 năm qua, bà Lựa cũng đã nêu ra một số hạn chế trong công tác phối hợp hoạt động như: Việc thành lập các Chi hội ở các đơn vị lực lượng vũ trang vẫn còn chậm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về nội dung đã ký kết chưa thật tích cực, thiếu sự đôn đốc, kiểm tra nên nhiều phong trào phát triển chưa đều, thường xuyên.

Để khắc phục hạn chế trên cần phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Hội Khuyến học với các đơn vị tham gia ký kết, không ngừng thành lập các câu lạc bộ học tập cộng đồng trong các tổ chức, đơn vị Hội.

Văn Lịnh