Thanh Hóa: Trên 3.000 HS phải đi đò ngang đến trường

(Dân trí) - Điều kiện địa hình phức tạp, chủ yếu ở các khu vực miền núi, hàng ngày trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng ngàn em học sinh phải đến trường qua những chuyến đò ngang đầy bất trắc và hiểm nguy rình rập.

Theo thống kê của ngành GTVT và Giáo dục Thanh Hóa, hiện tại trên địa bàn tỉnh này có 109 phương tiện chở khách đò ngang hoạt động thường xuyên và được chính quyền cấp xã ở 17 huyện, thị xã, thành phố chấp thuận bằng việc hợp đồng với các chủ đò.

Thanh Hóa: Trên 3.000 HS phải đi đò ngang đến trường
Học sinh xã Thạch Lâm, huyện miền núi Thạch Thành, Thanh Hóa đi bè mảng qua sông Bưởi đến trường.

Hàng ngày có khoảng 3.624 học sinh (HS) đi đò ngang đến trường, trong đó, 717 HS cấp tiểu học, 1.461 HS cấp THCS và 1.446 HS cấp THPT.

Hầu hết HS đi học bằng đò ngang chủ yếu tập trung ở các huyện miền núi như: huyện Cẩm Thủy có 6 đò ngang với gần 800 HS đến trường bằng đò ngang; huyện Như Thanh có 3 đò ngang với gần 300 HS; Bá Thước có 9 đò ngang với hơn 700 HS; Thường Xuân có 3 đò ngang với hơn 300 HS và nhiều nhất là huyện miền núi Quan Hóa có 27 đò ngang với hơn 1.300 HS các cấp.

Do điều kiện kinh tế của các địa phương nơi có bến đò còn nhiều khó khăn nên đa số các bến đò chưa được đầu tư xây dựng, nên việc lên xuống đò ngang của nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. 

Bên cạnh đó, các phương tiện chở khách sang sông chủ yếu là các phương tiện chưa đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn và chất lượng phương tiện. Nhiều phương tiện đã được sử dụng qua nhiều năm nên đã có biểu hiện xuống cấp. Tại nhiều địa phương, HS còn phải lội sông, lội suối hay đi bằng bè mảng qua sông rất nguy hiểm.

Trong thời gian qua, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân và các cơ quan doanh nghiệp cũng đã có nhiều chương trình ủng hộ xây dựng cầu, cấp phát áo phao, đầu tư đò cho một số địa phương còn khó khăn để giúp các em HS đến trường được thuận lợi, an toàn. Để hỗ trợ, giúp đỡ các em HS ở những khu vực khó khăn, cần có sự chung tay góp sức nhiều hơn nữa của cộng đồng.

Duy Tuyên