TPHCM chi gần 14 tỷ đồng để khen thưởng học sinh, giáo viên giỏi

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Ngày 16/8, TPHCM tổ chức tuyên dương, khen thưởng 431 học sinh giỏi và 27 giáo viên dạy giỏi, tổng giải thưởng gần 14 tỷ đồng

TPHCM chi gần 14 tỷ đồng để khen thưởng học sinh, giáo viên giỏi - 1

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tặng bằng khen cho các học sinh giỏi (Ảnh: Sở GD&ĐT).

Trong số học sinh giỏi của TPHCM được khen thưởng dịp này, em Trần Nguyễn Thanh Danh - lớp 12 toán, Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TPHCM - xuất sắc đoạt Huy chương đồng kỳ thi Olympic toán quốc tế năm 2023 tổ chức tại Nhật Bản.

Học sinh này cũng đồng thời đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn toán. Nam sinh nhận mức thưởng 170 triệu đồng cho 2 giải.

Ngoài ra, nhóm học sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đạt giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia với đề tài "Mô hình robot bốn chân hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ người trong vùng bị sạt lở".

Đề tài này cũng giành giải đặc biệt tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật quốc tế Regeneron ISEF 2023.

TPHCM chi gần 14 tỷ đồng để khen thưởng học sinh, giáo viên giỏi - 2

Sản phẩm dự thi cuộc thi Khoa học kỹ thuật với mô hình robot 4 chân hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ người trong vùng bị sạt lở (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Bên cạnh đó, có 98 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, trong đó có 5 giải Nhất, 30 giải Nhì, 24 giải Ba, 39 giải Khuyến khích.

Hầu hết các đội tuyển đều có kết quả đạt và vượt chỉ tiêu. Một số môn học có truyền thống đạt kết quả cao vẫn duy trì vững chắc như hóa học, tiếng Anh, toán, tin học, vật lý.

Đội tuyển lịch sử đã có sự bứt phá thành công với 5/6 học sinh đều đạt giải; môn tiếng Anh có 2 học sinh xuất sắc giành giải Nhất.

Với kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố có 5.258 học sinh tham gia, đạt 1.978 giải, trong đó 105 giải Nhất, 723 giải Nhì, 1.150 giải Ba...

Tổng kinh phí khen thưởng gần 14 tỷ đồng được chi theo Nghị quyết 02 của HĐND TPHCM dành cho học sinh đạt giải, giáo viên đạt giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi toàn thành phố.

Đánh giá về kết quả học sinh giỏi cấp quốc gia nói trên, ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM - cho biết bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác chỉ đạo và bồi dưỡng học sinh giỏi của thành phố vẫn còn một số hạn chế như chưa có sự đồng đều giữa các bộ môn.

Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi ở một số đơn vị chưa bền vững. Các trường vùng ven, ngoại thành thành tích còn thấp.

Cũng theo ông Quốc, trong thời gian tới ngành GD&ĐT sẽ nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục về việc thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Ngành tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức tổ chức các kỳ thi theo hướng phát triển sớm những HS có năng khiếu để chủ động trong việc tuyển chọn, ôn tập. Các trường THPT chuyên và trường có lớp chuyên tăng cường hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng kỳ thi.

TPHCM chi gần 14 tỷ đồng để khen thưởng học sinh, giáo viên giỏi - 3

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM tặng bằng khen cho các em học sinh đạt giải (Ảnh: Sở GD&ĐT).

Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM - nhấn mạnh thành phố tiếp tục xác định nhân tố con người, GD&ĐT và khoa học công nghệ là động lực chính để phát triển.

Lãnh đạo TPHCM sẽ tiếp tục quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của GD&ĐT.

Bà Lệ cho biết thêm, ngành giáo dục phải tập trung đầu tư xây dựng trường lớp đảm bảo chỗ học cho mọi người dân; Rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đổi mới phẩm chất.

Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh phải không ngừng đổi mới về lượng và chất cho sự phát triển chung của ngành.

"Lãnh đạo thành phố tin tưởng với trách nhiệm và nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, các thầy giáo - cô giáo, sự nỗ lực vượt khó của các em, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, thầy cô và các em sẽ góp phần vào sự thành công vào ngành giáo dục thành phố" - bà Lệ nhấn mạnh.

Nghị quyết 02/2021 của HĐND TPHCM quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại TPHCM.

Học sinh đạt giải các kỳ thi Olympic quốc tế và tương đương: thưởng 200 triệu đồng với Huy chương vàng; 160 triệu đồng với Huy chương bạc; 120 triệu đồng với Huy chương đồng; 50 triệu đồng đối với giải Khuyến khích.

Học sinh đạt giải các kỳ thi Olympic khu vực và tương đương: thưởng 120 triệu đồng với Huy chương vàng; 90 triệu đồng với Huy chương bạc; 75 triệu đồng với Huy chương đồng; 30 triệu đồng đối với giải Khuyến khích, giải chuyên đề.

Học sinh đạt giải quốc gia và tương đương: thưởng 50 triệu đồng với giải Nhất; 40 triệu đồng với giải Nhì; 30 triệu đồng với giải Ba; 20 triệu đồng đối với các giải Khuyến khích, giải chuyên đề.

Học sinh đạt giải nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp TP được thưởng 5 triệu đồng, cấp THCS được thưởng 10 triệu đồng và cấp THPT được thưởng 12 triệu đồng.