Siêu chíp cung cấp năng lực cho máy tính nhanh nhất thế giới

(Dân trí) - Cách đây 15 năm, Trung Quốc đã quyết định chế tạo bộ xử lý nội địa cho máy tính để bàn, máy chủ và siêu máy tính. Giờ đây, loại chíp mới nhất của quốc gia này đang cung cấp năng lực cho máy tính nhanh nhất thế giới.

Siêu máy tính Sunway TaihuLight tại Trung tâm Siêu máy tính quốc gia ở Vô Tích, Trung Quốc có đến 10.649.600 lõi trên 40.960 nút, đã được xếp loại siêu máy tính nhanh nhất thế giới trong danh sách Top 500 siêu máy tính mới được công bố. Siêu máy tính này hoạt động bằng bộ xử lý ShenWei nội địa và có khả năng đạt ngưỡng hiệu suất bền vững là 93 petaflop (triệu tỷ phép tính dấu chấm động mỗi giây). Hiệu suất cao nhất của nó có thể đạt 125,4 petaflops.

Siêu chíp cung cấp năng lực cho máy tính nhanh nhất thế giới - 1

Sự ra đời của siêu máy tính này cho thấy Trung Quốc không phải lệ thuộc vào công nghệ của Hoa Kỳ để đáp ứng nhu cầu công nghệ thông tin của quốc gia. Trung Quốc đã sử dụng chíp của Intel để chế tạo siêu máy tính nhanh thứ hai thế giới có tên gọi Tianhe-2, gần đây đã giữ vị trí đầu bảng trong Top 500.

Vào tháng 4 năm ngoái, Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu một số loại chíp của Intel Xeon sang Trung Quốc để sử dụng trong các siêu máy tính, cùng với lo ngại của Chính phủ nước này về việc Trung Quốc sẽ sử dụng chíp trong các hoạt động đi ngược với lợi ích của Hoa Kỳ. Tianhe-2 và Tianhe-1A bị cáo buộc đã được sử dụng trong các thử nghiệm vũ khí hạt nhân, đây được cho là một phần nguyên nhân Hoa Kỳ đưa ra lệnh cấm đó. Tuy nhiên, lệnh cấm xuất khẩu chíp Xeon sang Trung Quốc không làm ảnh hưởng đến việc nước này chế tạo siêu máy tính Sunway TaihuLight.

Siêu máy tính hoạt động bằng chíp nội địa Trung Quốc có tên gọi Sunway BLUELIGHT MPP, chạy phiên bản đầu tiên của bộ xử lý ShenWei, đã được xếp vị trí thứ 14 trong danh sách Top 500 vào tháng 11 năm 2011. Đó là siêu máy tính đầu tiên của Trung Quốc chạy bằng chíp nội địa và ở vị trí 119 trong danh sách mới công bố.

Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước châu Âu đang trong cuộc đua quyết liệt để cho ra lò những chiếc máy tính nhanh nhất thế giới. Trung Quốc có 167 siêu máy tính trong danh sách Top 500, trong khi ở Hoa Kỳ, con số này là 165.

Sunway TaihuLight có bộ xử lý ShenWei SW26010, chíp “quái vật” 260 lõi. Mỗi chíp cung cấp hiệu suất 3 teraflop, được Top500 đánh giá tương đương với chíp Xeon mới nhất của Intel, mã chíp Knights Landing.

Với chíp Sunway TaihuLight, Trung Quốc cũng là quốc gia đầu tiên chế tạo được siêu máy tính vượt qua ngưỡng công suất 100 petaflop. Các quốc gia đang chạy đua để chế tạo máy máy tính có công suất exaflop hay một triệu tỷ phép tính mỗi giây, dự kiến ​​sẽ đạt được mục tiêu này khoảng sau năm 2020.

N.P.D –NASATI (Theo pcworld)