Hội Khuyến học VN lấy mục tiêu vì một xã hội học tập, học tập suốt đời

(Dân trí) - Sáng 17/01, Trung ương Hội Khuyến học VN đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2016 của các đơn vị trực thuộc TW Hội Khuyến học Việt Nam.

GS-TS-NGUT Nguyễn Thị Doan, nguyên UVTW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã đến dự và chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có GS-TS Phạm Tất Dong, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký; các Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng và các Trưởng, Phó Ban chuyên môn của Trung ương Hội và lãnh đạo của hơn 30 đơn vị trực thuộc.


Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại hội nghị

Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2016 các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân đang ra sức triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, và Nghị quyết 29/NQ-TW về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo”, Quyết định 89/QĐ-TTg và Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập và “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị”, đồng thời là năm đầu tiên Hội Khuyến học VN triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ do Đại hôi lần thứ V Hội KHVN đề ra.

Theo GS-TS Phạm Tất Dong, hiện TW Hội có 69 đơn vị trực thuộc, gồm các đơn vị thực hiện các chương trình giáo dục đào tạo hoặc liên kết với các cơ sở đào tạo để tổ chức tuyển sinh và quản lý đào tạo; các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, môi trường, giáo dục sức khỏe cộng đồng; các đơn vị hoạt động hỗ trợ giáo dục và Quĩ khuyến học; các đơn vị hoạt động dịch vụ du học; các đơn vị trong lĩnh vực truyền thông, văn hóa, báo chí, xuất bản, nghiên cứu khoa học…

Trong số các đơn vị trên, những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và nổi bật nhất là các đơn vị thuộc lĩnh vực truyền thông, văn hóa, báo chí, xuất bản, nghiên cứu khoa học, một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục đào tạo.

Hội nghị cũng đã thảo luận và nêu ra những hạn chế yếu kém của các đơn vị trực thuộc, nhất là các Trung tâm đào tạo nghề nghiệp, giáo dục sức khỏe và dịch vụ du học, nguyên nhân chính là chính sách đào tạo thay đổi; sự cạnh tranh giữa các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, dịch vụ du học ngày càng lớn, trong khi các Trung tâm lại có qui mô quá nhỏ; một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm chỉnh chức năng nhiệm vụ của đơn vị và các qui định của TW Hội, chưa kết nối chặt chẽ với Ban Quản lý các đơn vị trực thuộc, chậm báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị cho TW Hội.

Kết luận Hội nghị, GS-TS Nguyễn Thị Doan đã ghi nhận những thành tích các đơn vị đạt được trong năm qua, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của lãnh đạo và nhân viên các Trung tâm, các đơn vị.

Bà Nguyễn Thị Doan cũng đã chia sẻ những khó khăn mà các Trung tâm, đơn vị đã nêu trong báo cáo, đồng thời yêu cầu các đơn vị hoạt động phải chấp hành đúng pháp luật và các qui định của Nhà nước, thực hiện đúng Điều lệ và các qui định của Hội, lấy mục tiêu vì một xã hội học tập, học tập suốt đời, học tập cho người lớn để làm mục tiêu hoạt động.

"Muốn đạt được các thành quả trong hoạt động của mình, trước hết người đứng đầu phải là hạt nhân đoàn kết, tổ chức quản lý tốt, phải có sự kết nối giữa các đơn vị với các địa phương và với Trung ương Hội Khuyến học VN, cụ thể là kết nối chặt chẽ với Ban quản lý các đơn vị trực thuộc của TW Hội, vừa để phản ánh tình hình hoạt động vừa để tháo gỡ khi gặp khó khăn" - Chủ tịch Doan nhấn mạnh.

Chủ tịch tin tưởng, bước sang năm mới - năm 2017, các đơn vị sẽ phát huy tốt những thành quả đã đạt được, đoàn kết, sáng tạo, đạt được thành quả cao hơn, góp phần làm đẹp cho đời, làm đẹp cho Hội, cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập./.

Lương Thanh