Hà Tĩnh:

Trung tâm Ngày Mới thành lập quỹ “Lớp học yêu thương”

(Dân trí) - Ngày 15/9, Trung ương Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam đã công bố Quyết định cho phép Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục Trẻ em Ngày Mới (Trung tâm Ngày Mới) thành lập cơ sở 3 tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Trước đó, Trung tâm Ngày Mới đã có 2 cơ sở tại Hà Nội và TP Vinh (Nghệ An). Trung tâm do anh Hoàng Văn Quyết (một người con Hà Tĩnh xa quê) thành lập nhằm giảm bớt khó khăn trong việc điều trị và giáo dục cho trẻ em mắc chứng chậm nói, tự kỷ, chậm phát triển...


Anh Hoàng Văn Quyết - người thành lập Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục Trẻ em Ngày Mới.

Anh Hoàng Văn Quyết - người thành lập Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục Trẻ em Ngày Mới.

Trước đó, anh Quyết đã vận động các nguồn hỗ trợ của cộng đồng để tổ chức đánh giá tâm lý phát triển miễn phí cho các học sinh trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.

Những cháu bé được Trung tâm can thiệp, giúp đỡ đang dần hòa nhập với cộng đồng.
Những cháu bé được Trung tâm can thiệp, giúp đỡ đang dần hòa nhập với cộng đồng.

Nhằm giúp đỡ những trẻ hoàn cảnh khó khăn mắc các triệu chứng xã hội, Trung tâm Ngày Mới đã vận động các nhà hảo tâm thành lập quỹ “Lớp học yêu thương”. Từ nguồn quỹ này, các cháu sẽ có điều kiện được theo học và chữa trị.

Một trong những cháu bé được Trung tâm chữa trị là cháu Bảo Nam - con trai thầy giáo Hoàng Bá Dũng (giáo viên Trường THPT Lê Qúy Đôn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) - người không may bị tai nạn giao thông từ hơn một năm nay với tình trạng nguy kịch, phải chữa trị dài ngày. Cháu Bảo Nam vừa đến tuổi đi học mầm non nhưng lại có biểu hiện rối loạn ngôn ngữ.

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình cháu, Trung tâm quyết định trích kinh phí từ quỹ “Lớp học yêu thương” để tài trợ miễn phí cho Bảo Nam tham gia chương trình đánh giá và can thiệp sớm tại Trung tâm. Đến nay, Bảo Nam đã có sự tiến bộ khi ngôn ngữ phát triển, giao tiếp tốt như các bé cùng độ tuổi.


Trung tâm nhận quỹ hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Trung tâm nhận quỹ hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Anh Quyết cho biết, từ quỹ “Lớp học yêu thương”, Trung tâm đã hỗ trợ được cho một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, giúp cho các bé có môi trường học, có khả năng phát triển, có cơ hội hòa nhập tại các cơ sở giáo dục bằng các hình thức như: trao học bổng hỗ trợ 25%, 100% các khóa học tại Trung tâm.

Khánh Hòa - Tiến Hiệp