Tuyên dương sinh viên tài năng và thủ khoa của Đại học Huế

(Dân trí) - Sáng ngày 11/9, Đại học Huế làm lễ khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên năm học 2017 - 2018 và tuyên dương thủ khoa các trường, đơn vị trực thuộc trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2018.

Năm học này, Đại học Huế có 27 sinh viên đạt các giải cao (Nhất, Nhì, Ba) ở các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế như: Olympic Toán học học sinh và sinh viên Việt Nam (môn Giải tích, môn Đại số); Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc (phần thi Thực nghiệm, phần thi Trắc nghiệm, phần thi Giải bài tập môn Vật lý); Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc; Hội thi Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường ĐH, CĐ Y - Dược Việt Nam lần thứ XIX; Giải vô địch Cờ tướng trẻ toàn quốc; Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka; Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XI - Festival 2018 (nội dung Thiết kế nhanh, Hội họa, Nhiếp ảnh); Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật của quỹ Japan Foundation; Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc ngành thể dục thế thao.

Các sinh viên trên thuộc các trường Đại học Sư phạm, Đại học Nông lâm, Đại học Y Dược, Đại học Khoa học, Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất được Giám đốc Đại học Huế tặng Giấy khen và thưởng 3 triệu đồng/giải Nhất hoặc huy chương Vàng; 2 triệu đồng/giải Nhì hoặc huy chương Bạc; 1 triệu đồng/giải Ba hoặc huy chương Đồng.

Các sinh viên tài năng của Đại học Huế được giải các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế
Các sinh viên tài năng của Đại học Huế được giải các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế

Bên cạnh đó, 11 sinh viên là tân thủ khoa các trường Đại học thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018 được tặng giấy khen của Giám đốc Đại học Huế kèm mức thưởng 2 triệu đồng/sinh viên.

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh trao giấy khen và phần thưởng cho các tân sinh viên thủ khoa
PGS.TS. Nguyễn Quang Linh trao giấy khen và phần thưởng cho các tân sinh viên thủ khoa

Cao điểm nhất là em Phạm Thị My, ngành Luật, thủ khoa trường Đại học Luật với 27 điểm. Em My là tân thủ khoa Đại học Huế năm học 2018-2019. Tiếp theo sau là em Trương Ngọc Lực, ngành Y khoa, thủ khoa Đại học Y Dược với 26,65 điểm; em Huỳnh Thị Diễm Hằng, ngành Sư phạm Địa lý, thủ khoa trường Đại học Sư phạm với 26,50 điểm; em Dương Thị Thư, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, thủ khoa Khoa Du lịch với 25,75 điểm…

11 tân sinh viên thủ khoa Đại học Huế năm học mới 2018-2019
11 tân sinh viên thủ khoa Đại học Huế năm học mới 2018-2019

Đại Dương