“Vươn tới đỉnh cao” – Trang bị cho con tư duy về tiền bạc

(Dân trí) - Đây là dự án giáo dục mang đậm tính nhân văn và thực tế rất cao bởi những bài học ứng xử với đồng tiền, trân trọng giá trị đồng tiền, cách kiếm tiền và sử dụng đồng tiền để tri ân và hài hòa với các giá trị của cuộc sống… Qua 5 ngày trải nghiệm thực tế, các học sinh được trang bị đủ nền tảng cốt lõi của 4 loại “thịnh vượng”.

“Vươn tới đỉnh cao” phiên bản 2018 một lần nữa đánh dấu thành công vượt trội của diễn giả - chuyên gia tâm lý Bùi Thu Hiền cùng đội ngũ Tài Năng Việt và các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam như nguyên Giáo sư thỉnh giảng Đại học Ngoại ngữ Tokyo Lâm Hồng Phương, kiện tướng Wushu quốc tế Nguyễn Thị Hồng Hà, chuyên gia tâm lí Nguyễn Đại Hải, nghệ nhân Bạch Long, nhà thiết kế thời trang Nguyễn Thu Anh và họa sĩ Thu Phương.
“Vươn tới đỉnh cao” phiên bản 2018 một lần nữa đánh dấu thành công vượt trội của diễn giả - chuyên gia tâm lý Bùi Thu Hiền cùng đội ngũ Tài Năng Việt và các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam như nguyên Giáo sư thỉnh giảng Đại học Ngoại ngữ Tokyo Lâm Hồng Phương, kiện tướng Wushu quốc tế Nguyễn Thị Hồng Hà, chuyên gia tâm lí Nguyễn Đại Hải, nghệ nhân Bạch Long, nhà thiết kế thời trang Nguyễn Thu Anh và họa sĩ Thu Phương.

Chương trình thu hút sự tham gia của gần 100 em học sinh khắp mọi miền đất nước. Các em đã dành trọn vẹn 5 ngày kiên trì học hỏi cách tư duy tích cực về tiền bạc và tự mình trải nghiệm thực tế kiếm tiền bằng công sức, tài năng riêng của mình. Qua đó, các em học sinh có được tư duy làm chủ công cụ quan trọng nhất của cuộc sống là tiền bạc nhưng đồng thời cũng được trao tặng giá trị ý nghĩa lớn lao, quan trọng và cuối cùng của việc có tiền: kiếm tiền là sự cho đi, chia sẻ với cộng đồng và hiếu nghĩa với cha mẹ.

Với phương châm “Biến RÁC thành VÀNG” cùng sự dẫn dắt, tận tình chỉ bảo của đội ngũ chuyên gia, huấn luyện viên, các em đã miệt mài cùng đội nhóm của mình tự tay làm nên những sản phẩm độc đáo theo khả năng, ý tưởng riêng của mỗi người. Có sản phẩm, có chiến lược thuyết phục, nắm bắt tâm lý, cách thu hút khách hàng và cách khiến khách hàng không thể chối từ sản phẩm của mình, các đội nhóm đã “thực chiến” trong ngày cuối cùng của khoá học.
Với phương châm “Biến RÁC thành VÀNG” cùng sự dẫn dắt, tận tình chỉ bảo của đội ngũ chuyên gia, huấn luyện viên, các em đã miệt mài cùng đội nhóm của mình tự tay làm nên những sản phẩm độc đáo theo khả năng, ý tưởng riêng của mỗi người. Có sản phẩm, có chiến lược thuyết phục, nắm bắt tâm lý, cách thu hút khách hàng và cách khiến khách hàng không thể chối từ sản phẩm của mình, các đội nhóm đã “thực chiến” trong ngày cuối cùng của khoá học.

Kết quả mà các em thu lại được sau những giờ đồng hồ dong duổi trong tiết trời nắng nóng của Hà Nội không chỉ là những đồng tiền từ những sản phẩm bán được mà đó còn là những bài học đắt giá trong cuộc sống về việc kiếm tiền, sử dụng đồng tiền. Quan trọng hơn nữa là những giọt nước mắt của lòng biết ơn cha mẹ xen lẫn những giọt mồ hôi của sự vất vả ngoài cuộc sống thực tế.

Không dừng lại ở đó, trải nghiệm thực sự để lại dấu ấn trong tâm trí các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh trong chương trình này chính là đêm Gala “VƯƠN TỚI ĐỈNH CAO” ngày 23/06/2018 với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Không dừng lại ở đó, trải nghiệm thực sự để lại dấu ấn trong tâm trí các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh trong chương trình này chính là đêm Gala “VƯƠN TỚI ĐỈNH CAO” ngày 23/06/2018 với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Trong khoảnh khắc chốt lại khoá học, những giọt nước mắt đã rơi xen lẫn mỗi câu chuyện thực tế mà các bạn học sinh truyền tải thông qua những bức tranh, chiếc áo, viên sỏi…trong phiên đấu giá để trích một phần tiền công sức của mình làm từ thiện, hỗ trợ những em bé bất hạnh, tật nguyền, mồ côi… Thông qua hoạt động này, các em học sinh hiểu rõ ý nghĩa của sự “cho và nhận”, thấu hiểu giá trị cuộc đời người khác, thấu hiểu bản thân mình đang có quá nhiều điều trong cuộc sống này và cần trân trọng giá trị của cuộc sống.

Là một phụ huynh có con tham gia chương trình, chị Khánh Vân chia sẻ: “ Đằng sau những sản phẩm tự tay các con làm là những câu chuyện rất cảm động. Các con rất dũng cảm để chia sẻ câu chuyện bản thân của mình với toàn hội trường trong buổi Gala “Vươn tới đỉnh cao”. Những giọt nước mắt lăn dài trên má mọi người có mặt trong khán phòng. Cảm ơn cô Bùi Thu Hiền đã cho các con được nhiều trải nghiệm trong khóa học. Các con được nói ra những tâm tư, tình cảm của mình, được xoá đi dấu ấn tiêu cực trong tuổi thơ của mình. Còn các bố mẹ cũng phần nào nhận ra trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm cha - làm mẹ. Sau ngày hôm nay, các con trở về với gia đình, các con được tiếp nối tuổi thơ bằng những điều tốt đẹp, bằng mục đích sống, mục đích học tập, bằng niềm tin để theo đuổi ước mơ của mình”.

H.B