1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

7 nhóm giải pháp của Thủ tướng tháo gỡ bài toán kinh tế - xã hội 2012

(Dân trí) - Thủ tướng ngày 3/1 đã ký ban hành Nghị quyết 01 về những giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2012 nhằm đưa đất nước vượt qua được thời kỳ đầy thách thức trước mắt.

Theo đó, để đạt mục tiêu vào năm 2012, tổng sản lượng trong nước (GDP) tăng 6-6,5%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đươc kéo xuống tăng dưới 10%, nhập siêu chỉ chiếm khoảng 11-12% tổng kim ngạch xuất khẩu... Thủ tướng đã đưa ra 7 giải pháp căn cơ và quyết liệt nhất để thực hiện cho cả năm.
7 nhóm giải pháp của Thủ tướng tháo gỡ bài toán kinh tế - xã hội 2012 - 1

(Ảnh minh họa)
Dân trí lược đăng các nội dung chính của 7 nhóm giải pháp này:

Mặt bằng lãi suất sẽ được giảm ở mức hợp lý

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô phức tạp và khó khăn hiện nay, nhiệm vụ đầu tiên mà Thủ tướng đặt ra vẫn là tập trung cho kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều hành chủ động và linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, nhất là chính sách lãi suất, cho vay tái cấp vốn và nghiệp vụ thị trường mở.

Tăng trưởng tín dụng cả năm 2012 được yêu cầu kiểm soát trong khoảng 15% - 17% trong khi đó, tổng phương tiện thanh toán sẽ chỉ tăng khoảng 14% - 16%.  Thanh khoản của các tổ chức tín dụng phải được đảm bảo và quan trọng là tùy vào diễn biến vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu trong năm nay, ngân hàng phải giảm mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Điều hành tỷ giá, thị trường ngoại hối cũng yêu cầu phải linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình cung – cầu ngoại tệ, góp phần khuyến khích xuất khẩu và giảm nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế và tăng dư trữ ngoại hối nhà nước.

Để tránh “loạn” thị trường vàng, trong năm nay, NHNN sẽ cùng phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan chức năng, địa phương tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ trái phép. Thông tin của thị trường tiền tệ, tín dụng, ngoại tệ và vàng sẽ được điều hành công khai minh bạch.

Sẽ có chính sách thúc đẩy phát triển lành mạnh cho bất động sản

Về tài khóa, trong 2012 vẫn được điều hành theo hướng chặt chẽ, hiệu quả. Theo đó, các Bộ ngành, cơ quan liên quan được yêu cầu sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để tiết kiệm chi, tăng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu giảm bội chi 2012 xuống dưới 4,8%.

Cơ quan phụ trách là Bộ Tài chính cũng  được giao phải nghiên cứu và trình Chính phủ định hướng, giải pháp cải cách tiền lương khu vực hành chính nhà nước.

Nghị quyết Chính phủ cũng khẳng định dứt khoát rằng, trong năm nay, việc chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên, hàng hóa nhập khẩu, chuyển giá sẽ được làm chặt.

Đến các hoạt động đặt cược, trò chơi có thưởng cũng sẽ được Nhà nước kiểm soát sát sao hơn với cơ chế và cơ sở pháp lý đươc rà soát và hoàn thiện.

Muc tiêu tăng thu ngân sách sẽ được Chính phủ khẳng định sẽ ưu tiên hàng đầu cho giảm bội chi và dành trả nợ. Theo đó, nợ công, nợ Chính phủ, nợ quốc gia sẽ được cơ cấu lại và được quản lý, giám sát chặt chẽ, làm sao bảo đảm nợ trong giới hạn an toàn. Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm soát chặt các khoản vay về cho vay lại và bảo lãnh của Chính phủ; bố trí nguồn trả nợ các khoản vay nước ngoài đến hạn.

Tin vui cho triển vọng bất động sản năm nay là Bộ Xây dựng được yêu cầu nghiên cứu, trình Chính phủ các chính sách thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Để tiến tới mục tiêu đưa tỉ lệ nhập siêu về dưới 10%, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương ngay trong quý II năm nay phải hoàn thành việc xây dựng chương trình thực hiện chiến lược xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến 2030.

Gấp rút trình đề án tái cấu trúc trong quý I, quý II

Năm 2012 là năm đầu tiên mở màn cho nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh.

Do vậy, trong nhóm giải pháp thứ hai này, Thủ tướng yêu cầu, ngay quý I, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình đề án tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công theo hướng nguồn vốn Nhà nước tập trung để đầu tư các công trình, dự án cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Trong khi đó, NHNN có nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp và lộ trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Bộ Tài chính chủ trì lựa chọn thí điểm tái cơ cấu tài chính một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Một nội dung lớn khác trong lộ trình tái cơ cấu là thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phải trình Chính phủ trong quý II/2012 về đề án này. Đồng thời các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương cũng được giao tập trung nguồn lực để phát triển nông nghiệp, nông thôn; bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng.

Các nhóm giải pháp ổn định vĩ mô khác

Nhóm giải pháp thứ ba, nâng cao chất lượng nhân lực, đẩy nhanh ứng dụng khoa học và công nghệ.Trong quý II/2012, trình Chính phủ đề án đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương để có Nghị quyết về nội dung này.

Nhóm giải pháp thứ tư, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Nhóm giải pháp thứ năm, tăng cường phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhóm giải pháp thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng chống tham nhũng.

Nhóm giải pháp thứ bảy tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Với bản Nghị quyết dài 37 trang với 7 nhóm giải pháp cụ thể và chi tiết, Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai chương trình hành động cụ thể ngay trong tháng 1/2012 này.

Bích Diệp