1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Dịch vụ đổi tiền Tết đang "nóng"

Trong vai những người đi đổi tiền Tết, chúng tôi có mặt tại ngã ba phố Đinh Lễ - Đinh Tiên Hoàng. Ngày thường, nơi đây là chợ đổi ngoại tệ trái phép, còn ngày Tết thì là chợ đổi tiền lẻ, tiền mới.

Khoảng chục phụ nữ tuổi trung niên đứng tràn ra đường mời chào khách, đặc biệt, đối tượng họ mời mua phần nhiều là đàn ông. Chỉ khác mọi năm là khi khách hàng dừng xe lại hỏi thì họ ít đon đả, chèo kéo mà chỉ đứng khoanh tay rồi thỉnh thoảng hỏi những người tiến gần về phía họ. Có lẽ để tránh các lực lượng trật tự qua lại tuần tra.

 

Chúng tôi cũng dừng lại chỗ 2-3 người phụ nữ đang đứng tìm khách. Họ có vẻ là một nhóm cùng làm ăn nên không thấy họ tranh giành khách. Người phụ nữ tên Thuỷ giới thiệu cho chúng tôi giá cả các loại tiền cần đổi.

 

Chị ta nói rành mạch như thể giá ở đây đã được niêm yết và không có chuyện mặc cả: Loại tiền 10.000 đồng thì 10 ăn 8 (khách hàng phải trả 100.000 đồng để đổi được 80.000 đồng loại tiền 10.000 đồng), loại mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng thì khách hàng trả 150.000 đồng thì đổi được 100.000 đồng, loại mệnh giá 500 đồng thì 180.000 đồng đổi được 100.000 đồng, còn nếu khách hàng muốn đổi 100.000 đồng loại tiền 200 đồng thì phải trả gấp đôi là 200.000 đồng.

 

Vừa nghe xong giá cả chị Thủy đưa ra, chúng tôi chợt rùng mình bởi một vốn, bốn lời. Chúng tôi hỏi: “Thế tiền xu có không?”. Chị Thủy trả lời ngay: “Tiền xu cũng có, nhưng tiền giấy nhiều hơn”. Thấy chúng tôi lưỡng lự, chị ta tiếp lời: “Ngân hàng không có đâu và còn lâu mới có. Ở đây bọn chị có hết, tiền gì cũng có và bao nhiêu cũng có”. Nói rồi, chị ta quay đi.

 

Chúng tôi với theo chị Thủy hỏi số điện thoại để tiện liên hệ, chị ta trả lời rất thẳng thắn: “Em cứ về hỏi mọi người xem cần bao nhiêu, nếu đổi nhiều thì chị mới cho em số điện thoại”.

 

Một số cán bộ ở các ngân hàng cho biết, năm nay, Ngân hàng Nhà nước không điều phối tiền mới, tự các ngân hàng cân đối nên số lượng tiền mới không nhiều, đặc biệt là tiền mệnh giá nhỏ. Tiền 10.000 đồng mới rất ít, tiền 20.000 đồng trở lên thì nhiều hơn.

 

Còn Ngân hàng Nhà nước Trung ương thì cho biết, không in tiền xu, tiền giấy mệnh giá nhỏ thì có nhưng rất ít. Ngân hàng Nhà nước Hà Nội cũng có nhiều tiền mới nhưng chỉ đổi cho ngân hàng thương mại. Hầu hết các ngân hàng phải thừa nhận có dành phần ưu tiên cho những khách hàng quen biết, giao dịch thường xuyên hoặc giao dịch lớn.

 

Theo H.Hạnh - T.Hằng

Báo CAND