1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Doanh thu giảm 93,5%, Ô tô Giải Phóng còn 11 triệu đồng tiền mặt

Mộc An

(Dân trí) - Tiền mặt của Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng "bốc hơi" từ mức 3,9 tỷ đồng hồi đầu năm xuống chỉ còn gần 11 triệu đồng đến cuối năm 2023.

Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng (mã chứng khoán: GGG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2023 với số liệu không mấy sáng. Doanh nghiệp này được biết đến là công ty hiếm hoi trên thị trường chứng khoán có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất lắp ráp và kinh doanh xe ô tô.

Số liệu cho thấy doanh thuần trong năm 2023 của công ty này đạt gần 2,4 tỷ đồng, giảm tới 93,5% so với mức 37,2 tỷ đồng của năm trước.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán ở mức 6,4 tỷ đồng khiến doanh nghiệp lỗ gộp tới 4 tỷ đồng. Công ty này cũng gánh những khoản chi phí lớn khác như chi phí tài chính 7,5 tỷ đồng trong đó 6,4 tỷ đồng là chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp là 3,8 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, công ty sản xuất ô tô trên lỗ sau thuế tới 15,4 tỷ đồng. Như vậy đây là năm thứ 13 doanh nghiệp này kinh doanh thua lỗ liên tiếp.

Doanh thu giảm 93,5%, Ô tô Giải Phóng còn 11 triệu đồng tiền mặt - 1

Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng thua lỗ tới 13 năm liên tiếp (Đồ họa: Mộc An).

Tính đến ngày 31/12/2023, doanh nghiệp lỗ lũy kế tới 326 tỷ đồng. Với mức vốn góp của chủ sở hữu là 293,8 tỷ đồng, Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng đã âm vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm 2023.

Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp cũng đáng lưu ý. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 chỉ còn 47,2 tỷ đồng, giảm 18% so với số đầu năm. Hàng tồn kho chiếm hơn 45%, ở mức 21,4 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chủ yếu là tài sản cố định gồm nhà xưởng, máy móc với 24,2 tỷ đồng.

Đáng lưu ý là lượng tiền mặt chỉ còn gần 11 triệu đồng, giảm từ mức 3,9 tỷ đồng hồi đầu năm. Thời điểm cuối quý III/2023, doanh nghiệp này vẫn còn khoảng 429 triệu đồng tiền mặt.

Doanh thu giảm 93,5%, Ô tô Giải Phóng còn 11 triệu đồng tiền mặt - 2

Đến cuối năm 2023, công ty này chỉ còn gần 11 triệu đồng tiền mặt (Ảnh: BCTC doanh nghiệp).

Nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 ở mức 78,5 tỷ đồng trong đó có 19,4 tỷ đồng là chi phí phải trả ngắn hạn, 25,2 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, 24,6 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Ngoài ra tại thời điểm này, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn khoảng 30 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh âm 11,2 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình, công ty này cho biết năm 2023 do ảnh hưởng khó khăn của nền kinh tế nói chung, nhu cầu mua sắm phương tiện vận tải giảm sút mạnh. Doanh thu sụt giảm trong khi công ty vẫn phải chi trả các chi phí khác. Tổng chi phí phát sinh trên 17,9 tỷ đồng. Điều này dẫn đến lỗ lợi nhuận sau thuế tới 15,4 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng được thành lập vào năm 2001 với số vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng. Tiền thân của doanh nghiệp này là Công ty cổ phần Cơ điện Hà Giang. Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ô tô tải với thương hiệu GIAIPHONG. Hiện công ty này còn phân phối ô tô nhập khẩu từ Indonesia.

Công ty đang có một nhà máy lắp ráp tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Nhà máy có công suất thiết kế 5000 sản phẩm/năm, có thể lắp ráp các loại xe ô tô tải có tải trọng đến 25 tấn.

Doanh nghiệp đưa cổ phiếu GGG niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào năm 2009 tuy nhiên đã bị hủy niêm yết và giao dịch trên UPCoM kể từ cuối năm 2013 do thua lỗ liên tiếp.