1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

iMoney: Bán trà đá có cần nộp thuế không?

Mỹ Tâm

(Dân trí) - Việc xác định nộp thuế tùy thuộc vào việc có đăng ký kinh doanh hay không, có 2 loại thuế cần quan tâm là thuế môn bài và thuế thu nhập cá nhân.

Thực tế cho thấy một số nghề như bán trà đá vỉa hè, quán ăn đường phố... có thể mang lại thu nhập cao hơn nhiều so với những cửa hàng mặt phố sang trọng. Trong nhiều năm qua, truyền thông đã đề cập đến việc nhiều quán trà đá kiếm được hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng một tháng.

Vậy bán trà có phải đóng thuế không?

Dưới đây là tư vấn của Luật sư Phạm Ngọc Hải - Phó giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Thăng Long - Trung ương Hội Luật gia Việt Nam:

Hiện có 2 loại thuế cần lưu ý là thuế môn bài và thuế thu nhập cá nhân.

Thuế môn bài loại thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh. Cần xét đến 2 trường hợp: bán trà đá không đăng ký kinh doanh và có kinh doanh.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 01/2021 ngày 4/1/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì "hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện".

Như vậy, việc bán trà đá không đăng ký kinh doanh thì không phải nộp thuế.

Trường hợp bán trà đá nhưng có đăng ký kinh doanh thì theo quy định tại Nghị định 139/2016 của Chính phủ: 

- Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: Nộp 1 triệu đồng/năm

- Hộ kinh doanh có doanh thu trên 300-500 triệu đồng/năm: Nộp 500.000 đồng/năm

- Hộ kinh doanh có doanh thu trên 100-300 triệu đồng/năm: Nộp 300.000 đồng/năm.

iMoney: Bán trà đá có cần nộp thuế không? - 1

Khó xác định thu thuế từ việc bán trà đá (Ảnh minh họa: IT).

Về thuế thu nhập cá nhân, trường hợp mà có thể kê khai thu nhập từ kinh doanh thì việc nộp thuế sẽ được tính xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế = doanh thu - các khoản chi phí hợp lý.

- Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng trong kỳ tính thuế;

- Các khoản chi phí hợp lý:

+ Tiền lương, tiền công, phụ cấp, các khoản thù lao và chi phí khác trả cho người lao động;

+ Tiền lương, tiền công, phụ cấp, các khoản thù lao và chi phí khác trả cho người lao động;

+ Chi phí khấu hao;

+ Chi phí trả lãi các khoản tiền vay vốn sản xuất kinh doanh;

+ Chi phí quản lý;

+ Các khoản thuế, phí và lệ phí, tiền thuê đất phải nộp liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;

+ Các khoản chi phí khác liên quan.

Thuế suất được tính theo biểu thuế sau:

iMoney: Bán trà đá có cần nộp thuế không? - 2

Thực tế, việc kinh doanh như việc bán trà đá khó khăn trong việc xác định thu nhập tính thuế nếu không phải đăng ký kinh doanh, không có kê khai doanh thu. Từ đó dẫn đến việc xác định số thuế phải nộp là rất khó.