Cô bé có tinh thần “thép”

(Dân trí) - Mới chỉ lên 10 tuổi nhưng cô bé Libby Rees (Anh) đã làm cả thế giới phải thán phục khi hợp tác cùng nhà xuất bản Aultbea Publishing cho ra đời cuốn sách đầu tay, trong đó em tự đưa ra những lời khuyên cho chính mình sau khi cuộc hôn nhân của cha mẹ bị đổ vỡ.

Hơn 3 năm trước đây, khi cha mẹ của Libbly chính thức chia tay, em đã dành riêng một quyển số liệt kê ra những điều sẽ giúp em đứng vững trong cuộc sống. Và cuối cùng quyển sách 60 trang được chia làm 3 phần Lối thoát (Help), Hi vọng (Hope) và Hạnh phúc (Happiness) đã được Aultbea Publishing cấp phép xuất bản.

 

Chị Kathryn Loughnan, mẹ của em cho biết: “Sau khi viết xong những suy nghĩ riêng của mình, Libbly đã tự viết thư điện tử cho một số nhà xuất bản và chỉ ngày hôm sau em nhận được điện thoại từ Aultbea. Thật là không thể tin được…”.

 

Ông Charles Faulkner, tổng giám đốc của Aultbea Publishing có trụ sở tại Scotland nói: “Đây là tác giả trẻ tuổi đầu tiên nhận được hợp đồng in sách từ nhà xuất bản. Ở độ tuổi lên 10 mà em đã viết được những lời khuyên chín chắn như vậy quả là một ngoại lệ. Rõ ràng em là một tài năng bẩm sinh mặc dầu Libby không phải là em bé nhỏ tuổi nhất trên thế giới được xuất bản sách”.

 

Theo người phát ngôn của tổ chức Guinness, em gái nhỏ tuổi nhất thế giới hiện đang giữ kỷ lục xuất bản sách là một công dân 4 tuổi người Washington với quyển “How The World Began” vào năm 1964 và danh hiệu tương tự thuộc về em trai 6 tuổi người Brazil với “Dragon Island” vào năm 2003.

 

Như vậy, Libby sẽ không có tên trong danh sách này nhưng em vẫn là một tấm gương mà tất cả mọi người phải học tập. Em dự định sẽ trích một phần tiền bán sách để dành tặng tổ chức từ thiện Save The Children nhằm giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

 

Dưới đây là 10 lời khuyên Libby tự viết cho chính mình sau khi bố, mẹ ly hôn. Đọc những lời tự nhủ này, không ai lại có thể nghĩ chủ nhân của chúng chỉ là một em bé mới lên 10 tuổi!

 

1. Nghỉ ngơi: Cố gắng dành thời gian rảnh rỗi cho chính mình, xem những bộ phim hoặc đọc những quyển sách yêu thích. Điều đó sẽ giúp loại bỏ lo âu và nghỉ ngơi một cách hợp lí.

 

2. Nghĩ về những cụm từ buồn cười: Hãy nghĩ về những điều luôn làm bạn cảm thấy buồn cười. Đọc nó lên mỗi khi bạn buồn và chúng sẽ làm bạn vui trở lại.

 

3. Suy nghĩ lạc quan: Mỗi buổi sáng thức dậy, hãy nhìn vào gương và nói to với chính mình 5 lần: “Hôm nay tôi sẽ sống tốt hơn và mọi ngày đều như vậy”.

 

4. Đặt ra mục tiêu: Hãy tìm ra cái gì đó bạn cảm thấy sợ hãi và phải cố gắng vượt qua nó. Cảm giác thành công sẽ khuyến khích bạn vượt qua các những khó khăn, thách thức khác trong cuộc sống.

 

5. Cầu nguyện: Dành một đêm để cầu nguyện, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn.

 

6. Xem lại các công việc hàng tuần: Khi mọi chuyện đã qua, bạn sẽ dễ dàng nhận ra được cái gì tốt, cái gì xấu mà mình đã làm trong suốt tuần qua. Sau đó phải tìm ra cách khắc phục những việc chưa hài lòng.

 

7. Hãy nói ra tất cả: Hãy tìm một nơi thật yên tĩnh, chỉ có mình bạn. Bạn có thể gào, hét, khóc… để xua tan những điều buồn phiền.

 

8. Tham gia vào một câu lạc bộ nào đó: Nếu bạn có thể hoà đồng vào một nơi bạn yêu thích, nó sẽ giúp bạn quên đi tất cả những vấn đề rắc rối đang gặp phải.

 

9. Tự thiết lập một dự án: Tham gia vào một dự án bạn tự chọn, như về một điều gì đó bạn đang gặp phải trên lớp. Bạn sẽ thấy mình hăng say hơn trong công việc.

 

10. Tập thể thao: Khi tập thể thao, bạn sẽ loại bỏ được stress. Và khi có một cơ thể khoẻ mạnh, bạn sẽ có hứng khởi để làm bất cứ điều gì.

 

B.T.T

Theo Guardian